Điểm lại những nàng Hoa khôi sinh viên nổi bật nhất đấu trường sắc đẹp Hoa hậu Việt Nam 2018

Tại đấu trường nhan sắc uy tín Hoa hậu Việt Nam 2018, có không ít những gương mặt xinh đẹp, nổi bật từng 'chinh chiến' tại cuộc thi hoa khôi quy mô trường ĐH.

 Cô gái quê Phú Yên có cái tên khá lạ - Đinh Thị Triều Tiên - là Á khôi 2 cuộc thi Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2017. Đinh Thị Triều Tiên sinh năm 1998, đang là sinh viên Đại học Văn hiến (TP.HCM). Cô sở hữu chiều cao 1m74, gương mặt xinh đẹp và một mái tóc dài đen mượt. Cô tâm sự, ở giai đoạn đầu tiên khi tham dự cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018, cô cảm thấy lo lắng bởi quy mô cuộc thi cũng như lịch trình hoạt động, luyện tập dày đặc. Từ một cô gái không biết đi giày cao gót, đến nay Triều Tiên đã tự tin, trưởng thành hơn rất nhiều.

Cô gái quê Phú Yên có cái tên khá lạ - Đinh Thị Triều Tiên - là Á khôi 2 cuộc thi Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2017. Đinh Thị Triều Tiên sinh năm 1998, đang là sinh viên Đại học Văn hiến (TP.HCM). Cô sở hữu chiều cao 1m74, gương mặt xinh đẹp và một mái tóc dài đen mượt. Cô tâm sự, ở giai đoạn đầu tiên khi tham dự cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018, cô cảm thấy lo lắng bởi quy mô cuộc thi cũng như lịch trình hoạt động, luyện tập dày đặc. Từ một cô gái không biết đi giày cao gót, đến nay Triều Tiên đã tự tin, trưởng thành hơn rất nhiều.

Trần Ngọc Lâm, sinh năm 1996, đến từ Yên Bái, được biết đến với danh hiệu Á khôi Báo chí. Hiện, cô theo học năm cuối chuyên ngành Báo in, khoa Báo chí, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Trước khi tham gia Hoa hậu Việt Nam, Ngọc Lâm gây chú ý bởi gương mặt được nhận xét giống Diệp Lâm Anh và Mai Phương Thúy. Ngoài ra, cô còn học võ karate từ năm lớp 9 để nâng cao sức khỏe và bảo vệ bản thân. 9X Yên Bái chia sẻ thêm từ khi tham gia Hoa hậu Việt Nam, cô nhận được một số lời mời đóng phim, diễn xuất khá thú vị. Nhưng ước mơ lớn nhất của cô vẫn là trở thành MC, BTV truyền hình và cô sẽ cố gắng thực hiện.

Bên cạnh Trần Ngọc Lâm, Hoa khôi Học viện Báo chí Nguyễn Hoài Phương Anh cho biết người đẹp như Nguyễn Thị Huyền (Hoa hậu Việt Nam 2004), Dương Tú Anh (Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2012) là những người truyền cảm hứng rất lớn cho cô. Tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018, cô giành giải thưởng Người đẹp thời trang nhờ hình thể và chiều cao lý tưởng của mình.

Bùi Phương Nga sinh năm 1998, là sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội. Người đẹp sở hữu chiều cao 1,72m, số đo 84-64-92. Cô từng đạt giải Hoa khôi ĐH Kinh tế Quốc dân và Giải nhất Gương mặt trang bìa của 1 tạp chí dành cho sinh viên Việt Nam. Phương Nga có nhan sắc trong sáng, nhẹ nhàng phù hợp tiêu chí Hoa hậu Việt Nam. Người đẹp kể, từ lúc tham gia vòng chung khảo, nhiều chuyên gia trang điểm nhận xét gương mặt của cô có những đường nét giống với Hoa hậu Jennifer Phạm, đặc biệt là ánh mắt và nụ cười. Chung cuộc, Bùi Phương Nga gây ấn tượng với toàn bộ công chúng và nhận ngôi vị Á hậu 1, trở thành đại diện Việt Nam tại đấu trường Hoa hậu Hòa bình thế giới.

Phạm Thị Thu Hà là cô gái đăng quang ngôi vị cao nhất của cuộc thi Hoa khôi sinh viên Việt Nam 2017. Được biết, Thu Hà sinh năm 1997, hiện đang là sinh viên của Đại học Tây Đô. Thu Hà sở hữu chiều cao 1m74, số đo 3 vòng lần lượt là 87 - 66 - 92. Thu Hà lọt vào Top những thí sinh tham gia vòng chung kết toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2018.

Huỳnh Phạm Thủy Tiên (20 tuổi, Đồng Tháp) có mặt trong dàn 19 thí sinh phía Nam vào chung kết Hoa hậu Việt Nam 2018. Cô cũng đăng quang hoa khôi cuộc thi Duyên dáng Ngoại thương (FTUCharm 2018). 9X đang học ngành Kinh tế đối ngoại, ĐH Ngoại thương TP.HCM sở hữu chiều cao 1,74 m và số đo 3 vòng 84-63-95.

Cô được chú ý nhờ màn “lột xác” giảm từ 90 kg xuống còn 60 kg trong hơn một năm.Để kỷ niệm dấu mốc giảm được 30 kg, Thủy Tiên tham gia cuộc thi hoa khôi của trường mình. Tại đấu trường nhan sắc lớn nhất cả nước, câu chuyện của Thủy Tiên đã gây ấn tượng và truyền cảm hứng tới nhiều người

Tùng Chi (tổng hợp)

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/sinh-vien-tv/giang-duong/diem-lai-nhung-nang-hoa-khoi-sinh-vien-noi-bat-nhat-dau-truong-sac-dep-hoa-hau-viet-nam-2018-4309275.html