Điểm lại sự kiện nổi bật của ngành Tài chính tháng 8/2020

Trong tháng 8, ngành Tài chính diễn ra nhiều hoạt động quan trọng. Tạp chí Tài chính điểm lại một số sự kiện nổi bật của ngành Tài chính trong tháng 8/2020.

1. Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Tài chính lần thứ XXV nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp

Sau gần 2 ngày làm việc (27-28/8/2020) khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Tài chính lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công tốt đẹp, hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra.

Phát huy dân chủ, bám sát Quy định về bầu cử trong Đảng, tại đại hội, các đại biểu đã sáng suốt lựa chọn, bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 29 đồng chí thật sự tiêu biểu về phẩm chất và năng lực, có uy tín, trách nhiệm cao, đủ sức lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội.

Ban Lãnh đạo Bộ Tài chính chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2020-2025.

Theo kết quả hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tài chính, Ban Chấp hành Đảng bộ đã bầu ra Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 10 đồng chí; Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ Tài chính gồm 7 đồng chí. Hội nghị bầu đồng chí Tạ Anh Tuấn, Ủy viên Ban cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ Tài chính làm Bí thư Đảng ủy Bộ Tài chính và 02 đồng chí làm Phó Bí thư Đảng ủy Bộ Tài chính. Đại hội cũng đã lựa chọn, bầu ra 11 đồng chí tiêu biểu của Đảng bộ Bộ Tài chính tham gia Đoàn đại biểu của Đảng bộ đi dự Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (10 đại biểu chính thức, 1 đại biểu dự khuyết).

2. Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng gửi thư chúc mừng nhân 75 năm Ngày Truyền thống ngành Tài chính

Nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Truyền thống ngành Tài chính Việt Nam (28/8/1945-28/8/2020), Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đã gửi thư chúc mừng tới toàn thể lãnh đạo và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Tài chính qua các thời kỳ.

Thư chúc mừng của Bộ trưởng nêu rõ, từ một nền tài chính non trẻ, phát huy truyền thống của các thế hệ cha, anh đi trước, đến nay các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Tài chính đã xây dựng được một nền tài chính trưởng thành về mọi mặt, đóng góp quan trọng và hiệu quả vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vì sự nghiệp dân giàu nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

3. Bộ Tài chính khai trương Cổng công khai ngân sách nhà nước

Ngày 26/8/2019, Bộ Tài chính tổ chức buổi Lễ khai trương Cổng công khai ngân sách nhà nước (https://ckns.mof.gov.vn), tham dự buổi Lễ có sự tham gia của Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng, Đại sứ Thụy Sĩ Ivo Sieber, Giám đốc điều hành Danh mục dự án của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam Stefanie Stallmeister và Quyền trưởng ban Hợp tác phát triển thuộc Đại sứ quán Canada Nina Seahra.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng và các đại biểu bấm nút chính thức vận hành Cổng Công khai Ngân sách nhà nướ.

Cổng công khai ngân sách nhà nước sau khi đi vào hoạt động và khai thác sẽ đem lại những tác động tích cực đối với hoạt động tài chính ngân sách nhà nước nói chung và công khai ngân sách nói riêng.

Việc xây dựng và đưa vào sử dụng chính thức Cổng Công khai NSNN có ý nghĩa rất quan trọng trong việc thực hiện công khai minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, các nhà nghiên cứu, các tổ chức trong và ngoài nước tra cứu, khai thác thông tin dữ liệu, giúp tăng cường hoạt động giám sát ngân sách nhà nước của công chúng, nâng cao trách nhiệm giải trình về quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước. Thông qua đó, góp phần tăng cường kỷ luật tài khóa, sử dụng có hiệu quả nguồn lực Ngân sách nhà nước.

4. Bộ Tài chính tổ chức Triển lãm chuyên đề “Tài chính nhân dân trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp”

Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Truyền thống ngành Tài chính (28/8/1945-28/8/2020), ngày 22/8/2020, Bộ Tài chính phối hợp với nhà sưu tầm Nguyễn Văn Mai tổ chức Triển lãm chuyên đề “Tài chính nhân dân trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp” tại Cơ quan Bộ Tài chính.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Triển lãm.

Triển lãm chuyên đề “Tài chính nhân dân trong kháng chiến chống Pháp”, thông qua các tài liệu hiện vật, hình ảnh, các mảng khối trưng bày nhằm giới thiệu những chính sách tài chính, cũng như sự đóng góp to lớn của nhân dân cho nền tài chính cách mạng Việt Nam trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp.

5. Bộ Tài chính kết nối Hệ thống Thông tin báo cáo quốc gia; Khai, nộp lệ phí trước bạ trên Cổng Dịch vụ công quốc gia

Sáng ngày 19/8/2020, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Văn phòng Chính phủ tổ chức Lễ khai trương Hệ thống Thông tin báo cáo quốc gia, Trung tâm Thông tin, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và công bố dịch vụ công trực tuyến thứ 1.000 trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Dịch vụ công thứ 1.000 được tích hợp lên Cổng Dịch vụ công quốc gia, đó là dịch vụ Kê khai, nộp lệ phí trước bạ và nộp tờ khai đăng ký ô tô trực tuyến. Với dịch vụ công trực tuyến thứ 1.000, người dân, doanh nghiệp có thể ngồi một chỗ đăng ký ôtô, xe máy, nộp thuế không phụ thuộc thời gian, địa giới hành chính.

Bên cạnh việc đẩy mạnh triển khai dịch vụ công trực tuyến, thời gian qua, Bộ Tài chính đã xây dựng trung tâm điều hành, kết nối với Hệ thống Thông tin báo cáo quốc gia. Hệ thống thông tin báo cáo của Bộ Tài chính đóng vai trò đầu mối thu thập, tổng hợp báo cáo từ các bộ, ngành, địa phương theo quy định về Bộ Tài chính bằng đường điện tử. Hệ thống này sau khi tích hợp chữ ký số sẽ dần thay thế các báo cáo định kỳ bằng giấy mà các đơn vị phải báo cáo Bộ Tài chính.

6. Bộ Tài chính họp với các bộ, ngành, địa phương về giải ngân vốn đầu tư công nguồn vay nước ngoài của Chính phủ 8 tháng đầu năm 2020

Ngày 26/8/2020, Bộ Tài chính tổ chức hội nghị với các bộ, ngành về giải ngân vốn đầu tư công nguồn vay nước ngoài của Chính phủ 8 tháng đầu năm 2020. Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà chủ trì hội nghị.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà chủ trì hội nghị với các bộ, ngành về giải ngân vốn đầu tư công nguồn vay nước ngoài của Chính phủ 8 tháng đầu năm 2020.

Hội nghị có sự tham dự của đại diện lãnh đạo các vụ, cục liên quan thuộc Bộ Tài chính và đại diện 12 bộ, ngành được giao dự toán vốn đầu tư công nguồn vay nước ngoài năm 2020.

Thứ trưởng Trần Xuân Hà cho biết, hàng tháng, Bộ Tài chính sẽ cùng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các bộ, ngành rà soát tình hình giải ngân vốn đầu tư công nguồn vay nước ngoài để làm rõ những khó khăn vướng mắc và hướng giải quyết triệt để nhất để báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Sau hội nghị với các bộ, ngành, Thứ trưởng Trần Xuân Hà tiếp tục chủ trì Hội nghị trực tuyến Bộ Tài chính với các địa phương về giải ngân vốn đầu tư công nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ 8 tháng đầu năm 2020 sáng ngày 31/8/2020.

7. Bộ Tài chính triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2020

Bộ Tài chính ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Ngày Pháp luật tài chính năm 2020.

Theo kế hoạch, thời gian triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật tài chính năm 2020 được tiến hành từ ngày 17/8/2020 đến ngày 19/8/2020; tuần lễ cao điểm thực hiện các hoạt động từ ngày 24/8/2020 đến ngày 28/8/2020. Các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được tiến hành từ ngày 21/9/2020 đến ngày 20/11/2020; tuần lễ cao điểm thực hiện các hoạt động từ ngày 9/11/2020 đến ngày 13/11/2020.

8. Hội nghị đại biểu điển hình tiên tiến Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan, Kho bạc Nhà nước, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Tổng cục Dự trữ Nhà nước

Trong tháng 8/2020, Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan, Kho bạc Nhà nước, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã tổ chức các Hội nghị đại biểu điển hình tiên tiến. Cụ thể, sáng ngày 18/8/2020, Tổng cục Thuế tổ chức Hội nghị đại biểu điển hình tiên tiến lần thứ V, được tổ chức trực tuyến tại điểm cầu Tổng cục Thuế và 63 cục thuế các tỉnh, thành phố. Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà dự và chỉ đạo Hội nghị. Sáng ngày 19/8/2020, Tổng cục Dự trữ Nhà nước tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ V. Hội nghị được tổ chức trực tuyến tại điểm cầu Tổng cục Dự trữ Nhà nước và 22 Cục dự trữ nhà nước địa phương. Thứ trưởng Bộ Tài chính Tạ Anh Tuấn dự và chỉ đạo Hội nghị.

Tiếp đó, sáng ngày 20/8/2020, Tổng cục Hải quan tổ chức Hội nghị Đại biểu điển hình tiên tiến lần thứ VI. Hội nghị được tổ chức trực tuyến tại điểm cầu Tổng cục Hải quan và 63 điểm cầu trên cả nước. Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng, Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai đã tới dự hội nghị. Cùng ngày, Ủy ban chứng khoán Nhà nước tổ chức Hội nghị Đại biểu điển hình tiên tiến năm 2020. Ông Trần Văn Dũng - Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước chủ trì hội nghị. Tham dự Hội nghị có ban lãnh đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đại diện lãnh đạo các cơ quan, tổ chức thuộc và trực thuộc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và gương điển hình tiên tiến, nhân tố tiêu biểu trong phòng trào thi đua yêu nước trong 5 năm 2016-2020.

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng thừa ủy quyền của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Tổng cục Hải quan.

Sáng ngày 21/8/2020, Kho bạc Nhà nước tổ chức Hội nghị Đại biểu điển hình tiên tiến hệ thống Kho bạc Nhà nước lần thứ V. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến tại điểm cầu Kho bạc Nhà nước Trung ương và các Kho bạc Nhà nước địa phương. Thứ trưởng Bộ Tài chính Tạ Anh Tuấn dự và chỉ đạo Hội nghị.

Trần Huyền

Nguồn Tài Chính: http://tapchitaichinh.vn/chuyen-dong-tai-chinh/diem-lai-mot-so-su-kien-noi-bat-cua-nganh-tai-chinh-thang-82020-327286.html