Điểm mặt những nhóm 'đá xế' ở phố biển Nha Trang

Nổi bật nhất trong những cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm hình sự của Công an TP Nha Trang là các chuyên án triệt xóa những nhóm trộm cắp xe máy chuyên nghiệp...

Tiếp xúc Thượng tá Nguyễn Hồng Kỳ - Trưởng Công an TP Nha Trang (Khánh Hòa) trong những ngày cuối năm 2017, chúng tôi thật sự cảm phục khi nghe anh điểm lại những cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm hình sự với nhiều tình tiết ly kỳ, hấp dẫn. Nổi bật nhất là các chuyên án triệt xóa những nhóm trộm cắp xe máy chuyên nghiệp...

1 Ráo riết nhất là cuộc truy xét nhóm "đá xế" chuyên nghiệp gồm những tay "anh chị" ở trong và ngoài tỉnh, có nhiều trải nghiệm với các chiêu trò trộm cắp do Huỳnh Ngọc Hậu (46 tuổi) trú ở khu Quân Trấn, phố Hùng Vương, phường Lộc Thọ, TP Nha Trang cầm đầu.

Hậu cùng đồng bọn là Nguyễn Sơn Định (41 tuổi) trú ở thôn Phước Tuy 2, xã Diên Phước, huyện Diên Khánh và Nguyễn Ngọc Toản (40 tuổi) trú ở thôn Lương Sơn, xã Vĩnh Lương, TP Nha Trang và Phan Gia Phú (45 tuổi) trú ở 189 Nguyễn Thái Học, phường Ngô Mây, TP Quy Nhơn (Bình Định) đã thực hiện hàng loạt vụ trộm cắp xe máy.

Tài sản trong tầm ngắm của Hậu và đồng bọn là những chiếc xe tay ga đắt tiền như Honda SH, Air Blade, Click, Vision... Bọn chúng "săn hàng" mọi lúc, mọi nơi; khi phát hiện xe máy dựng bên đường, trong công viên, trước công sở, nhà riêng... Định, Toản, Phú canh chừng để Hậu cầm "đoản thép" phá khóa chớp nhoáng.

Nếu bị phát hiện và truy đuổi, đồng bọn giả vờ tăng tốc xe máy truy bắt, nhưng lại diễn trò cản đường người khác để Hậu tẩu thoát. Trộm được xe nào, bọn chúng chuyển ngay vào TP Hồ Chí Minh để bán.

Những chiếc xe máy được Công an TP Nha Trang truy thu sau khi triệt xóa những nhóm "đá xế" chuyên nghiệp.

Những chiếc xe máy được Công an TP Nha Trang truy thu sau khi triệt xóa những nhóm "đá xế" chuyên nghiệp.

Chị Cao Thị Lan Hương (37 tuổi) trú ở thị trấn Hồ, huyện Thuận Thành (Bắc Ninh) kể lại: "Khi về Nha Trang sinh sống và tạm trú ở phường Phước Long, tôi mang theo Honda SH125 BKS 99F1-119.80. Đêm 29-3-2017, khi dựng chiếc xe này ở công viên bên đường Trần Phú, phường Lộc Thọ để ra bãi biển dạo chơi.

Vài phút sau kẻ gian phá khóa trộm cắp". Còn chị Nguyễn Thị Bích Triều (21 tuổi) trú ở xã Cam Thành Bắc, huyện Cam Lâm đi xe Honda Air Blade BKS 79Z1-115.58 ra Nha Trang đêm 30-3-2017, khi dựng xe trước cửa nhà hàng Kiwami ở 136 Bạch Đằng, phường Tân Lập, kẻ gian phá khóa, trộm cắp nhanh gọn đến mức khó tưởng.

Cứ thế, nhiều vụ mất trộm xe máy ở Nha Trang tái diễn trong 5 tháng đầu năm 2017 khiến cho các trinh sát hình sự vất vả truy xét hành tung thủ phạm.

Nhận định khả năng các vụ trộm do một nhóm "đá xế" chuyên nghiệp gây ra với thủ đoạn giống nhau, nên các trinh sát rà soát, sàng lọc quan hệ sinh hoạt của các đối tượng có tiền án, tiền sự về tội trộm cắp tài sản (TCTS), qua đó phát hiện nổi cộm là Huỳnh Ngọc Hậu cùng hai đối tượng có nhiều tiền án, thường tụ tập trước một khách sạn bên đường Trần Phú, phường Lộc Thọ với nhiều dấu hiệu bất minh.

Chuyên án trinh sát được xác lập dưới sự chỉ huy của Thượng tá Nguyễn Hồng Kỳ - Trưởng Công an TP Nha Trang. Sau nhiều ngày đêm kiên trì truy bám, đến chiều 10-6-2017, các trinh sát vây bắt quả tang Hậu và Phú đang trộm xe máy SH Mode BKS 79N1-648.98 của chị Đặng Thị Hương (38 tuổi) trú ở phường Vĩnh Trường, dựng cạnh tượng đài Trần Hưng Đạo bên đường Trần Phú, phường Vĩnh Nguyên.

Do đã chủ động giám sát chặt chẽ từ trước, nên nửa giờ sau, các mũi trinh sát khác đồng loạt tạm giữ đồng bọn của Hậu. Hơn nửa tháng đấu tranh khai thác, Hậu, Phú, Định, Toản khai nhận đã gây ra hàng chục vụ trộm ở các tỉnh Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Định, trong đó có 7 chiếc xe máy trộm cắp ở TP Nha Trang, trị giá hơn 210 triệu đồng.

Lật lại lý lịch nhóm "đá xế" này, Thượng tá Nguyễn Đức Thành - Phó trưởng Công an TP Nha Trang cho biết, 3 trong 4 đối tượng có nhiều "vết đen". Lần đầu tiên Huỳnh Ngọc Hậu bị TAND TP Nha Trang xử phạt 9 tháng tù về tội trộm cắp tài sản vào cuối tháng 10-1989.

Sau nhiều lần nhập trại, Hậu lẩn trốn và tiếp tục... trộm cắp, nên án chồng án. Tương tự, Nguyễn Ngọc Toản; Nguyễn Sơn Định cũng đã nhiều lần ghi danh tại các trại giam về các tội cố ý gây thương tích, cướp giật, trộm cắp tài sản và trốn khỏi nơi giam giữ…

Đối tượng Phạm Minh Lộc và Trần Trọng Thiên.

2 Trước và sau khi triệt xóa nhóm "đá xế" do Huỳnh Ngọc Hậu cầm đầu, các trinh sát hình sự Công an TP Nha Trang mất nhiều ngày đêm vất vả truy xét, đấu tranh làm rõ hành tung 6 nhóm "đá xế" khác.

Khởi đầu từ những vụ mất trộm xe máy Yamaha Sirius tái diễn tại nhiều xã, phường từ giữa tháng 5 đến đầu tháng 7-2017 khiến cho nhiều người dân lo ngại. Các biện pháp nghiệp vụ đã được triển khai nhưng bóng dáng thủ phạm vẫn là một ẩn số.

Mãi đến chiều 5-6-2017, chị Huỳnh Thị Bích Liên (25 tuổi) trú ở xã Ninh Trung, thị xã Ninh Hòa dựng xe máy Sirius BKS 79H-325.49 trước phòng bán vé máy bay ở 178 đường 2-4 phường Vĩnh Hải, TP Nha Trang trong vài phút đã... biến mất.

Truy nóng từ nguồn tin người dân cung cấp, chiều 4-7-2017, các trinh sát phát hiện đôi tình nhân gạ bán xe máy nêu trên cho một người dân ở phường Vĩnh Phước, TP Nha Trang, nên tiến hành tạm giữ. Hai đối tượng này là Đỗ Thanh Huy (28 tuổi) trú ở 266/40 Thống Nhất, phường Phương Sơn và Mai Thị Kim Ngân (27 tuổi) trú ở khóm Sơn Thủy, phường Vĩnh Phước, TP Nha Trang.

Ngoài chiếc xe máy nêu trên, Huy và Ngân khai nhận đã sử dụng "đoản thép" phá khóa, trộm cắp 8 chiếc xe máy Sirius khác ở TP Nha Trang. Từ lời khai của hai "đá xế", các trinh sát lần lượt truy thu 7 chiếc xe máy trả lại chủ nhân.

Giữa lúc cơn bão Damrey ập vào địa bàn Khánh Hòa, rạng sáng 4-11-2017, kẻ gian lẻn vào tầng hầm một khách sạn ở đường Phạm Ngọc Thạch, phường Vĩnh Hải, TP Nha Trang trộm cắp xe máy của chị Huỳnh Thị Ngọc Diễm - trú ở thị xã Ninh Hòa.

Từ thiết bị định vị, ngày 7-11-2017 chị Diễm phát hiện vị trí kẻ trộm cất giấu xe máy nên các trinh sát vào cuộc truy "nóng" nhóm "đá xế", gồm Trần Trọng Thiện (29 tuổi), Phạm Minh Lộc (26 tuổi) và Lê Xuân Toàn (24 tuổi) cùng trú ở TP Nha Trang. Khi khám xét, các trinh sát thu thêm 3 xe máy khác là tài sản do bọn chúng trộm cắp.

Cùng thời điểm này, Công an TP Nha Trang đã bắt giữ Nguyễn Ngọc Thiện (16 tuổi) trú ở thị xã Sông Cầu (Phú Yên) và Nguyễn Duy Đại (23 tuổi) trú ở phường Phương Sơn, TP Nha Trang, truy thu 3 xe máy Air Blade do bọn chúng trộm cắp.

Nửa tháng sau khi lật tẩy hành tung nhóm "đá xế" nêu trên, trên đường tuần tra ở nội thành, các trinh sát hình sự Công an TP Nha Trang phát hiện Nguyễn Vũ Lâm (25 tuổi) trú ở phường Vĩnh Phước và Võ Xuân Minh (21 tuổi) trú ở phường Ngọc Hiệp, TP Nha Trang cùng đi trên chiếc xe máy Sirius mang BKS giả nên chủ động truy chặn, kiểm tra và tạm giữ để đấu tranh.

Các "đá xế" chuyên nghiệp bị Công an TP Nha Trang bắt giữ.

Ngoài việc làm rõ nguồn gốc chiếc xe máy này có BKS 79N2-144.00 của anh Ngô Toàn Quốc Mỹ - trú ở phường Vĩnh Trường đã bị mất trộm, hai đối tượng nêu trên còn khai nhận sử dụng "đoản thép" phá khóa trộm cắp 6 chiếc xe máy khác.

Gần đây nhất vào ngày 1-12, Công an TP Nha Trang bất ngờ kiểm tra một phòng trọ ở thôn Liên Thành, xã Vĩnh Phương và đã phát hiện kẻ thuê trọ là Lê Tiến Thành (25 tuổi) trú ở huyện Tây Hòa (Phú Yên) đang cất giấu 3 xe máy trộm cắp cùng một số công cụ phá khóa.

Từ lời khai của Thành, các trinh sát vây bắt Nguyễn Lê Vũ Huy (19 tuổi), Nguyễn Hữu Khoa (14 tuổi) - cùng trú ở TP Nha Trang, cấu kết với Thành gây ra nhiều vụ trộm ở Nha Trang.

Trước đo,á vào chiều 29-9-2017, Từ Hoàng Sơn (20 tuổi), Nguyễn Minh Trí (21 tuổi) và Nguyễn Trọng Nghĩa (20 tuổi) - cùng trú ở TP Nha Trang đã bị các trinh sát bắt khẩn cấp. Lần cuối cùng nhóm này trộm chiếc xe máy Vision BKS 79N1-309.05 của bà Nguyễn Thị Kim Lê - trú ở phường Phương Sơn, TP Nha Trang rồi đưa vào điểm gửi xe ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa cất giấu nhưng đã bị lật tẩy…

Thượng tá Nguyễn Đức Thành cho biết, do thiếu tiền ném vào các cuộc ăn chơi, giải tỏa cơn nghiện ma túy, chơi game online, cờ bạc, cá độ bóng đá... là nguyên nhân để những kẻ gian manh lao vào con đường trộm cắp, bất chấp pháp luật.

Các trinh sát hình sự Công an TP Nha Trang đã nỗ lực triệt phá nhiều nhóm "đá xế" chuyên nghiệp, nhưng để nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng chống tội phạm trộm cắp, mỗi người dân cần chủ động nâng cao nhận thức cảnh giác, bảo vệ tài sản của mình bằng nhiều biện pháp tích cực.

Phan Thế Hữu Toàn

Nguồn CSTC: http://cstc.cand.com.vn/ho-so-interpol-cstc/diem-mat-nhung-nhom-da-xe-o-pho-bien-nha-trang-471296/