Điểm giao cắt nguy hiểm chưa có đèn tín hiệu giao thông

Thời gian qua, điểm giao nhau giữa đường 2-4 với đường Lê Duẩn (trục Quốc lộ 1A chạy qua) thuộc thị trấn Gio Linh (huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị) chưa được lắp đặt đèn tín hiệu, gờ giảm tốc độ (xem ảnh) nên tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông, gây tâm lý lo lắng cho người dân mỗi khi qua đây.

Theo quan sát của chúng tôi, hằng ngày tại ngã ba này có nhiều phương tiện tham gia giao thông qua lại, nhất là xe chở khách, xe container, xe tải trọng lớn... chạy trên tuyến Bắc-Nam. Đặc biệt, gần đó có nhiều trụ sở hành chính, trung tâm văn hóa, trường học, chợ dân sinh của thị trấn và huyện Gio Linh nên vào giờ cao điểm mật độ tham gia giao thông ở đây khá đông.

Anh Trần Thanh Trung sống ở khu phố 5, thị trấn Gio Linh, cho biết: “Do chưa có đèn tín hiệu nên người và phương tiện qua đây mạnh ai nấy đi, việc sang đường, chuyển hướng rất lộn xộn. Hơn nữa, đây là đoạn đường giao nhau với Quốc lộ 1A nên nhiều loại phương tiện chạy với tốc độ cao, nếu không quan sát rất dễ gây tai nạn giao thông, nhất là đối với các cháu học sinh khi tan học”.

Để bảo đảm an toàn cho người và phương tiện khi tham gia giao thông tại ngã ba trên, đề nghị các cơ quan chức năng cần cho lắp đặt đèn tín hiệu giao thông để tránh các vụ tai nạn đáng tiếc.

Bài và ảnh: VÕ ĐÔNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/diem-giao-cat-nguy-hiem-chua-co-den-tin-hieu-giao-thong-614971