Điểm độc đáo của cối tự hành Magnolia

Theo đánh giá từ các chuyên gia quân sự, Magnolia của Nga hiện được coi là loại cối tự hành vượt mọi địa hình tốt nhất trên thế giới.

Tổ hợp vũ khí này không gặp phải khó khăn khi vượt qua những dạng địa hình khác nhau, kể cả các vùng đầm lầy. Ngoài ra hệ thống còn cảm thấy tự tin trong tuyết ở Bắc Cực.

Đặc tính cơ động vượt trội như vậy có được nhờ việc sử dụng thiết bị vận chuyển hai liên kết của gia đình Vityaz làm khung gầm. Bốn rãnh xích này rất rộng giúp tạo áp suất mặt đất thấp.

Ngoài ra, phương tiện chiến đấu có thể bơi để vượt qua các chướng ngại vật nước khác nhau. Động cơ mạnh mẽ công suất 710 mã lực cho phép bạn tăng tốc lên 44 km/h trên đường nhựa. Phạm vi nhiên liệu đạt 700 km.

Tổ hợp súng cối tự hành Magnolia do Nga chế tạo. Ảnh: TASS.

Tổ hợp súng cối tự hành Magnolia do Nga chế tạo. Ảnh: TASS.

Khẩu cối tự hành được trang bị nòng cỡ 120 mm phổ thông, có khả năng sử dụng cả đạn thường và đạn nổ phân mảnh cao. Trong trường hợp đầu tiên, phạm vi phá hủy sẽ là 7.000 m, trong trường hợp thứ hai thì lên tới 8.500 m.

Việc sử dụng đạn dẫn đường có độ chính xác cao cũng được cung cấp, cho khả năng tiêu diệt các mục tiêu của đối phương ở khoảng cách lên đến 10.000 m.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chiến đấu, Magnolia sẽ có thể bắn vào kẻ địch tối đa 10 viên đạn mỗi phút. Tổng cộng, cơ số đạn gồm 80 viên. Để tự vệ, một bệ súng máy điều khiển từ xa được lắp trên nóc tháp pháo. Kíp chiến đấu gồm 4 người.

Có thông tin cho rằng hệ thống cối tự hành trên hiện đang được thử nghiệm, sau đó nó dự kiến sẽ được các đơn vị pháo binh của Quân đội Nga tiếp nhận.

Phong Vũ (Tổng hợp)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/diem-doc-dao-cua-coi-tu-hanh-magnolia/20201120023934849