Điểm mấu chốt vụ sếp ngân hàng, giáo viên chơi ma túy

Theo luật sư Tiến, điểm mấu chốt của vụ việc là ai mang ma túy vào để sử dụng tập thể.

Ai đưa ma túy vào? Ai tổ chức sử dụng?

Xung quanh những xôn xao vụ cán bộ ngân hàng, giáo viên chơi ma túy tập thể, chiều ngày 24/12, trao đổi với báo Đất Việt, luật sư Đỗ Hải Bình (thuộc Đoàn Luật sư TP.HCM) cho biết, trước đây, người sử dụng trái phép chất ma túy có thể bị phạt tù nhưng theo luật mới, hành vi này không còn bị truy cứu trách nhiệm hình sự mà chỉ bị phạt hành chính.

"Nếu mua 1 tép ma túy mà hút hết luôn thì không bị coi là tội phạm, còn nếu mua 2 tép mà hút hết 1, còn 1 để trong người cũng bị coi là phạm tội tàng trữ ma túy. Dù là cán bộ ngân hàng, giáo viên hay bất cứ công dân nào đều phải xử lý như nhau.

Trong vụ bữa tiệc ma túy xảy ra ở Hà Tĩnh vừa qua, nếu những người có mặt trong bữa tiệc đó không giữ trên người ma túy nhưng trên mặt bàn có hàng trắng thì phải tìm ra xem ai là người đưa ma túy vào và người tổ chức sử dụng ma túy đó là ai", luật sư Bình nói.

Hiện trường xảy ra vụ việc. Ảnh Công an Hà Tĩnh

Theo luật sư Bình, tùy theo tính chất mức độ, tội tàng trữ và tổ chức sử dụng, mua bán ma túy theo luật hiện hành có thể bị tử hình.

"Ở vụ bữa tiệc ma túy này, theo luật thì chỉ xử phạt hành chính những người tham gia sử dụng ma túy nếu những người này không có tiền án, tiền sự gì liên quan đến ma túy.

Đối với những người trước đó đã bị xử phạt, lần này lại tái phạm thì sẽ bị xử phạt nặng hơn", luật sư Bình cho biết thêm.

Cũng nêu quan điểm về việc này, cùng ngày, luật sư Nguyễn Hoàng Tiến (Văn phòng luật sư Đức Thịnh, Hà Nội) cho biết, trong nhóm tội liên quan đến ma túy thì tội tổ chức buôn bán, tàng trữ là tội nặng nhất, còn người sử dụng là tội nhẹ nhất.

"Nếu ai lôi kéo, dụ dỗ, kích động người khác cùng tham gia sử dụng ma túy thì sẽ có thêm tình tiết tăng nặng tội hơn. Người tàng trữ ma túy đương nhiên là tội nặng hơn người sử dụng. Tàng trữ ma túy ở đây là vì lợi nhuận, chính vì có người tàng trữ nên mới có người sử dụng.

Nếu không có người tàng trữ thì sẽ không có người sử dụng. Việc cán bộ nhà nước hay 1 tổ chức nào đó cũng đều bị xử phạt như những người dân bình thường, không thể ưu tiên cho cán bộ. Lẽ ra, là cán bộ thì càng cần phải gương mẫu chứ không thể dùng hàng cấm như thế được. Mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật", luật sư Tiến chia sẻ.

Cũng theo luật sư Tiến, người tổ chức cho người khác sử dụng ma túy sẽ bị luật pháp nghiêm trị ở mức độ nặng nhất, hơn cả tội tàng trữ.

"Người tổ chức cho người khác sử dụng có mức hình phạt trên 10 năm tù, còn mức án tử hình sẽ dành cho người tổ chức buôn bán ma túy bởi hành vi này rất nguy hiểm với tính mạng, sức khỏe của người khác, gây ra các hoạt động tội phạm khác liên quan đến ma túy", luật sư Tiến cho biết thêm.

Cô giáo khai đã hít 2 lần

Trong một diễn biến mới liên quan đến việc này, cùng ngày, ông Trần Đình Hùng, Trưởng Phòng GD&ĐT huyện Hương Khê, Hà Tĩnh cho biết, cô giáo T.T.H (Trường Tiểu học Hương Trà) và nữ kế toán N.T.L.Q (Trường mầm non Phúc Trạch) bị bắt quả tang khi tham gia tiệc ma túy trong quán karaoke vừa bị tạm đình chỉ công tác, phục vụ điều tra.

Sở GD&ĐT Hà Tĩnh cũng đề nghị Chủ tịch UBND huyện Hương Khê chỉ đạo cơ quan chức năng điều tra, xác minh làm rõ vụ việc; đồng thời tham mưu, xử lý đối với các viên chức ngành giáo dục theo đúng quy định.

Tại cơ quan công an, nữ giáo viên tiểu học khai nhận, vào tối 21/12 được bạn rủ tới quán Dubai hát karaoke.

Tại đây có hai người đưa cho H một đĩa đựng bột màu trắng nói là ma túy cùng chiếc vòi bảo hít thử nên đã hít hai lần.

Còn ông Tô Hữu Tài (Phó Giám đốc Agribank Hương Khê, Hà Tĩnh II) thừa nhận, khi được một người phụ nữ trong phòng đưa cho viên nén, đối tượng đã chia đôi cho nữ kế toán Q cùng sử dụng.

Theo thông tin trên báo Dân Việt, chiều ngày 24/12, lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân huyện Hương Khê khẳng định, qua điều tra ban đầu, H là người đầu tiên đưa 10 viên ma túy vào phòng hát cho nhóm người này cùng sử dụng. Sử dụng hết, nhóm người này tiếp tục mua thêm 5 viên khác.

“Khi sử dụng hết 15 viên ma túy tổng hợp, nhóm đối tượng mua thêm 5 viên mới nhưng chỉ sử dụng 2,5 viên, 2,5 viên còn lại đang ở hiện trường. Các đối tượng khai mua ở Vinh, nhưng chúng tôi đang điều tra làm rõ”, lãnh đạo VKS Hương Khê thông tin.

Sau sự việc này, lãnh đạo Ngân hàng Agribank Hà Tĩnh II đã ra quyết định đình chỉ chức vụ đối với ông ông Tô Hữu Tài.

Trước đó, vào khoảng 23h ngày 21/12, Công an huyện Hương Khê phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hà Tĩnh đã huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ bất ngờ ập vào quán karaoke Dubai (thuộc tổ dân phố 1, thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê), phát hiện tại phòng VIP 8 của quán có 13 người đang có biểu hiện phê ma túy.

Tại hiện trường lực lượng chức năng thu giữ 1 gói nilon màu xanh bên trong chứa thảo mộc khô màu nâu (cỏ mỹ), 3 viên nén màu xám hình lục giác (ma túy tổng hợp), 1 túi nilon chứa tinh thể màu trắng (ma túy dạng đá) và nhiều tang vật liên quan phục vụ việc sử dụng ma túy.

Hiện sự việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Thu Hoài

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/diem-mau-chot-vu-sep-ngan-hang-giao-vien-choi-ma-tuy-3371674/