Điểm dừng chân an toàn, thân thiện nơi địa đầu Tổ quốc

Để đảm bảo người dân cả nước và du khách nước ngoài tới tham quan du lịch tại nơi địa đầu Tổ quốc Hà Giang đi lại được thuận lợi, an toàn, thời gian qua, tuổi trẻ Công an tỉnh đã xây dựng chương trình 'Điểm dừng chân an toàn, thân thiện, vì nhân dân phục vụ'. Từ khi chương trình đi vào hoạt động đã được nhân dân đồng tình ủng hộ, đánh giá cao.

Từ những tín hiệu tích cực được người dân phản hồi lại, khách du lịch đánh giá cao với chương trình “Điểm dừng chân an toàn, thân thiện, vì nhân dân phục vụ” trong năm 2018 của tuổi trẻ Công an tỉnh Hà Giang.

Tuổi trẻ Công an tỉnh thân thiện tuyên truyền và phát tờ rơi, hướng dẫn giao thông cho khách du lịch.

Tuổi trẻ Công an tỉnh thân thiện tuyên truyền và phát tờ rơi, hướng dẫn giao thông cho khách du lịch.

Năm nay, với mong muốn chương trình triển khai hoạt động đạt hiệu quả cao hơn, sau khi tổng hợp, đánh giá cụ thể kết quả thu được qua từng buổi đã triển khai, từng thời điểm diễn ra chương trình, Đại úy Bùi Đình Tiến, Bí thư Đoàn Thanh niên Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đã cùng Ban chấp hành đã xây dựng các kế hoạch cụ thể, tuyên truyền sâu rộng cho từng đợt và sẽ được thực hiện liên tục vào các thời điểm số lượng khách du lịch đến địa bàn tỉnh tăng cao như dịp nghỉ lễ 30-4, 01-5; Quốc khánh 2-9 và Lễ hội hoa Tam giác mạch…

Trước mắt, trong dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5 năm nay, bên cạnh việc tiếp tục triển khai chương trình “Điểm dừng chân an toàn, thân thiện, vì nhân dân phục vụ”, tuổi trẻ đơn vị còn triển khai nhiều kế hoạch hỗ trợ người dân cũng như khách du lịch khi đến tham gia và dự các sự kiện như: Lễ hội 100 năm Chợ tình Khâu Vai, Giải Marathon quốc tế Chạy trên Cung đường Hạnh Phúc lần thứ II, Giải đua xe mô tô, ô tô địa hình…

Các du khách tới Hà Giang ai cũng cảm thấy ấn tượng, ấm lòng trước những việc làm đầy tính nhân văn của tuổi trẻ Công an tỉnh.

Ghi nhận thực tế tại Km 12 - Quốc lộ 4C, tuyến đường huyết mạch từ thành phố đi các huyện cao nguyên đá, hình ảnh du khách hồ hởi, vui vẻ khi được tuổi trẻ, cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh thân thiện hướng dẫn giao thông và phát nước miễn phí trước chặng đường dài đều khiến mọi người cảm thấy ấm lòng. Phần đông du khách cho biết, họ rất bất ngờ, ấn tượng trước hình ảnh và hành động của những chiến sĩ Công an Hà Giang gần gũi, thân thiện…

Được biết, trong dịp này đã có hơn 3.000 tờ rơi tuyên truyền pháp luật và lượng nước khoáng tương ứng được phát đến tận tay các du khách. Chắc chắn, với những tín hiệu tích cực đã đạt được thời gian qua, “Điểm dừng chân an toàn, thân thiện, vì nhân dân phục vụ” – một hoạt động thiết thực, nhân văn, không chỉ cụ thể hóa vai trò của lực lượng Công an Hà Giang đối với công tác đảm bảo an ninh trật tự, mà còn góp phần xây dựng du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh nhà.

M.Tuấn - L.Nguyễn

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/diem-dung-chan-an-toan-than-thien-noi-dia-dau-to-quoc-543066/