Điểm lại những nhân vật nổi tiếng thế giới mắc COVID-19

Nhiều chính trị gia, vận động viên và diễn viên, ca sĩ nổi tiếng trên thế giới được xác định dương tính với COVID-19.

Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro ngày 7/7 xác nhận ông có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19. "Mọi người đều biết rằng một bộ phận đáng kể người dân sẽ bị lây nhiễm COVID-19, không sớm thì muộn. Với tôi, kết quả là dương tính", ông Bolsonaro thông báo trên truyền hình. Ông trở thành nhân vật nổi tiếng mới nhất mắc COVID-19. (Nguồn ảnh: Reuters)

Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro ngày 7/7 xác nhận ông có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19. "Mọi người đều biết rằng một bộ phận đáng kể người dân sẽ bị lây nhiễm COVID-19, không sớm thì muộn. Với tôi, kết quả là dương tính", ông Bolsonaro thông báo trên truyền hình. Ông trở thành nhân vật nổi tiếng mới nhất mắc COVID-19. (Nguồn ảnh: Reuters)

Novak Djokovic, nam vận động viên quần vợt số 1 thế giới, được xác định dương tính với virus SARS-CoV-2 vào ngày 23/6. Anh đến từ Serbia.

Thủ tướng Anh Boris Johnson, 55 tuổi, từng được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt trong thời gian ngắn để điều trị bệnh COVID-19 hồi tháng 4/2020.

Diễn viên người Anh Idris Elba ngày 16/3 cho biết, ông có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 dù không xuất hiện triệu chứng. Elba kể lại, ông quyết định đi xét nghiệm sau khi phát hiện mình tiếp xúc với người bệnh.

Ca sĩ Pink ngày 3/4 thông báo cô mắc COVID-19. "Hai tuần trước đó, con trai 3 tuổi của tôi và tôi xuất hiện các triệu chứng của COVID-19. Sau đó, chúng tôi được xét nghiệm và kết quả của tôi là dương tính", nữ ca sĩ người Mỹ nhớ lại.

Thái tử Charles của Anh thông báo ông mắc COVID-19 hồi tháng 3/2020.

Nam diễn viên Tom Hanks và vợ, Rita Wilson, có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 tại Australia vào tháng 3.

Ca sĩ opera người Italy, Andrea Bocelli , cho biết ông cảm thấy như sống trong "ác mộng" trong thời gian chiến đấu với bệnh COVID-19 hồi tháng 3/2020.

Thượng nghị sĩ Rand Paul có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 hồi tháng 3, trở thành thành viên đầu tiên trong Thượng viện Mỹ nhiễm virus này.

Ngày 19/3, Thân vương Monaco Albert II, 62 tuổi, trở thành nguyên thủ đầu tiên trên thế giới được ghi nhận nhiễm virus corona chủng mới.

Bà Sophie, vợ của Thủ tướng Canada Justin Trudeau, được xác định nhiễm nCoV vào ngày 12/3.

Diễn viên Tony Shalhoub hồi tháng 5 tiết lộ, anh và vợ đã bình phục khỏi COVID-19.

Ông Michel Barnier, Trưởng đoàn đàm phán của EU về Brexit, ngày 19/3 tiết lộ ông đã mắc COVID-19.

Tối 27/2, IRNA, một trang báo của Iran đưa tin, Phó Tổng thống Iran Masoumeh Ebtekar dương tính với virus corona chủng mới.

Mời độc giả xem thêm video: Mời độc giả xem chính thức đặt tên cho virus corona mới là SARS-CoV-2 (Nguồn video: VTC1)

Thiên An

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/the-gioi/diem-lai-nhung-nhan-vat-noi-tieng-the-gioi-mac-covid-19-1406789.html