Điểm mặt các ngôi sao dự King's Cup

Các ngôi sao mà báo chí châu Á nhận định không chỉ là cầu thủ mà còn là các HLV.

• HLV Igor Stimac (Ấn Độ): Được đánh giá là “ngôi sao” sáng nhất ở băng ghế chỉ đạo. Tân HLV tuyển Ấn Độ thuộc thế hệ cầu thủ Croatia từng hạng ba World Cup 1998. Khi chuyển sang công tác huấn luyện ông từng đưa tuyển Croatia dự vòng chung kết World Cup 2014.

Tại King’s Cup HLV Stimac bổ sung thêm sáu gương mặt mới so với thành phần dự Asian Cup 2019.

• Tiền đạo Chhetri Sunil (Ấn Độ): Cựu binh 34 tuổi, sát thủ từng làm đắng lòng hàng thủ Thái Lan với cú đúp trận Ấn Độ - Thái Lan 4-1 ở Asian Cup 2019.

Chhetri Sunil được sánh ngang với “huyền thoại bóng đá Ấn Độ” Baichung Bhutia. Hiện Chhetri đã san bằng kỷ lục khoác áo đội tuyển Ấn Độ với 104 trận bằng Baichung.

Dù đã “tuổi băm” nhưng tay săn bàn này còn rất khỏe, bền bỉ và rất nhạy với các tình huống ăn bàn.

• HLV Park Hang-seo (đội Việt Nam (VN)): “Ngôi sao” người Hàn Quốc từng được các báo châu Á đề cập khi đưa đội tuyển và cả U-23 VN gặt hái nhiều thành tích. Trước King’s Cup HLV Park Hang-seo phát biểu trên AFC News rằng “VN đang là số một Đông Nam Á” khiến giới chuyên môn lẫn người hâm mộ Thái Lan dậy sóng và càng nuôi ý định phục thù.

Dẫn dắt U-23 VN đánh bại U-23 Thái Lan ở M-150 Cup, rồi vòng loại châu Á đưa VN trở thành số một Đông Nam Á, chạm đỉnh châu lục làm cho người Thái cay cú… Đó cũng là nguyên nhân VN trở thành khách mời lần thứ 47 King’s Cup của Thái Lan.

• Tiền vệ Nguyễn Quang Hải: Trong bài tường thuật về tuyển VN đặt chân đến Thái Lan chuẩn bị dự King’s Cup thì thời lượng báo chí dành cho Quang Hải khá nhiều. Nào là cầu thủ chuẩn bị sang La Liga hay Serie A thi đấu; cầu thủ hay nhất AFF Cup 2018…

• Thủ môn Đặng Văn Lâm và tiền vệ Xuân Trường: Hai cầu thủ đang đá cho hai đại gia ở Thai-League đều được “soi” rất kỹ với lời bình từ báo chí Thái Lan rằng ngày 5-6 hai cầu thủ này sẽ đối mặt với những đồng đội ở CLB Muangthong Utd và Buriram Utd bên kia chiến tuyến để quyết định đội nào là số một Đông Nam Á…

• Công Phượng: Báo chí Thái Lan cũng cập nhật thông tin rất nhanh về việc Công Phượng rút khỏi CLB Incheon của Hàn Quốc và có kế hoạch sang thử việc ở giải hạng nhì Pháp…

Công Phượng chính là người ghi bàn thắng trong chiến thắng 2-1 của U-23 VN trước U-23 Thái Lan trong trận tranh hạng ba M-150 Cup tại Buriram vào cuối năm 2017.

• Supachai và Supachok: Cả hai đều là những thách thức cho hàng phòng ngự VN. Supachok đá tiền vệ tấn công rất hay, có tốc độ cao và chớp thời cơ nhanh. Còn Supachai thì giỏi càn lướt, không chiến và cũng rất ấn tượng ở việc bứt phá tốc độ cao.

TẤN PHƯỚC

Nguồn PLO: https://plo.vn/the-thao/diem-mat-cac-ngoi-sao-du-kings-cup-837780.html