Điểm lại những bị can từng bỏ trốn khi bị khởi tố

Nhiều bị can trong các vụ án lớn nhanh chân bỏ trốn trước khi bị khởi tố, đến nay phần lớn đã bị đưa ra xét xử nhưng một số vẫn chưa truy bắt được.

Liên quan đến vụ án xảy ra tại khu đất 2-4-6 Hai Bà Trưng (TP.HCM), ngoài việc khởi tố hàng loạt bị can trong đó có cựu bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng, cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra lệnh truy nã đối với cựu thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Theo cơ quan điều tra, bà Thoa bỏ trốn, đến nay thời hạn điều tra vụ án đã hết nên ra quyết định tạm đình chỉ điều tra đối với bị can này. Khi nào bắt được, công an sẽ tiến hành phục hồi điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.

Thống kê cho thấy trước bà Hồ Thị Kim Thoa, rất nhiều bị can trong các vụ án lớn cũng từng bỏ trốn hoặc bị truy nã khi cơ quan tố tụng ra quyết định khởi tố.

Loạt bị can bỏ trốn khi bị khởi tố. Ảnh: TỔNG HỢP

Loạt bị can bỏ trốn khi bị khởi tố. Ảnh: TỔNG HỢP

Bùi Quang Huy

Tháng 5-2019, Cục Cảnh sát Kinh tế (C03, Bộ Công an) ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Bùi Quang Huy (tổng giám đốc Công ty Nhật Cường) về tội buôn lậu và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Xác định Huy bỏ trốn, C03 phát lệnh truy nã đối với bị can này.

Tháng 9-2019, tại hội nghị Tư lệnh Cảnh sát các nước Đông Nam Á, Trung tướng Trần Văn Vệ, Chánh Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an, cho biết cùng với việc truy nã, Bộ Công an cũng đề nghị Interpol phối hợp bắt giữ Huy. Interpol đã đưa Huy vào danh sách truy nã đỏ.

Trong cuộc họp báo thông tin về kết quả công tác sáu tháng đầu năm 2020 vừa qua, Trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an, cho hay cơ quan này đang chỉ đạo lực lượng áp dụng đồng bộ các biện pháp để truy bắt bằng được Bùi Quang Huy.

Phan Văn Anh Vũ

Tháng 12-2017, Cơ quan ANĐT Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can đối với Phan Văn Anh Vũ, cựu thượng tá tình báo, về tội cố ý làm lộ tài liệu bí mật nhà nước.

Xác định Vũ không có mặt tại nơi cư trú và không biết đang ở đâu, cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã đối với Vũ.

Đầu tháng 1-2018, Bộ Công an phát đi thông báo về việc tiếp nhận Phan Văn Anh Vũ. Theo cơ quan này, khi bỏ trốn Vũ đã vi phạm Luật di trú của Singapore và bị trục xuất.

Trong khoảng hai năm qua, Vũ liên tiếp bị đưa ra xét tử tại các phiên tòa với nhiều tội danh khác nhau. Đến nay, cựu thượng tá tình báo bị tuyên tổng cộng 30 năm tù, buộc phải chịu trách nhiệm về hàng ngàn tỉ đồng thiệt hại.

Giang Kim Đạt bị bắt sau năm năm bỏ trốn. Ảnh: S.T

Trịnh Xuân Thanh

Tháng 9-2016, Cơ quan CSĐT Bộ Công an khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trịnh Xuân Thanh, cựu chủ tịch HĐQT PVC, về tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Sau khi xác định Thanh bỏ trốn, Bộ Công an đã ra lệnh truy nã toàn quốc và truy nã quốc tế đối với bị can.

Một năm sau, Bộ Công an đã phát đi thông báo về việc Trịnh Xuân Thanh đã đến Trực ban hình sự Cơ quan ANĐT Bộ Công an đầu thú. Cơ quan này cho biết đã làm thủ tục tiếp nhận người phạm tội ra đầu thú theo đúng qui định pháp luật.

Trong các vụ án được đưa ra xét xử sau đó, Trịnh Xuân Thanh đã bị tuyên mức án chung thân.

Vũ Đình Duy

Tháng 5-2018, sau khi ra quyết định khởi tố bị can và xác định bỏ trốn, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định truy nã đối với Vũ Đình Duy, cựu TGĐ Công ty cổ phần Hóa dầu và Xơ sợi dầu khí, về tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Cơ quan điều tra đã phát lệnh truy nã đặc biệt đồng thời đề nghị tổ chức Interpol truy nã quốc tế.

Dương Chí Dũng

Tháng 5-2012, CQĐT khởi tố bị can đối với Dương Chí Dũng, cựu cục trưởng Cục Hàng hải về tội cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Xác định ông Dũng đã bỏ trốn, CQĐT ra quyết định truy nã đặc biệt trên toàn quốc đối với bị can này.

Đầu tháng 9-2012, Dương Chí Dũng bị cơ quan chức năng Campuchia và Việt Nam bắt giữ, sau bốn tháng lẩn trốn.

Tháng 12-2013, ông Dũng bị tuyên tử hình về hai tội tham ô và cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Giang Kim Đạt

Trước khi vụ án tiêu cực tại Vinashin bị khởi tố, Giang Kim Đạt (cựu quyền Trưởng phòng kinh doanh Vinashinlines) đã nhanh chân bỏ trốn ra nước ngoài.

Tháng 8-2010, Cơ quan ANĐT Bộ Công an ra quyết định khởi tố đồng thời phát lệnh truy nã đối với Đạt. Cơ quan này cũng gửi thông báo truy nã đến Interpol.

Năm năm sau, Đạt bị bắt ở Campuchia và dẫn giải về Việt Nam. Sau đó, Đạt đã bị tòa án tuyên mức án tử hình về tội tham ô tài sản.

T.PHAN

Nguồn PLO: https://plo.vn/phap-luat/diem-lai-nhung-bi-can-tung-bo-tron-khi-bi-khoi-to-924276.html