Điểm lạ lùng trong cuộc duyệt binh hoành tráng của Nicaragua

Mặc dù nằm trong tầm ảnh hưởng của Mỹ, thế nhưng trang bị của Quân đội Nicaragua lại đậm chất Nga, thậm chí trong đội hình duyệt binh có cả binh sĩ Nga.

Hôm 3/9, tại thủ đô Managua - Cộng hòa Nicaragua đã diễn ra duyệt binh lớn kỷ niệm 40 năm thành lập Quân đội Nicaragua. Ảnh: dambiev

Hôm 3/9, tại thủ đô Managua - Cộng hòa Nicaragua đã diễn ra duyệt binh lớn kỷ niệm 40 năm thành lập Quân đội Nicaragua. Ảnh: dambiev

Cuộc duyệt binh Nicaragua được chỉ huy bởi Đại tướng Julio Cesar Aviles. Ngoài ra, rất đông các quan chức cấp cao của Nicaragua và một số nước đồng minh đã có mặt trên khán đài theo dõi cuộc duyệt binh tổ chức vào lúc chiều tà. Ảnh: dambiev

Hàng nghìn binh sĩ và hàng trăm đơn vị vũ khí khí tài đã được huy động. Ảnh: dambiev

Đáng chú ý, trong đội hình duyệt binh của Nicaragua có sự xuất hiện của một trung đội tiêu binh Nga. Đó là khách mời và cũng là sự biểu thị cho quan hệ nồng ấm giữa Managua và Moscow. Ảnh: dambiev

Mặc dù nằm ở khu vực Trung Mỹ - nơi thường xuyên chịu ảnh hưởng dữ dội từ Washington, thế nhưng nhiều quốc gia vẫn nỗ lực thoát khỏi vòng xoáy nguy hiểm của Mỹ, vươn ra ngoài với tới nước Nga xa xôi để tăng cường sức mạnh quân sự. Ảnh: CCC/Jairo Cajina

Quân số thường trực của lực lượng vũ trang Nicaragua hiện là 45.000 người, ngân sách quốc phòng chiếm 0,9% GDP hàng năm. Trang bị vũ khí của họ về cơ bản là chuộng hàng Liên Xô và sau này là Nga. Ảnh: CCC/Cesra Perez

Trong ảnh, xe thiết giáp chở quân BTR-80 của Nicaragua cùng các lính bộ binh trang bị súng trường tiến công AKS-74U – “đặc sản” vũ khí Nga. Ảnh: dambiev

Xe tăng chủ lực T-72B1MS "Đại bàng trắng" mà Nga thiết kế riêng cho Nicaragua với những nâng cấp đáng giá ở hệ thống điều khiển hỏa lực. Trong ảnh, có thể thấy một "cột trụ" nhô lên trên tháp pháo, đó là kính ngắm toàn cảnh PKP-72 "Mắt ưng" với kính ngắm hồng ngoại thế hệ 3. Ảnh: dambiev

Một binh sĩ với khẩu súng chống tăng RPG-7 trong duyệt binh. Ảnh: dambiev

Phiên bản trinh sát – liên lạc của dòng xe thiết giáp BTR-80. Ảnh: CCC/Cesra Perez

Binh sĩ duyệt binh với tên lửa phòng không vác vai Igla. Ảnh: dambiev

Đội hình pháo phản lực phóng loạt BM-21 Grad. Ảnh: Nicaragua Army

Cao xạ tự hành 23mm trên khung gầm xe thiết giáp chở quân BTR-60. Ảnh: En Vivo TV

Xe chiến đấu bộ binh BMP-1 với lớp ngụy trang đặc biệt. Ảnh: En Vivo TV

Video thử nghiệm xe tăng T-72B1MS cho Nicaragua tại Nga. Nguồn: Youtube

Hoàng Lê

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/diem-la-lung-trong-cuoc-duyet-binh-hoanh-trang-cua-nicaragua-1274130.html