Điểm mặt tàu chiến Trung Quốc đang ở Hong Kong

Như một phần của lực lượng vũ trang đồn trú tại Hong Kong, Hải quân Trung Quốc luôn duy trì hai tàu chiến lớp Type 052C và một tàu lớp Type 054A tại đặc khu hành chính này.

Hiện tại ở Hong Kong, Hải quân Trung Quốc đang neo đậu hai chiến hạm hiện đại của nước này, bao gồm một khu trục hạm Type 052C số hiệu 171 và một khu khinh hạm Type 054A số hiệu 570. Nguồn ảnh: Sina.

Hiện tại ở Hong Kong, Hải quân Trung Quốc đang neo đậu hai chiến hạm hiện đại của nước này, bao gồm một khu trục hạm Type 052C số hiệu 171 và một khu khinh hạm Type 054A số hiệu 570. Nguồn ảnh: Sina.

Trong đó có khinh hạm số hiệu 570 mang tên Hoàng Sơn được gia nhập biên chế Hải quân Trung Quốc từ năm 2008. Nguồn ảnh: Sina.

Khinh hạm này có độ giãn nước 4200 tấn, hiện đang phục vụ trong Hạm đội Nam Hải của Hải quân Trung Quốc. Tổng cộng hiện tại Hải quân Trung Quốc đang có tới 30 khinh hạm loại này. Nguồn ảnh: Sina.

Type 054A có giá 1,4 tỷ Nhân Dân Tệ mỗi chiếc, do có độ giãn nước nhỏ, tàu chỉ được trang bị 32 giếng phóng tên lửa thẳng đứng với khả năng triển khai được các tên lửa HQ-16 và Yu-8. Nguồn ảnh: Sina.

Ngoài ra hỏa lực của tàu còn bao gồm 4 ống phóng tên lửa C-803 chống hạm, 1 pháo 76mm đa chức năng vừa bắn thẳng, vừa bắn được phòng không cùng với 2 khẩu pháo cao tốc Type 730 7 nòng 30mm. Nguồn ảnh: Sina.

Đây cũng là loại tàu có thời gian đóng mới nhanh kỷ lục của Hải quân Trung Quốc khi mà chiếc đầu tiên mới chỉ được gia nhập Hải quân nước này từ năm 2008 nhưng tới nay số lượng hoạt động đã lên tới 30 chiếc. Nguồn ảnh: Sina.

Chiếc còn lại là khu trục hạm Type 052C mang số hiệu 171 có tên Hải Khẩu. Khu trục hạm cỡ nhỏ này có độ giãn nước chỉ 6300 tấn, bắt đầu gia nhập biên chế Hải quân Trung Quốc từ năm 2005 và hiện cũng đang phục vụ trong Hạm đội Nam Hải, Trung Quốc. Nguồn ảnh: Sina.

Đây cũng là một trong những tàu chiến có thành tích xuất ngoại đáng gờm nhất của Hải quân Trung Quốc. Trong năm 2008, tàu Hải Khẩu đã được điều tới tận vịnh Aden và là tàu chiến đầu tiên của Trung Quốc được điều tới vùng biển này trong vòng 600 năm trước đó. Nguồn ảnh: Sina.

Năm 2014, khu trục hạm Hải Khẩu cũng tham gia tìm kiếm chiếc máy bay mất tích số hiệu MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines. Nguồn ảnh: Sina.

Giống với các khu trục hạm lớp Type 052C khác, Hải Khẩu được trang bị 48 ống phóng tên lửa HHQ-9 cùng với 8 ống phóng tên lửa YJ-62 chống hạm cùng với một khẩu pháo 100 mm đa chức năng, 2 khẩu pháo cao tốc 30mm loại Type 730 và 6 ống phóng ngư lôi tiêu chuẩn. Nguồn ảnh: Sina.

Mời độc giả xem Video: Sức mạnh hỏa lực của tàu chiến trong biên chế Hải quân Trung Quốc.,

Tuấn Anh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/diem-mat-tau-chien-trung-quoc-dang-o-hong-kong-1245156.html