Điểm mặt việc 'dàn xếp' im lặng trước những 'sự cố' chết người tại các cơ sở y tế Tuyên Quang

Để xảy ra sự cố, những cơ sở y tế đã lặng lẽ "dàn xếp" để người nhà bệnh nhân chấp nhận "im lặng" cùng những đớn đau mà họ nhận phải.

Ngay sau loạt bài phản ánh thái độ thiếu trách nhiệm của một số y bác sỹ dẫn tới hậu quả bệnh nhi và sản phụ tử vong tại các bệnh viện, phòng khám trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Phóng viên Pháp luật Plus (Báo pháp luật Việt Nam) liên tục bị gây áp lực để dừng và gỡ bài với nhiều chiêu trò xin xỏ thậm chí cả dọa nạt...

Clip - Sản phụ chia sẻ với PV được ghi nhận tại xã Chiêu Yên (Yên Sơn, Tuyên Quang).

Trước đó, từ thông tin bạn đọc, tới đề nghị khẩn thiết của gia đình các bệnh nhân xấu số muốn được làm sáng tỏ những cái chết oan uổng bị bưng bít che đậy.

Pháp luật Plus đã nhanh chóng vào cuộc từng bước xác minh đồng thời có buổi làm việc với Sở Y tế Tuyên Quang về những vấn đề này.

Theo các tài liệu PV phát hiện được chỉ trong vòng 6 tháng đầu năm 2017, đã có liên tiếp các vụ bệnh nhân tử vong được cho là do nhân viên y tế tắc trách thiếu trách nhiệm.

Gần đây nhất, ngày 27/6/2017 sản phụ Hoàng Thị Tươi (xã Chiêu Yên, Yên Sơn, Tuyên Quang) cũng đã mất con vì thái độ phục vụ người bệnh, của một vài y bác sỹ tại Bệnh viện đa khoa Tuyên Quang.

Mặc dù đã xuất trình phiếu siêu âm có kết luận 2 vòng rau quấn cổ thai nhi, và xin được sinh con bằng hình thức mổ, nhưng các bác sỹ vẫn áp dụng biện pháp đẻ thường khiến đứa trẻ bị ngạt và tử vong.

Phiếu siêu âm kết luận thai nhi có 2 vòng rau quấn cổ (Gia đình cung cấp).

Ngay khi sự việc xảy ra PV lập tức liên lạc với phía bệnh viện và các bên để lấy thông tin khách quan đa chiều phản ánh tới bạn đọc.

Phó giám đốc bệnh viện đa khoa Tuyên Quang cho biết ca trực hôm đó (27/6) giao bác sỹ T.A theo dõi, còn đỡ đẻ là bác sỹ Thanh Hương và bác sỹ Mai Hương (Có ghi âm cụ thể).

Bà Trịnh Thị Thanh Hương (Áo đen) trưởng khoa sản cùng đại diện bệnh viện đa khoa Tuyên Quang, tiến hành đền bù số tiền 100 triệu cho gia đình sản phụ Hoàng Thị Tươi (Ảnh: Gia Đình cung cấp).

Sau hơn một tháng dàn xếp bởi mức giá đền bù gia đình sản phụ đưa ra là 300 triệu đồng. Ngày 1/8/2017, bà Trịnh Thị Thanh Hương - Trưởng khoa sản cùng đại diện bệnh viện đa khoa Tuyên Quang đã tới gia đình sản phụ Hoàng Thị Tươi để thỏa thuận đền bù, lúc này số tiền đã rút xuống còn là 100 triệu đồng và được gia đình chấp thuận trong đau đớn.

Trao đổi với phóng viên Pháp luật Plus ông Phạm Ngọc Quang - Nguyên Chủ tịch xã Chiêu Yên (Bố chồng sản phụ) cho biết: "Chiều nay (1/8) phía bệnh viện lại đến và đề xuất đền bù, họ van xin quá ! Thôi thì gia đình tôi cũng chấp nhận số tiền là 100 triệu đồng".

Biên bản thỏa thuận đền bù 100 triệu đồng cho sản phụ Hoàng Thị Tươi (Gia đình cung cấp).

Vụ việc thứ 2 là,cũng trong ngày 27/6/2017 anh Nguyễn Đức Duy ( trú tại Khu 3 Phúc Ninh, Yên Sơn, Tuyên Quang) đưa vợ là Lý Thị Liên tới trạm xá xã để kiểm tra sức khỏe do thấy trong người mỏi mệt. Tại đây sau khi thăm khám, chị được bác sỹ truyền đạm hay nước gì đó vào cơ thể. Nhưng chỉ một lát thì chị Liên có biểu hiện co giật và tử vong trên đường đưa tới bệnh viện.

Ông Phạm Đức Thắng - Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng huyện Yên Sơn xác nhận có trường hợp đó tại xã Phúc Ninh và cho biết trạm Y tế Phúc Ninh và gia đình bệnh nhân đang thương lượng thỏa thuận.

Sự việc nhanh chóng được giàn xếp giữa gia đình chị Lý Thị Liên và trạm Y tế Phúc Ninh. Tuy nhiên gia đình không công bố cụ thể mà chỉ tiết lộ đã nhận số tiền đền bù lên tới hàng trăm triệu đồng để không đưa sự việc ra ánh sáng.

Vụ việc thứ 3 là ngày 27/2/2017 tại Bệnh viện đa khoa Na Hang cũng xảy ra 1 trường hợp đau lòng hơn khi gia đình sản phụ Nguyễn Thị Dung (thôn Đon Tâu xã Thanh Tương huyện Na Hang) cũng yêu cầu mổ lấy thai nhưng không được bác sỹ chấp nhận mà ép đẻ thường, tới khi sản phụ có biểu hiện tím tái cơ thể do dặn kiệt sức mới nháo nhào đưa lên bàn mổ. Hậu quả là cả 2 mẹ con cùng chết thảm và được phía bệnh viện đa khoa Na Hang đền bù 130 triệu đồng.

Biên bản thỏa thuận đền bù 130 triệu đồng vụ 2 mẹ con sản phụ Nguyễn thị Dung chết thảm trên bàn mổ (Gia đình cung cấp)

Vụ việc thứ 4 là ngày 25/7/2017 anh Vũ Mạnh Toàn (Thôn Chè 8, Lưỡng Vượng TP Tuyên Quang) cũng có đơn phản ánh về thái độ phục vụ người bệnh của một bác sỹ khoa sản tên C.T.T.A. Đồng thời tỏ nghi vấn bà bác sỹ này có sai sót trong ca mổ cắt bỏ thai nhi dẫn tới việc chị Hoàng Thúy Hương vợ anh phải nằm viện dài ngày trong tình trạng nguy kịch.

Từ những thực tế trên, Pháp luật Plus đề nghị sở Y tế Tuyên Quang khẩn trương vào cuộc xác minh làm rõ xử lý nghiêm từng cá nhân, tập thể nếu có sai phạm thì dựa theo qui định pháp luật để xử lý đúng người đúng tội.

Phapluatplus.vn sẽ tiếp tục thông tin.

Tiến Vũ

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/diem-mat-viec-dan-xep-im-lang-truoc-nhung-su-co-chet-nguoi-tai-cac-co-so-y-te-tuyen-quang-d50405.html