Điểm du lịch Seren Camp xây dựng trái phép trong rừng phòng hộ

Người dân thôn Xuân Mỹ (xã Tam Hải, H. Núi Thành, Quảng Nam) vừa phản ánh đến Chuyên đề Công an TP Đà Nẵng việc Cty TNHH Seren Camp xây dựng điểm du lịch Seren Camp trái phép trong khu vực thuộc rừng phòng hộ (RPH) dương liễu ven biển.

Người dân thôn Xuân Mỹ (xã Tam Hải, H. Núi Thành, Quảng Nam) vừa phản ánh đến Chuyên đề Công an TP Đà Nẵng việc Cty TNHH Seren Camp xây dựng điểm du lịch Seren Camp trái phép trong khu vực thuộc rừng phòng hộ (RPH) dương liễu ven biển.

 Điểm du lịch Seren Camp xây dựng trái phép trong RPH dương liễu.

Điểm du lịch Seren Camp xây dựng trái phép trong RPH dương liễu.

Đáng nói, việc Cty này xây dựng trái phép trong RPH đã bị chính quyền địa phương phát hiện ngăn cản, tuy nhiên Cty này đã “bỏ ngoài tai” và tỏ ra thách thức chính quyền khi khẩn trương hoàn thành điểm du lịch và đón khách tham quan.

Theo phản ánh của người dân, sáng 27-4, chúng tôi đã đến tìm hiểu sự việc. Tại đây, P.V Chuyên đề Công an TP Đà Nẵng nhận thấy điểm du lịch này xây dựng rất quy mô, nhiều ngôi nhà kiên cố xây dựng trên diện tích rộng có tường rào bao quanh. Có hàng chục ngôi lều được xây dựng kiên cố trong khu RPH dương liễu kéo dài gần 100m ra sát bờ biển để phục vụ du khách; xung quanh cũng được bao bọc bờ rào thép gai, mặt đường được bê-tông hóa ra đến bờ biển.

Thấy chúng tôi đến chụp ảnh, 2 nhân viên của điểm du lịch đến yêu cầu không được ghi hình, hơn thế một người có hành động cầm đá hăm dọa, ngăn cản P.V tác nghiệp. Người dân địa phương cho biết, chủ Cty này là bà Nguyễn Thu Hiền quê ở TP Hà Nội về đây mua đất của người dân xây dựng điểm du lịch vào giữa năm 2020 và hoàn thành đón khách du lịch tham quan, nghỉ dưỡng cách đây vài tháng.

Để tìm hiểu thêm sự việc, chúng tôi đã có buổi làm việc với UBND xã Tam Hải. Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo UBND xã Tam Hải cho hay, tháng 2-2020, bà Hiền mua lại thửa đất số 11 diện tích 1.410m2 (trong đó có 300m2 đất ở) của hộ ông Nguyễn Binh để xây dựng nhà ở. Sau đó, bà Hiền tiếp tục mua thêm 2 thửa đất liền kề 97 và 98 khoảng 3.000m2 của 2 hộ dân thuộc RPH dương liễu chắn sóng gió ven biển.

Trước đây, khu vực gần bờ biển được người dân trồng cây dương liễu để chắn sóng, gió biển, sau này được quy hoạch chức năng RPH nhưng giao cho người dân quản lý. Tuy nhiên, lợi dụng việc xây dựng nhà ở, bà Hiền đã tiến hành xây dựng trái phép nhiều cơ sở hạ tầng, lều trong RPH và bị UBND xã Tam Hải phát hiện, lập biên bản yêu cầu dừng mọi hoạt động xây dựng trên đất RPH. Tuy nhiên sau đó, bà Hiền đã “bỏ ngoài tai” những yêu cầu của UBND xã Tam Hải mà tiếp tục xây dựng hoàn thiện các cơ sở hạ tầng của điểm du lịch. Theo đó, UBND xã Tam Hải đã thông báo cho UBND H. Núi Thành thành lập tổ công tác tiến hành kiểm tra hiện trạng đất của bà Hiền vào ngày 3-9-2020.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định, tại thửa đất số 11, bà Hiền xây dựng nhà, tường rào… sai mục đích 383,99m2 trên đất trồng cây lâu năm. Tại thửa đất 97 và 98, bà Hiền xây dựng trái phép 979,8m2, gồm 27 ngôi lều, 1 nhà xông hơi, 1 nhà vệ sinh có khung sắt, nền lót gạch hoa, đường lát bê-tông… Ngoài ra, qua kiểm tra còn phát hiện bà Hiền xây dựng trái phép 550,8m2 đất trên thửa đất liền kề 161 thuộc RPH gồm: tường rào, cổng sắt và khu vực để xe, chuồng trại. Theo đó, tổ công tác đã yêu cầu bà Hiền dừng các hoạt động xây dựng trái phép trong RPH. Tiếp đến, ngày 19-4-2021, UBND xã Tam Hải đã gửi văn bản yêu cầu bà Hiền phải tháo dỡ tất cả cơ sở đã xây dựng trái phép trong khu vực RPH, trả lại hiện trạng đất ban đầu trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận thông báo.

“Mặc dù UBND xã đã nhiều lần mời bà Hiền lên trụ sở làm việc, yêu cầu tự tháo dỡ các công trình xây dựng trái phép trong RPH, tuy nhiên bà Hiền vẫn chưa chịu tháo dỡ. Do đó, UBND xã Tam Hải đã gửi báo cáo sự việc lên UBND H. Núi Thành vào cuộc giải quyết”, đại diện UBND xã Tam Hải thông tin.

LÊ VƯƠNG

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/75_242174_diem-du-lich-seren-camp-xay-dung-trai-phep-trong-.aspx