Điểm khó của Nga khi Mỹ bay trên trời Crimea

Chúng ta thực hiện các chuyến bay trinh sát trên lãnh thổ của Nga theo Hiệp ước Bầu trời Mở...

Khu vực bờ Biển Đen và bán đảo Crimea của Nga tiếp tục trở thành mục tiêu nhận được sự quan tâm đặc biệt từ phía Nga.

Tờ Aircraft Spots cho biết, máy bay trinh sát RC-135V của Mỹ đã được phát hiện ngoài khơi bờ biển của lãnh thổ Krasnodar biên giới phía nam của Crimea, gần các khu vực phía tây của bán đảo này.

Máy bay trinh sát RC-135 của quân đội Mỹ.

Phát hiện này đã buộc Bộ Quốc phòng Nga tích cực tăng cường các hệ thống phòng không, phòng thủ ở Crimea, cụ thể là chuyển tới khu vực này các hệ thống tên lửa phòng không S-400 và hệ thống tên lửa-pháo phòng không Pantsir-S.

Tuy nhiên việc Nga tăng cường phòng thủ ở Crimea khiến Quốc hội Hoa Kỳ lo ngại về những mối đe dọa đối với Không quân Mỹ liên quan đến các hoạt động bay trinh sát của C-135 và OC-135.

“Chúng ta thực hiện các chuyến bay trinh sát trên lãnh thổ của Nga theo Hiệp ước Bầu trời Mở (được ký kết năm 1992 ở Helsinki ) và Hiệp ước này thường xuyên bị phá vỡ”, đây là thông báo chính thức của quân đội Mỹ.

Tuy nhiên theo thông tin từ phía Nga trang bị trên các máy bay trinh sát của Mỹ không phù hợp với các điều kiện trong Hiệp ước.

Chính vì vậy nguồn tin từ Defense News cho biết, Quốc hội Hoa Kỳ yêu cầu một báo cáo chi tiết từ chính Bộ trưởng Không quân Hoa Kỳ Heather Wilson và thúc giục tìm hiểu rõ các vấn đề kỹ thuật của các máy bay trinh sát.

Trước đó một chiếc máy bay trinh sát không người lái thế hệ mới RQ-4B Global Hawk của Mỹ đã bay dọc theo bờ biển phía tây nam và nam của Crimea và các bở biển phía đối diện cũng bị Nga phát hiện.

Ngoài ra, theo nguồn tin từ phía Nga, hầu như mỗi tháng máy bay tuần tra săn ngầm của Hải quân Hoa Kỳ P-8A Poseidon tiến hành trinh sát các khu vực gần Sevastopol và bờ biển phía nam của Crimea.

Đặc biệt còn có sự xuất hiện của một chiếc UAV của Mỹ, nó không chỉ bay dọc theo biên giới của Donbass, mà còn được phát hiện ở gần ranh giới giữa khu vực Kharkiv (Ukraine) và Nga.

Theo giám đốc Trung tâm Nghiên cứu chiến lược của Nga ông Ivan Konovalov, Mỹ đang cố gắng tìm hiều các cơ sở hạ tầng quân sự ở Crimea.

Ông này nhấn mạnh rằng, hiện tại trên bán đảo Crimea được triển khai một sư đoàn không quân hỗn hợp rất mạnh với khả năng bảo vệ bao trùm cả bán đảo Crimea.

Các hệ thống bảo vệ ở khu vực này đã được kiểm tra rất nhiều lần. Hàng loạt các kịch bản tấn công vào khu vực này đã được đưa ra và các hệ thống phòng thủ của ở đây đã đánh bại chúng. Có thể nó hiện này Crimea trở thành một pháo đài vững chắc.

Kể từ sau khi Nga tuyên bố sát nhập Crimea vào năm 2014. Hàng loạt các biện pháp bao gồm cả biện phát quân sự và kinh tế tiếp tục nhắm vào Nga.

Người Mỹ và châu Âu đang tìm mọi cách để chống lại Nga, họ muốn ngồi trên biên giới Nga mà không bị coi là vi phạm luật pháp quốc tế.

Chí Huy

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/quoc-phong/su-kien/diem-kho-cua-nga-khi-my-bay-tren-troi-crimea-3362869/