Điểm mặt điệp viên siêu ngốc của Hitler bị Đồng minh tóm gọn

Trong Chiến tranh thế giới 2, nhiều điệp viên phát xít Đức được điều đến các nước trên thế giới làm nhiệm vụ. Thế nhưng, một số điệp viên của Hitler có những hành động 'ngốc nghếch' nên sớm 'sa lưới' quân Đồng minh.

Bên cạnh các cuộc đụng độ trực tiếp trên chiến trường, phát xít Đức và các nước Đồng minh còn xảy ra cuộc chiến "ngầm" trong giới điệp viên. Mỗi nước tham chiến đều có lực lượng tình báo riêng và cử các điệp viên đến một số quốc gia làm nhiệm vụ. Phát xít Đức cũng như vậy khi có nhiều điệp viên của Hitler hoạt động ở nước ngoài.

Bên cạnh các cuộc đụng độ trực tiếp trên chiến trường, phát xít Đức và các nước Đồng minh còn xảy ra cuộc chiến "ngầm" trong giới điệp viên. Mỗi nước tham chiến đều có lực lượng tình báo riêng và cử các điệp viên đến một số quốc gia làm nhiệm vụ. Phát xít Đức cũng như vậy khi có nhiều điệp viên của Hitler hoạt động ở nước ngoài.

Chính quyền của Hitler đã cử một số điệp viên đến các nước thuộc phe Đồng minh để thực hiện các chiến dịch thu thập tin tình báo hay chống phá chính quyền địa phương.

Thế nhưng, trong hàng ngũ điệp viên của Đức quốc xã có một số gián điệp "ngốc nghếch" khi hành tung dễ bị phát hiện nên nhanh chóng bị quân Đồng minh bắt giữ.

Cụ thể, Hitler và chính quyền phát xít Đức từng lên kế hoạch xâm lược Anh với mật danh Chiến dịch Sư tử biển. Theo dự tính, kế hoạch này sẽ được thực hiện vào giai đoạn đầu của Thế chiến 2. Vào tháng 9/1940, chính quyền Hitler quyết định tạm hoãn chiến dịch xâm lược Anh vì thời cơ chưa đến.

Tuy nhiên, điệp viên Đức quốc xã Wulf Schmidt không hiểu vì lý do gì vẫn nhảy dù xuống lãnh thổ Anh vào ngày 14/9/1940. Ngay khi điệp viên Schmidt vừa đặt chân xuống lãnh thổ Anh thì bị bắt ngay do không thành thạo tiếng Anh cũng như phong tục của người dân địa phương.

Không chỉ điệp viên Schmidt, một số gián điệp khác của phát xít Đức bị quân Đồng minh "tóm gọn" vì có hành động quá ngu ngốc do không tìm hiểu kỹ lối sống của người dân bản địa.

Ví dụ như có một gián điệp làm việc cho Hitler đi mua bia vào lúc 10h sáng. Điệp viên này không hề biết rằng, vào thời gian trên, các cửa hàng không bán bia trước giờ ăn trưa.

Khi phát hiện người có hành vi đáng ngờ trên, người dân cho rằng đây là gián điệp nên nhanh chóng thông báo cho chính quyền. Vì vậy, gián điệp này sớm bị giới chức Anh bắt giữ.

Thêm nữa, hai điệp viên khác của phát xít Đức "sa lưới" quân Đồng minh khi chúng đạp xe ở Scotland. Thay vì đạp xe ở lề đường bên trái thì 2 gián điệp của Hitler lái xe ở lề đường bên phải.

Khi bị cảnh sát hỏi, 2 điệp viên phát xít Đức cố gắng giải thích bằng giọng Anh không chuẩn nên cũng nhanh chóng bị bắt giữ vì bại lộ thân phận điệp viên.

Mời quý độc giả xem video: Hitler còn sống sau Thế chiến 2? (nguồn: VTC14).

Tâm Anh (theo LV)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/diem-mat-diep-vien-sieu-ngoc-cua-hitler-bi-dong-minh-tom-gon-1352653.html