Điểm mặt những hoa hậu bị tước vương miện

Sau đăng quang, nhiều hoa hậu bị tước vương miện với những lý do gây sốc: thừa nhận mang thai, sex trên truyền hình, lộ ảnh nóng...

Thái An (TH)

Leona Gage, Hoa hậu Mỹ 1957 nói dối số tuổi và đời tư. Năm đó Gage 18 tuổi nhưng cô nói mình 21, đã ly hôn, tái hôn và là mẹ của hai đứa trẻ. Cô đã bị tước vương miện chưa đầy 24 tiếng sau khi đăng quang. Sau khi bị mất tiền và danh tiếng, Leona Gage đã theo nghiệp diễn và kết hôn thêm 4 lần nữa.

Marjorie Wallace, Hoa hậu Thế giới 1973. Ngay sau khi trở thành hoa hậu Mỹ đầu tiên giành vương miện Hoa hậu Thế giới, một số bài báo cho hay Marjorie đang hẹn hò tay đôi với hai chàng trai cùng lúc, một ca sĩ xứ Welsh và một cầu thủ bóng đá Anh quốc. Không may cho cô là việc này lại không được ban tổ chức Hoa hậu Thế giới ủng hộ. Khoảng 3 tháng sau khi được chọn là Hoa hậu Thế giới, Wallace đã bị tước vương miện.

Hoa hậu Mỹ 1984 Vanessa Williams là phụ nữ Mỹ gốc Phi dành vương miện Hoa hậu Mỹ. Vài tháng sau, tạp chí Penthouse đăng ảnh nude của cô và cô bị tước vương miện hoa hậu Mỹ. Williams nói cô chưa bao giờ thực sự muốn trở thành một hoa hậu và sau scandal mất vương miện, Williams theo nghiệp diễn và người mẫu.

Oxana Fedorova, Hoa hậu Hoàn vũ 2002. Cô sinh viên luật Fedorova đã quá bận rộn với lịch học nên không thể theo đuổi những chuyến đi trong lịch trình hoa hậu của mình nên đã bị tước vương miện vì không hoàn thành nghĩa vụ của một hoa hậu hoàn vũ. Fedorova cũng là hoa hậu bị tước vương miện đầu tiên trong lịch sử của cuộc thi hoa hậu hoàn vũ.

Katie Rees, Hoa hậu Nevada Mỹ, 2007 đã bị lộ ảnh tụt quần khi đang trong một hộp đêm. Ông trùm hoa hậu Donald Trump đã yêu cầu Rees từ bỏ vương miện Hoa hậu Nevada Mỹ. Nhưng sau đó, Rees vẫn liên tiếp vướng scandal. Năm 2008 cô bị buộc tội chống lại việc thi hành án và năm 2012 cô bị bắt vì tội tàng trữ ma túy. Năm 2015 cô còn bị bắt hai lần nữa.

Christina Silva, Hoa hậu California, Mỹ năm 2007. Sau một tuần lên ngôi hoa hậu, Silva được thông báo là cô phải trao trả vương miện hoa hậu cho á hậu 1 vì đã xảy ra sai sót khi đếm lượt phiếu bầu trong đêm chung kết. Bản thân Silva thì không tin chuyện có nhầm lẫn trong việc kiểm đếm mà cho rằng đã có chuyện gì xảy ra khiến ban giám khảo phải thay đổi.

Ashley Harder, Hoa hậu New Jersey Mỹ 2007 sau khi giành vương miện đã thừa nhận cô đang mang thai. Kết quả là cô phải trả lại vương miện hoa hậu vì ban tổ chức Hoa hậu Mỹ không cho phép thí sinh có con hoặc đang mang thai.

Lindsey Evans, Hoa hậu tuổi teen Louisiana, Mỹ 2008 vô tình để quên chiếc ví có bằng lái xe, ảnh và một ít cần sa trong đó khi đi ăn tại một nhà hàng. Kết quả là Lindsey đã bị tước vương miện. Hiện tại Lindsey Evans là một diễn viên kiêm người mẫu.

Laura Zuniga, Hoa hậu Hispanic America 2008. Hai tháng sau khi lên ngôi, Zuniga và bạn trai đã bị xử tù vì tội buôn lậu ma túy và rửa tiền. Vương miện hoa hậu của Laura bị thu hồi và cô bị điều tra lý do tại sao lại trở thành Hoa hậu Hispanic America.

Carrie Prejean, Hoa hậu Mỹ 2009. Vài tuần sau khi giành ngôi hoa hậu Carrie đã bị tước vương miện vì ảnh nude rò rỉ trên mạng. Các nhà tổ chức cuộc thi cho biết việc lộ ảnh nude của Carrie Prejean đã vi phạm một trong những điều khoản trong hợp đồng.

Kristhielee Caride, Hoa hậu Hoàn vũ Puerto Rico 2016. Chỉ 4 tháng sau khi giành vương miện và chiếc vé dự thi Hoa hậu Hoàn vũ 2016, Caride đã có thái độ không tốt và không sẵn sàng xuất hiện trước ống kính. Do đó, Caride đã không còn được đại diện Puerto Rico tham gia Hoa hậu Hoàn vũ. Đây là lần đầu tiên một thí sinh Puerto Rico bị tước vương miện trước một cuộc thi sắc đẹp lớn.

Eugénie Journeé vừa đăng quang Hoa hậu vùng Brittany, Pháp hôm 3/10/2015 và sau đó không lâu bị tước vương miện vì đăng ảnh bán nude lên facebook.

Zara Holland, Hoa hậu Anh 2015 bị tước vương miện khi cô ân ái với một người đàn ông tên Alex Bowen trên chương trình Love Island của đài ITV 2.

Hoa hậu Washington 2015 Stormy Keffeler đã bị tước vương miện vì có tiền án tiền sự. Ban tổ chức hoa hậu Mỹ đã phát hiện Stormy từng bị bắt vì lái xe khi say rượu và ra quyết định truất ngôi hoa hậu của cô này.

Người đẹp Cộng hòa Dominica, Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2015 (Miss Grand International) Anea Garcia đã bị truất ngôi hoa hậu vì không hoàn thành nghĩa vụ hoa hậu.

Laura Garcete, Hoa hậu Hoàn Vũ Paraguay 2015 bị tước vương miện chỉ sau 17 ngày đăng quang do bị phát hiện đang mang thai.

Hoa hậu Hoàn vũ 2014 Thái Lan, người đẹp Weluree "Fai" Ditsayabut bị tước vương miện sau chưa đầy một tháng lên ngôi vì dám chỉ trích chống lại những người ủng hộ cựu TT Thái Lan Yingluck.

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/showbiz-ngoai/diem-mat-nhung-hoa-hau-bi-tuoc-vuong-mien-711274.html