Điểm lại 10 xu hướng thời trang nổi bật nhất mỗi năm trong thập kỷ qua

Có thể quần skinny đã trở thành item cơ bản trong tủ đồ của chúng ta. Nhưng bạn có biết rằng, nó đã từng có thời gian hoàng kim vào năm 2010, rồi bị tiễn ra 'chuồng gà' vào năm 2019?

Có thể quần skinny đã trở thành item cơ bản trong tủ đồ của chúng ta. Nhưng bạn có biết rằng, nó đã từng có thời gian hoàng kim vào năm 2010, rồi bị tiễn ra ‘chuồng gà’ vào năm 2019?

1. Nhà tạo mẫu thời trang Scott Shapiro cảm thán rằng có thời điểm mọi cô gái đều mặc quần jean skinny, áo phông và áo khoác da biker đến nỗi vẻ ngoài này có thể gọi chung là ‘đồng phục của năm 2010’. Đến năm 2019, đây vẫn là phong cách được yêu thích bởi cả phái nam và nữ.

2. Năm 2011, màu sắc rực rỡ trải dài từ thảm đỏ đến sàn catwalk. Kiểu váy cupcake với đường thắt lưng ở chân ngực trở thành chuẩn mực thảm đỏ đối với các sao nữ phim teen.

Bên cạnh những kiểu váy nữ tính, năm 2011 còn đánh dấu sự lên ngôi của áo blazer, quần skinny, áo phông với màu sắc nổi bật. Nếu năm 2019 chúng ta có thể mặc 5 màu khác nhau (color block) trên một cây outfit thì 8 năm trước, chị em chỉ dám mặc đồ tối màu kèm 1 điểm nhấn màu sắc mà thôi.

3. Năm 2012, màu sắc tươi tắn bị thất sủng, màu đen trở nên áp đảo trong phong cách đường phố. Đặc biệt chất liệu nặng nề như da lại được ưa chuộng.

4. Các kiểu áo khoác quá cỡ, thùng thình, dài thượt đột nhiên nổi tiếng trong năm 2013. Áo khoác oversized hoàn toàn chiếm lĩnh ngôi vương trong phong cách đường phố. Chúng thường được kết hợp với hàng dệt kim, denim, giày boot hoặc sneaker.

5. Sự thoải mái lan sang cả năm 2014, Nicole Scherzinger và Joan Smalls mặc quần thể thao ra đường, Khloe Kardashian thì mặc váy bó với giày sneaker. Xu hướng ăn mặc đánh vào nhu cầu tiện lợi của người nổi tiếng đã gây tác động lớn tới người hâm mộ.

6. Năm 2015, các cô gái mê mệt áo hở vai điệu đà. Tuy vậy, bạn không cần mặc chiếc áo nữ tính này với chân váy, giày cao gót, mà có thể kết hợp cùng quần jeans, giày thể thao.

7. Năm 2016, phong cách của những năm 1990 rầm rộ trở lại như một cơn bão. Nhà tạo mẫu Shapiro cho rằng váy trơn và boots cao gót là một trong những màn kết hợp gây ấn tượng mạnh mẽ nhất trong năm. Và bạn đừng quên, đây cũng là năm choker chiếm ngôi vương trong làng phụ kiện.

8. Năm 2017, mọi người có xu hướng ăn mặc đơn giản, thậm chí bộ đồ thể thao lại là street style nổi bật. Nhưng phụ kiện như kính râm, giày thể thao chunky, khuyên tai, nhẫn, vòng tay…thì lại ‘chăng’ kín người. Nhà tạo mẫu Shapiro nhận xét: “Người mẫu Bella Hadid và nhà mốt Balenciaga là 2 cái tên nổi tiếng khi nói về phong cách quần áo tối giản nhưng phụ kiện cầu kỳ. Đây chính là cách để bạn ăn vận thoải mái nhưng vẫn giữ được vẻ sành điệu”.

9. Quần short biker hồi sinh vào năm 2018. Bạn có thể kết hợp chiếc quần này với mọi item mình thích, bất kể đó là áo blazer, áo hoodie hay áo phông. Kim Kardashian từng chia sẻ rằng vài năm trước cô đã thích mặc quần biker nhưng các chị em trong nhà lại chế nhạo ra mặt. Giờ thì cả thế giới yêu chiếc quần bó chẽn này.

10. Vào năm 2019, chúng ta lại có xu hướng góp nhặt các mảnh thời trang từ cuối năm 1990s và đầu 2010s. Áo croptop, quần ống rộng, giày gót vuông…là những mặt hàng bán chạy nhất trên các trang bán online. Nổi bật nhất phải kể đến những mẫu quần baggy rộng rãi, thẳng tay tiễn mốt skinny ra ‘chuồng gà’.

Minh Minh

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/thoi-trang/hot-trend/diem-lai-10-xu-huong-thoi-trang-noi-bat-nhat-moi-nam-trong-thap-ky-qua-6731667.html