Điểm mặt những hàng lão tướng 'bon chen' vào đội hình World Cup 2018

Giải đấu lớn nhất hành tinh diễn ra tại Nga tới đây không chỉ là bầu trời để các ngôi sao trẻ tỏa sáng mà còn là mảnh đất màu mỡ để những 'gừng già' thể hiện độ 'cay'.

Essam El-Hadary (45 tuổi, đội tuyển Ai Cập)

Chưa cần thi đấu nhưng thủ môn của đội tuyển Ai Cập đã có được danh hiệu riêng cho mình - cầu thủ lớn tuổi nhất tham dự World Cup. Người dân quốc gia của những Pharaon đặt nhiều hy vọng ghi bàn vào siêu sao Mohamed Salah ở hàng công nhưng họ sẽ an tâm hơn khi ở tuyến dưới có El-Hadary trấn giữ khung gỗ. Tính đến giờ đã hơn 2 thập kỷ bắt chính cho đội tuyển Ai Cập, anh từng được Didier Drogba đánh giá là đối thủ khó chịu nhất mà cựu tiền đạo Chelsea phải chinh phục.

Rafael Marquez (39 tuổi, đội tuyển Mexico)

World Cup 2018 là lần thứ 5 Marquez tham gia và cũng là giải đấu cuối cùng trong sự nghiệp của cựu trung vệ Barcelona trước khi giải nghệ. Từng 4 lần làm đội trưởng của đội tuyển Mexico tại các kỳ World Cup, anh thể hiện một lối chơi nghệ sĩ trong vị trí là thủ lĩnh tuyến dưới nhưng cũng cho khán giả thấy được một nhà tổ chức hay khi phát động nhiều đường bóng tấn công sắc sảo, chưa kể còn trực tiếp xông lên ghi bàn. Marquez được xem là một tượng đài của bóng đá nước này.

Sergei Ignashevich (38 tuổi, đội tuyển Nga)

Bộ ba huyền thoại Ignashevich, Aleksei và Vasili Berezutski đã nhẵn mặt người hâm mộ ở hàng phòng ngự đội tuyển Nga, không ai có thể phủ nhận sự ăn ý giữa họ. Tuy nhiên, giữa tháng 6 tới đây, đội bóng quốc gia không còn sự phục vụ của cặp anh em nhà Berezutski, phần còn lại của nhóm là Ignashevich vẫn sẽ gánh vác sự trông cậy của nước chủ nhà. Tính đến thời điểm hiện tại, Ignashevich đã có 120 lần khoác áo đội tuyển Nga.

Tim Cahill (38 tuổi, đội tuyển Australia)

Ở tuổi 38, không còn là ưu tiên cho đội hình chính của Australia, xếp sau trung phong số 1 là Tomi Juric nhưng Cahill vẫn được cho là tượng đài bóng đá của xứ chuột túi. Anh từng ghi bàn ở 3 kỳ World Cup gần nhất và năm nay sẽ là lần thứ 4 anh cùng đội tuyển góp mặt tại đấu trường này.

Felipe Baloy (37 tuổi, đội tuyển Panama)

Người "già" nhất trong danh sách của đội tuyển vùng Caribe là Baloy. Hậu vệ 37 tuổi sẽ đeo băng đội trưởng của đội tuyển Panama. Nếu không có gì thay đổi, anh sẽ là cầu thủ lớn tuổi thứ hai trong lịch sử mang băng đội trưởng ở World Cup.

KỲ DUYÊN

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-thao/diem-mat-nhung-hang-lao-tuong-bon-chen-vao-doi-hinh-world-cup-2018-610560.ldo