Điểm mặt dàn chiến đấu cơ có tốc độ bay 'đỉnh của đỉnh'

Trước khi khái niệm 'máy bay tàng hình' ra đời, các loại chiến đấu cơ hiện đại trên thế giới luôn coi tốc độ là một trong những yếu tố then chốt nhất khi thiết kế một mẫu máy bay chiến đấu thế hệ mới.

Đầu tiên phải nhắc tới chiến đấu cơ Su-27 - câu trả lời mà Liên Xô dành cho chương trình F-15 của Mỹ. Nguồn ảnh: BI.

Đầu tiên phải nhắc tới chiến đấu cơ Su-27 - câu trả lời mà Liên Xô dành cho chương trình F-15 của Mỹ. Nguồn ảnh: BI.

Lần đầu tiên được cất cánh vào năm 1977, đây được coi là loại chiến đấu cơ thành công nhất của Liên Xô và Nga cho tới thời điểm hiện tại. Nguồn ảnh: BI.

Tốc độ tối đa mà loại chiến đấu cơ này có thể đạt được lên tới Mach 2.35 ở độ cao lớn, tương đương với 2500 km/h. Ở độ cao mực nước biển, tốc độ tối đa của Su-27 vào khoàng 1400 km/h tương đương Mach 1.13. Nguồn ảnh: BI.

Tiếp theo là tiêm kích đánh chặn siêu âm MiG-31 Foxhound được Liên Xô thiết kế trong những năm đầu thập niên 70 và chính thức được đưa vào sản xuất từ năm 1981. Nguồn ảnh: BI.

Loại chiến đấu cơ này sử dụng hai động cơ D-30F6, giúp nó có tốc độ nhanh nhất lên tới 3000 km/h tương đương với Mach 2,83 - một tốc độ nhanh nhất vào thời điểm nó được ra đời. Nguồn ảnh: BI.

Trong thời gian từ năm 1975 tới năm 1994, Liên Xô và Nga đã chế tạo được tổng cộng 519 chiếc MiG-31 và tới nay, một số lượng lớn các chiến đấu cơ này vẫn còn đang được tiếp tục sử dụng với nhiệm vụ đánh chặn trên không. Nguồn ảnh: BI.

Mỹ cũng góp mặt trong bảng xếp hạng này với loại chiến đấu cơ từng tung cánh liên tục 30 năm và vẫn tiếp tục được tin tưởng là một trong những chiến đấu cơ xương sống của không quân nước này đó là tiêm kích hạng nặng F-15. Nguồn ảnh: BI.

Loại chiến đấu cơ Mỹ này được trang bị hai động cơ F100-PW-100 do P&W sản xauats. Hai động cơ này có công suất đẩy tối đa tổng cộng lên tới 106 kN. Nguồn ảnh: BI.

Công suất này cho phép F-15 bay được với tốc độ tối đa Mach 2.5 ở độ cao lớn, tương đương với khoảng 2600 km/h. Ở độ cao mực nước biển, chiến đấu cơ này bay được với tốc độ tối đa Mach 1.2 tương đương 1448 km/h. Nguồn ảnh: BI.

Không thể không nhắc tới siêu chiến đấu cơ đánh chặn MiG-25 - tiền thân của chiến đấu cơ đánh chặn MiG-31 và cũng từng được coi là loại chiến đấu cơ có tốc độ "bàn thờ" nhất. Nguồn ảnh: BI.

Bắt đầu được sản xuất từ năm 1970, loại chiến đấu cơ này từng giữ vai trò làm "người gác đền" cho không phận Liên Xô. Tốc độ tối đa của nó bằng vơíi MiG-31 - tương đương 3.000 km/h. Nguồn ảnh: BI.

So với MiG-31, MiG-25 chỉ thua kém trần bay. Cụ thể với MiG-25, trần bay của nó tối đa cũng chỉ là 20.000 mét trong khi đó với MiG-31, trần bay tối đa của nó có thể lên tới 25.000 mét. Nguồn ảnh: BI.

Mời độc giả xem Video: Chiến đấu cơ MiG-31 của Không quân Liên Xô.

Tuấn Anh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/diem-mat-dan-chien-dau-co-co-toc-do-bay-dinh-cua-dinh-1251147.html