Điểm lại thông tin kinh tế ngày 20/5

Tỷ giá trung tâm giảm 2 đồng, chỉ số VN-Index tăng mạnh 18,86 điểm hay nửa đầu tháng 5, Việt Nam nhập siêu 2,3 tỷ USD... là một số thông tin kinh tế đáng chú ý trong ngày 20/5.

Điểm lại thông tin kinh tế

Điểm lại thông tin kinh tế

Tin trong nước

Thị trường ngoại tệ phiên 20/15, NHNN niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 24.968 VND/USD, giảm nhẹ 2 đồng so với phiên đầu tuần.

Giá mua USD được niêm yết ở mức 23.770 VND/USD, cao hơn 50 đồng so với tỷ giá sàn; trong khi giá bán USD được niêm yết ở mức 26.166 VND/USD, thấp hơn 50 đồng so với tỷ giá trần.

Trên thị trường liên ngân hàng, tỷ giá đô-đồng chốt phiên với mức 25.968 VND/USD, tăng tiếp 23 đồng so với phiên 19/5.

Tỷ giá đô-đồng trên thị trường tự do tăng 20 đồng ở cả hai chiều mua vào và bán ra, giao dịch tại 26.340 VND/USD và 26.440 VND/USD.

Thị trường tiền tệ liên ngân hàng ngày 20/15, lãi suất chào bình quân liên ngân hàng VND giảm 0,07 - 0,08 điểm phần trăm ở các kỳ hạn qua đêm và 2 tuần trong khi đi ngang ở các kỳ hạn 1 tuần và 1 tháng so với phiên đầu tuần, cụ thể: qua đêm 3,68%; 1 tuần 4,00%; 2 tuần 4,15% và 1 tháng 4,40%. Lãi suất chào bình quân liên ngân hàng USD tăng 0,01 điểm phần trăm ở các kỳ hạn qua đêm và 1 tháng trong khi giảm 0,01 điểm phần trăm ở kỳ hạn 1 tuần và giữ nguyên ở kỳ hạn 2 tuần, giao dịch tại: qua đêm 4,30%; 1 tuần 4,36%; 2 tuần 4,41%, 1 tháng 4,47%.

Lợi suất trái phiếu chính phủ trên thị trường thứ cấp biến động nhẹ trái chiều, chốt phiên ở mức: 3 năm 2,19%; 5 năm 2,46%; 7 năm 2,77%; 10 năm 3,08%; 15 năm 3,22%.

Nghiệp vụ thị trường mở hôm qua, trên kênh cầm cố, NHNN chào thầu 10.000 tỷ đồng kỳ hạn 7 ngày, 10.000 tỷ đồng ở kỳ hạn 14 ngày, 5.000 tỷ đồng ở kỳ hạn 35 ngày và 3.000 tỷ đồng ở kỳ hạn 91 ngày, lãi suất đều ở mức 4,0%. Không có khối lượng trúng thầu ở kỳ hạn 7 ngày, có 4.298,81 tỷ đồng trúng thầu ở 3 kỳ hạn còn lại. Có 6.477,66 tỷ đồng đáo hạn. NHNN không chào thầu tín phiếu NHNN.

Như vậy, NHNN hút ròng 2.178,85 tỷ đồng từ thị trường qua nghiệp vụ thị trường mở phiên hôm qua. Có 42.226,24 tỷ đồng lưu hành trên kênh cầm cố.

Thị trường chứng khoán hôm qua có một phiên tích cực nhờ sự dẫn dắt của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn như bất động sản, ngân hàng. Chốt phiên, VN-Index tăng mạnh 18,86 điểm (+1,45%) đạt 1.315,15 điểm; HNX-Index tăng 0,46 điểm (+0,21%) lên mức 217,70 điểm; UPCoM-Index giảm 0,02 điểm (-0,02%) còn 95,69 điểm. Thanh khoản thị trường tương tự phiên trước đó với giá trị giao dịch đạt trên 21.400 tỷ đồng. Khối ngoại quay trở lại bán ròng gần 510 tỷ đồng trên cả 3 sàn.

Theo Cục Hải quan, nửa đầu tháng 5, Việt Nam nhập siêu 2,3 tỷ USD, nhưng lũy kế từ đầu năm đến 15/5, nước ta vẫn duy trì thặng dư thương mại hàng hóa 1,74 tỷ USD. Cụ thể, từ 1-15/5, xuất khẩu đạt xấp xỉ 16,9 tỷ USD, tăng 14,8% so với cùng kỳ 2024; nhập khẩu đạt 19,2 tỷ USD, tăng 9,7%. Lũy kế từ đầu năm đến 15/5, kim ngạch xuất khẩu cả nước đạt 157,5 tỷ USD, tăng 13,3% so với cùng kỳ năm ngoái; nhập khẩu đạt 155,76 tỷ USD, tăng 17,36%; tổng kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước đạt 313,26 tỷ USD, tăng 15,7%.

Tin quốc tế

Ngân hàng trung ương Úc (RBA) có lần hạ lãi suất chính sách thứ 2 trong năm 2025. Trong cuộc họp ngày hôm qua 20/5, RBA cho rằng lạm phát đang tiếp tục giảm do lãi suất cao đã giúp tổng cầu và tổng cung tiến đến điểm cân bằng. Dữ liệu trong quý 1 cho thấy lạm phát bình quân đang ở khoảng 2,9%, lần đầu tiên xuống dưới mức 3% kể từ năm 2021.

Bên cạnh đó, sự bất ổn từ kinh tế thế giới đang gia tăng trong vòng 3 tháng qua, một số rủi ro địa chính trị vẫn còn hiện hữu. Những yếu tố này có thể tác động tiêu cực đến kinh tế toàn cầu, trong đó có triển vọng thị trường lao động và lạm phát tại Úc.

RBA dự báo lạm phát có thể sẽ ở quanh mức mục tiêu trong một thời gian, do đó việc nới lỏng chính sách tiền tệ trong cuộc họp này là phù hợp. Theo đó, cơ quan này quyết định hạ lãi suất chính sách 25 điểm cơ bản, từ mức 4,10% xuống còn 3,85%. Tuy nhiên, RBA sẽ tiếp tục thận trọng nếu các yếu tố bất ổn gia tăng và ảnh hưởng đến tổng cung, tổng cầu.

Ngày 20/5, Ngân hàng trung ương Trung Quốc (PBoC) công bố lãi suất cho vay tham chiếu (LPR) kỳ hạn 1 năm và kỳ hạn 5 năm lần lượt ở mức 3,0% và 3,5%, cùng giảm 0,1 điểm phần trăm so vo với trước. Lần gần nhất PBoC có sự điều chỉnh LPR là tháng 10/2024.

Các chuyên gia nhận định Trung Quốc đã có nhiều động thái chính sách tài khóa và tiền tệ kể từ tháng 9/2024, nhưng cho đến nay vẫn chưa cho thấy hiệu quả rõ rệt. Một số dự báo cho rằng PBoC có thể sẽ tiếp tục nới lỏng chính sách tiền tệ, bằng hình thức cắt giảm dự trữ bắt buộc hoặc thậm chí có những cơ chế cho vay đặc biệt hơn đến doanh nghiệp.

P.L

Nguồn TBNH: https://thoibaonganhang.vn/diem-lai-thong-tin-kinh-te-ngay-205-164543-164543.html