Điểm mặt những loại vũ khí nguy hiểm nhất của Đặc nhiệm Nga

Chính những loại vũ khí nguy hiểm này đã biến lực lượng đặc nhiệm Spetsnaz của Nga trở thành một trong những lực lượng chống khủng bố nguy hiểm nhất thế giới hiện nay.

Loại vũ khí tiêu chuẩn được sử dụng nhiều nhất bởi đặc nhiệm Nga (Spetsnaz) chính là khẩu súng trường tấn công AK-74 phiên bản sử dụng đạn 5,45mm theo tiêu chuẩn của Liên Xô trước đây. Trong ảnh là phiên bản AK-74M, đây cũng là loại súng được sử dụng bởi bộ binh Nga, loại súng này nặng khoảng 3,6 kg và có hộp tiếp đạn 30 viên. Nguồn ảnh: BI.

Một phiên bản khác của AK-74 rất được đặc nhiệm Spetsnaz ưa thích đó là phiên bản nòng ngắn AKS-74U. Đây là loại vũ khí vốn dĩ được phát triển để trang bị riêng cho lực lượng Spetsnaz từ giữa những năm 70 của thế kỷ trước, súng còn có cả báng gấp được để tăng độ gọn nhẹ lên tối đa. Nguồn ảnh: BI.

Một lượng nhỏ khẩu AKM phiên bản độ cùng súng phóng lựu GP-25 cũng được sử dụng bởi đặc nhiệm Spetsnaz. AKM là phiên bản nâng cấp nhẹ của AK-47, sử dụng cỡ đạn 7,62mm có sức công phá lớn hơn nhiều cỡ đạn 5,54mm. Nguồn ảnh: BI.

Lính bắn tỉa trong lực lượng đặc nhiệm Spetsnaz là một bộ phận cực kỳ quan trọng. Tuy nhiên lực lượng này vẫn chỉ sử dụng súng bắn tỉa loại SVD Dragunov vốn đã ra đời và phục vụ quân đội Liên Xô từ những năm 50 của thế kỷ trước. Nguồn ảnh: BI.

Loại súng sử dụng cỡ đạn 7,62mm này còn có phiên bản hiện đại hơn mang tên SVDS Dragunov với cải tiến đáng giá nhất là báng thu gọn lại được. Đây là thiết kế vốn dành cho lực lượng lính dù VDV để đỡ vướng khi nhảy dù, nay cũng được Spetsnaz tận dụng vào trang bị. Nguồn ảnh: BI.

Nếu SVD là súng bắn tỉa bán tự động thì SV-98 lại là khẩu súng trường lên đạn thủ công từng viên. Khẩu súng này đặc biệt ít thấy trong biên chế của Spetsnaz nhưng vẫn từng xuất hiện một như một trang bị hiện đại hơn - dần thay thế cho khẩu SVD. Nguồn ảnh: BI.

Với những nhiệm vụ bí mật, Spetsnaz lại thích sử dụng khẩu VSS hơn. Đây là khẩu súng bắn tỉa giảm thanh gắn liền nòng, sử dụng cỡ đạn 9x39mm và có tầm bắn tương đối xa. Nhiều người thậm chí còn coi khẩu VSS là vũ khí mang "thương hiệu" của Spetsnaz vì ở đâu có Spetsnaz, ở đó chắc chắn xuất hiện khẩu súng này. Nguồn ảnh: BI.

Khi bí mật không còn và Spetsnaz cần hỏa lực tập trung hạng nặng để áp chế đối phương, khẩu PKP sẽ được lôi ra. Được xếp vào loại trung liên, khẩu súng máy này sử dụng cỡ đạn 7,62x54mm và có tính năng chiến đấu cũng như khả năng tác chiến tương đương như khẩu M249 của phía Mỹ. Nguồn ảnh: BI.

Một loại súng khác được đặc nhiệm Spetsnaz sử dụng đó là khẩu AS Val. Đây là khẩu súng tiểu liên sử dụng cỡ đạn 9mm với giảm thanh gắn liền nòng súng không thể tháo rời, rất phù hợp để thực hiện các nhiệm vụ bí mật khi "đá cặp" với khẩu VSS. Nguồn ảnh: BI.

Một loại tiểu liên cực gọn nhẹ khác là khẩu SR-3 - phiên bản thu gọn của AS Val với nòng giảm thanh được tháo rời. AR-3 vẫn sử dụng cỡ đạn 9x39mm - đây là cỡ đạn cực kỳ nguy hiểm vì có sơ tốc đầu cận âm. Nguồn ảnh: BI.

Mặc dù có nhiều sự lựa chọn về súng trường tấn công hay súng tiểu liên, tuy nhiên lính Spetsnaz thường chỉ lựa chọn một loại súng ngắn duy nhất đó là loại GSh-18. Đây là loại súng ngắn có hộp tiếp đạn tới 18 viên và sử dụng cỡ đạn 9mm có khả năng xuyên áo giáp ở cự ly gần. Nguồn ảnh: BI.

Mời độc giả xem Video: Cận cảnh toàn quá trình huấn luyện một người lính thành đặc nhiệm Spetsnaz của Nga.

Tuấn Anh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/diem-mat-nhung-loai-vu-khi-nguy-hiem-nhat-cua-dac-nhiem-nga-1110875.html