Điểm Douban '30 chưa phải là hết' tiếp tục tụt dốc, hai 'lỗ hổng' này khiến khán giả không thể đón nhận?

Bộ phim truyền hình đô thị tình cảm 30 mà thôi do Giang Sơ Ảnh, Đồng Dao và Mao Hiểu Đồng đóng chính đang là bộ phim thể loại hiện đại khá hot trong thời gian gần đây. Nhưng sau khi phim đi được nửa chặng đường, điểm đánh giá douban bỗng nhiên tụt từ 8.2 xuống chỉ còn 7.6.

Với bối cảnh là những câu chuyện xảy ra ở Thượng Hải, 30 chưa phải là hết (三十而已) kể về 3 người phụ nữ ở 3 hoàn cảnh khác nhau. Một người độc thân, một người vợ hoàn hảo ở nhà nội trợ, một người vợ bình thường có tâm hồn luôn như một thiếu nữ, nhưng họ có cùng một điểm chung đó là cả 3 đều 30 tuổi.

Ở độ tuổi 30, họ nỗ lực để cân bằng sự nghiệp và gia đình, họ phải đối mặt với cuộc sống nơi thành thị đầy rẫy những áp lực: phân biệt giới tính, sinh con và hôn nhân...

Bằng những câu chuyện rất thực trong bối cảnh cuộc sống hằng ngày, 30 chưa phải là hết là bộ phim phản ánh quan điểm của phụ nữ thành thị về hôn nhân gia đình, và cả những quy tắc sinh tồn trong xã hội hiện đại.

30 chưa phải là hết nhận được sự yêu thích đồng cảm từ phía đông đảo khán giả bởi những câu chuyện xoay quanh 3 nhân vật chính: Vương Mạn Ni (Giang Sơ Ảnh), Cố Giai (Đồng Dao), Chung Hiểu Cần (Mao Hiểu Đồng) đều rất gần gũi. Chẳng hạn như trạng thái hôn nhân của Chung Hiểu Cần và Trần Dữ trước khi ly hôn. Trong cuộc sống hiện thực có rất nhiều cặp vợ chồng thiếu đi sự chia sẻ, thấu hiểu khiến cuộc sống gia đình ngày càng lạnh nhạt dẫn đến nguy cơ đổ vỡ.

Hoặc như Vương Mạn Ni nhiều năm bôn ba nơi phồn thị lập nghiệp với những khó khăn, thiệt thòi, tủi hờn... cũng nhận được sự đồng tình của rất nhiều khán giả. Hay thái độ tích cực của Cố Giai đối với cuộc sống gia đình, với xã hội cũng trở thành biểu tượng phấn đấu của rất nhiều khán giả hâm mộ.

Cốt truyện gần gũi với cuộc sống, diễn viên xinh đẹp, diễn xuất ấn tượng, hình ảnh nhân vật được xây dưng quá đỗi chân thực... đó là tất cả những điểm cộng dành cho bộ phim này. Giống như cái tên của phim - 30 chưa phải là hết: 30 mới chỉ là bắt đầu, 30 chưa phải là kết thúc, chỉ cần bạn can đảm bước lên thì trước mắt luôn là một chân trời mới. Điều này giống như thông điệp mà bộ phim muốn truyền tải đến khán giả, đặc biệt là những phụ nữ đang ở độ tuổi 30.

30 chưa phải là hết đã phát sóng được 29 tập, cũng có nghĩa là phim đã đi được hơn nửa chặng đường. Theo lý mà nói, lẽ ra phim sẽ tiếp tục được đẩy lên cao trào, nhưng những phản ứng của khán giả ở thời điểm hiện tại lại không hề lạc quan như vậy. Điểm Douban cho bộ phim này nhanh chóng tụt dốc từ 8.2 xuống 7.6 với hai nguyên nhân chủ yếu dưới đây:

Thứ nhất, tình tiết rườm rà đang là vấn đề nhận được phản ánh lớn nhất từ phía khán giả. Rất nhiều khán giả cho rằng 20 tập đầu của bộ phim được xây dựng với cốt truyện chặt chẽ làm bật nội dung chính. Nhưng những câu chuyện xảy ra ở các tập phim gần đây khá lan man rườm rà. Chẳng hạn như việc Chung Hiểu Cần vừa yêu đương thắm thiết với Chung Hiểu Dương, nhưng lại không buông được Trần Dữ, thái độ "đứng núi này trông núi nọ" của cô là điều khán giả rất khó chấp nhận.

Ngoài ra chuyện tình cảm của Vương Mạn Ni cũng xuất hiện thêm một đối tượng là Chủ nhiệm Trương, nếu anh chàng này là bến đỗ của Vương Mạn Ni thì cũng không có vấn đề gì. Nhưng nếu hắn chỉ là một khách qua đường trong chuyện tình của cô gái độc thân xinh đẹp này thì thực sự không thể lý giải được ý nghĩa tồn tại của tình tiết này.

Về phần Cố Giai, khán giả đều hi vọng trông thấy một cô gái xinh đẹp, độc lập tự chủ, tích cực yêu đời chứ không phải dùng quá nhiều cảnh quay cho Hứa Hoan Sơn (Lý Trạch Phong) và tiểu tam Lâm Hữu Hữu. Nhưng thực tế, tình tiết này lại được miêu tả quá chi tiết khiến khán giả không nhận được nguồn năng lượng tích cực. Những cảnh tình cảm "chướng tai gai mắt" của ông chồng cùng tiểu tam khiến rất nhiều khán giả bình luận rằng "thôi không xem nữa, đợi ly hôn xong quay lại xem sau".

Điểm trừ thứ hai, cũng là nguyên nhân khiến điểm Douban tụt dốc. Đó chính là vấn đề xây dựng đất diễn cho nhân vật. Khán giả cảm thấy khó chịu khi đất diễn của Lâm Hữu Hữu quá nhiều, thậm chí khán giả còn cho rằng, tiểu tam này được xây dựng gần như nữ chính thứ 4 của bộ phim này. "Nhức mắt" nhất là cảnh hôn của ả tiểu tam đáng ghét này trong phim còn nhiều hơn cả nữ chính.

Khán giả luôn công bằng, với bộ phim này cũng vậy. Bởi thế nên điểm Douban của phim ngày một giảm cũng hoàn toàn có lý do. Nếu tình trạng này vẫn tiếp tục kéo dài, e rằng sẽ có thêm không ít khán giả bỏ phim.

Phượng Nguyễn

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/diem-douban-30-chua-phai-la-het-tiep-tuc-tut-doc-20200802193219179.html