Điểm lại những sự kiện siêu lây nhiễm tạo cơ hội cho COVID-19 tấn công Ấn Độ

Làn sóng COVID-19 thứ hai chết chóc ở Ấn Độ hiện nay có một phần nguyên nhân đến từ một loạt sự kiện tập trung đông người trước đó.

Người dân nhảy múa, té nước trong dịp lễ hội Sắc màu Holi ở Prayagraj, bang Uttar Pradesh hôm 29/3. Ảnh: AP

Người dân nhảy múa, té nước trong dịp lễ hội Sắc màu Holi ở Prayagraj, bang Uttar Pradesh hôm 29/3. Ảnh: AP

Ấn Độ ghi nhận một kỉ lục buồn mới, với 379.459 ca mắc COVID-19 và 3.647 người tử vong trong ngày 28/4. Thảm kịch hiện nay có một phần nguyên nhân từ hoạt động tụ tập đông người: các cuộc tuần hành, biểu dương lực lượng của các chính đảng, những lễ hội tôn giáo và cuộc hành hương tới sông Hằng.

Dưới đây là chùm ảnh về hoạt động tụ tập đông người, có thể coi là các sự kiện siêu lây nhiễm trước khi làn sóng thứ hai bùng phát mạnh tại Ấn Độ.

Rất nhiều người dân thực hiện nghi lễ lội tắm "tẩy uế" trên sông Hằng trong dịp lễ Kumbh Mela, ở bang Uttarakhand hôm 12/4. Ảnh: AP

Những người ủng hộ đảng BJP mang mặt nạ in hình Thủ tướng Narendra Modi tại cuộc tuần hành hôm 7/3 ở Kolkata. Ảnh: AP

Cử tri ủng hộ đảng Trinamool Congress tới dự cuộc tuần hành do Thủ hiến bang Tây Bengal, ông Mamata Banerjee, chủ trì ở ngoại ô Siliguri hôm 14/4. Ảnh: AFP

Những tu sĩ thánh nhân trên đường tới sông Hằng đoạn chảy qua Haridwar, Uttarakhand hôm 14/4 nhân dịp lễ Kumbh Mela. Ảnh: EPA

Đám đông ủng hộ đảng Quốc đại tại một cuộc vận động tranh cử ở ngoại ô Siliguri, Tây Bengal hôm 14/4. Ảnh: AFP

Những tín đồ theo đạo Hindu thực hiện nghi lễ bên dòng sông Hằng nhân dịp lễ hội Chaiti Chhath Puja ở Patna, bang Bihar ngày 18/4. Ảnh: AFP

Những nữ nông dân hô vang khẩu hiệu tại cuộc tuần hành quy mô lớn do một hiệp hội nông dân đứng ra tổ chức ở Amritsar, bang Punjab hôm 18/4. Ảnh: EPA

Hoài Thanh/Báo Tin tức (Aljazeera)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/diem-lai-nhung-su-kien-sieu-lay-nhiem-tao-co-hoi-cho-covid19-tan-cong-an-do-20210429212016702.htm