Điểm mặt 'anh tài' Nga trong danh sách trừng phạt mới từ Mỹ

Lệnh trừng phạt mới của Mỹ dành cho Nga nhắm tới một số quan chức và doanh nhân có ảnh hưởng lớn tới chính trị - kinh tế Nga.

Một số quan chức và doanh nhân có ảnh hưởng lớn tại Nga đang phải đối mặt với lệnh trừng phạt mới từ chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump. Đây là động thái mới nhất trong mối quan hệ đang không ngừng leo thang căng thẳng giữa Nga và Mỹ trong thời gian gần đây.

Cùng điểm qua một số gương mặt đáng chú ý trong danh sách trừng phạt mới của Mỹ.

DOANH NHÂN

Kirill Shamalov

36 tuổi, ông Shamalov là tỷ phú trẻ nhất của Nga và được cho là đã cưới con gái Tổng thống Putin, bà Katerina Tikhonova. Đầu năm nay, truyền thông đưa tin cặp đôi này đã chia tay. Mặc dù vậy, Điện Kremlin chưa bao giờ thừa nhận Tikhonova là con gái út của ông Putin. Tạp chí Forbes ước tính, tài sản của Shamalov vào khoảng 1,4 tỷ USD.

Igor Rotenberg

Ông Rotenberg là con trai của tỷ phú Arkady Rotenberg – một người bạn của Tổng thống Putin kể từ khi cả hai còn là những thiếu niên cùng học judo trong những năm 1960. Hiện ông Rotenberg đang điều hành công ty khai thác dầu mỏ và gas Gazprom Burenie và một hệ thống cung cấp xe tải nặng trên toàn nước Nga. Tài sản của ông này ước tính là 1,1 tỷ USD.

Oleg Deripaska

Sở hữu khối tài sản trị giá 5,3 tỷ USD, Deripaska là một ông trùm trong lĩnh vực khai thác, sản xuất kim loại, năng lượng và xây dựng. Tỷ phú 55 tuổi từng bị điều tra về mối quan hệ với Paul Manafort, cựu chủ tịch chiến dịch tranh cử Tổng thống của ông Trump.

Viktor Vekselberg

Vekselberg là một trong những cái tên nổi bật nhất trong lĩnh vực công nghiệp kim loại và dầu mỏ, với tổng giá trị tài sản ước tính lên tới 14,6 tỷ USD. Năm 2004, ông gây tiếng vang lớn khi bỏ số tiền khổng lồ để mua lại một bộ sưu tập cá nhân lớn nhất bao gồm chín quả trứng hoàng gia Faberge – và đem nó trở lại nước Nga.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và ông trùm ngành kim loại Oleg Deripaska (phải) tham dự đối thoại Hội đồng tư vấn doanh nghiệp APEC hôm 10/11/2017 tại Đà Nẵng, Việt Nam.

QUAN CHỨC

Andrei Kostin

Ông Kostin đứng đầu ngân hàng lớn thứ hai của Nga là VTB. Do Nhà nước sở hữu phần lớn, VTB đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế Nga. Bản thân ông cũng là một nhân vật có tiếng nói trong Điện Kremlin, đặc biệt là đối với các quyết định về kinh tế chủ chốt.

Alexei Miller

CEO của Gazprom - gã khổng lồ khí gas thuộc Nhà nước, có mối quan hệ lâu năm với Putin. Năm nay 56 tuổi, ông Miller giữ vai trò quan trọng trong quá trình mở rộng hoạt động của Gazprom, bao gồm cả các hợp đồng bán khí gas cho châu Âu.

Nikolai Patrushev

Cựu nhân viên KGB là thư ký chủ tịch Hội đồng An ninh – một cơ quan bao gồm các thành viên nội các và người đứng đầu các cơ quan tình báo Nga. Nổi tiếng với lập trường diều hâu chống phương Tây, ông Patrushev thường tham gia vào quá trình chuẩn bị các quyết định chính sách đối ngoại quan trọng, và được đánh giá là một trong những cố vấn thân cận và có ảnh hưởng lớn nhất tới ông Putin.

Viktor Zolotov

Bắt đầu sự nghiệp từ một vệ sỹ KGB vào những năm 1970, ông Zolotov từng là người đứng đầu cơ quan an ninh Tổng thống trong 13 năm từ năm 2000. Năm nay 64 tuổi, ông là một đại diện nổi bật của trường phái chính trị diều hâu trong Điện Kremlin. Giữ vị trí lãnh đạo lực lượng Vệ binh Quốc gia, ông Zolotov nắm trong tay hàng trăm nghìn binh lính.

Alexei Dyumin

Ông Dyumin từng phụ trách bộ phân an ninh và trợ lý của Tổng thống Putin trước khi được thăng chức trở thành người đứng đầu các Lực lượng Tác chiến Đặc biệt của Nga. Năm 2014, ông là người giám sát quá trình sáp nhập Crimea vào Nga, và năm sau đó, được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Quốc phòng Nga. Kể từ năm 2016, sau khi trở thành Thống đốc vùng Tula, có nhiều tin đồn rằng ông Dyumin đã được Tổng thống Nga lựa chọn là người kế vị.

Mikhail Fradkov

Năm nay 67 tuổi, ông Fradkov bắt đầu sự nghiệp với vai trò một quan chức thương mại dưới thời Liên Xô. Ông từng là Thủ tướng từ năm 2004 – 2007 trong nhiệm kỳ Tổng thống thứ hai của ông Putin, trước khi đảm nhận vị trí đứng đầu Cơ quan tình báo đối ngoại Nga. Năm 2017, ông được trao một vai trò danh dự trong Viện nghiên cứu chiến lược – một tổ chức chính trị được Chính phủ tài trợ, và được cho là có liên quan tới việc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2016.

Minh Đức

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/the-gioi/diem-mat-anh-tai-nga-trong-danh-sach-trung-phat-moi-tu-my-286353.html