'Điểm đen' tại nơi đào tạo lái xe nguy hiểm hơn 'điểm đen' trên đường

Từ đầu năm đến nay, TNGT giữ đà giảm mạnh và toàn diện, liên tục được đánh giá là giảm sâu nhất so với cùng kỳ nhiều năm và đáp ứng tốt mục tiêu đề ra. Tuy nhiên, nhiều vấn đề cần được chấn chỉnh, khắc phục để đảm bảo an toàn cho người dân.

Thủ tướng Chính phủ cho rằng đảm bảo ATGT là nhiệm vụ vất vả nhưng cũng rất vinh quang

Thủ tướng Chính phủ cho rằng đảm bảo ATGT là nhiệm vụ vất vả nhưng cũng rất vinh quang

Nhiều giải pháp mạnh tay

Theo thống kê của Ủy ban ATGT Quốc gia, trong 6 tháng đầu năm toàn quốc xảy ra 8.385 vụ TNGT, làm chết 3.810 người, bị thương 6.358 người. So với 6 tháng đầu năm 2018, số vụ TNGT giảm 641 vụ (-7,1%), số người chết giảm 311 người (-7,55%), số người bị thương giảm 679 người (-9,65%).

Ông Khuất Việt Hùng - Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia đánh giá: “Từ đầu năm đến nay, TNGT liên tục giảm mạnh cả 3 tiêu chí. Đặc biệt, TNGT trong nửa năm đầu 2019 đã giảm sâu nhất so với cùng kỳ nhiều năm qua. Đây là minh chứng rõ nét nhất thể hiện sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị trong việc bảo đảm an toàn cho người dân”.

Tuy nhiên, Phó Chủ tịch Khuất Việt Hùng cũng nhìn nhận, TNGT tuy giảm mạnh nhưng thực tế vẫn đang diễn biến phức tạp, với nhiều nguy cơ tăng lên nếu lơ là trong công tác đảm bảo TTATGT. Đặc biệt, dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 và khai giảng năm học mới 2019 - 2020 trước mắt là một cao điểm trong năm.

Trước tình hình đó, Thủ tướng Chính phủ đã có công điện chỉ đạo các bộ: Công an, GTVT, Giáo dục và Đạo tạo, Thông tin và Truyền thông; Ủy ban ATGT Quốc gia, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ thẩm quyền, trách nhiệm được giao, chỉ đạo thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp đồng bộ và phải đạt hiệu quả cao.

Triển khai theo các chỉ đạo cụ thể của Thủ tướng, Bộ GTVT đã yêu cầu các sở GTVT triển khai các hình thức bán vé, niêm yết giá vé công khai, có biện pháp tránh đầu cơ buôn bán vé và tăng giá vé trái quy định… Đặc biệt, Bộ GTVT nhấn mạnh các đơn vị chức năng phải kiểm tra chặt chẽ sức khỏe, thời gian làm việc của đội ngũ lái xe, điều kiện an toàn của phương tiện trước khi xuất bến, giám sát vận tốc của phương tiện qua thiết bị giám sát hành trình và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Cùng với đó, Bộ GTVT cũng yêu cầu các cơ quan chức năng tập trung triển khai các nhiệm vụ đảm bảo TTATGT, nâng cao năng lực, chất lượng vận tải, đáp ứng nhu cầu đi lại, vui chơi của người dân trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh.

Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh

Lực lượng liên ngành xử lý “hung thần xa lộ”

Những ngày đầu tháng 8 vừa qua, cộng đồng xã hội rúng động và xót thương trước vụ việc cháu bé lớp 1 tử vong do bị bỏ quên nhiều giờ trên xe ô tô đưa đón học sinh từ nhà đến trường ngay trong ngày thứ hai nhập học. Nhằm ngăn ngừa những vụ việc tương tự có thể xảy ra cũng như đảm bảo an toàn cho các em nhỏ khi đi học bằng dịch vụ ô tô đưa đón do nhà trường tổ chức, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh: “Phải kiểm soát chặt chẽ điều kiện phương tiện, người lái và ATGT đối với hoạt động vận chuyển học sinh bằng ô tô, tuyệt đối không để xảy ra trường hợp đáng tiếc như vừa qua”.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc trên, Ủy ban ATGT Quốc gia đã lập tức yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ GTVT và UBND các tỉnh, thành phố triển khai nhiệm vụ cấp bách nhằm bảo đảm ATGT đối với xe ô tô đưa đón học sinh.

Trong đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo phải chỉ đạo tất cả các cơ sở giáo dục (từ bậc mầm non đến THPT) trên cả nước có tổ chức đưa đón học sinh phải lựa chọn các đơn vị kinh doanh vận tải có đủ điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô theo quy định pháp luật. Đồng thời, phải ghi rõ trong hợp đồng vận chuyển giữa cơ sở giáo dục và đơn vị kinh doanh vận tải những yêu cầu, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan về ATGT, bảo vệ sức khỏe cho học sinh khi ngồi trên xe và khi lên, xuống xe ô tô. Trong đó, trên xe phải có người chịu trách nhiệm quản lý, kiểm tra danh sách học sinh, duy trì trật tự, vệ sinh và hướng dẫn, nhắc nhở học sinh thực hiện các quy định và kỹ năng an toàn khi ngồi trên xe và khi lên, xuống xe ô tô.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng phải chỉ đạo lực lượng chức năng ngành Giáo dục và Đào tạo phối hợp với lực lượng chức năng ngành GTVT và cơ quan chức năng địa phương thường xuyên kiểm tra việc thực hiện quy định pháp luật và hợp đồng vận chuyển đối với các cơ sở giáo dục và đơn vị kinh doanh vận tải tổ chức đưa đón học sinh bằng xe ô tô.

Trong chỉ đạo của Ủy ban ATGT Quốc gia cũng nêu rõ: “Lực lượng chức năng tại các địa phương phải đặc biệt quan tâm kiểm tra, xử lý vi phạm đối với hoạt động đưa đón học sinh bằng xe ô tô”.

Đối với công tác đảm bảo TTATGT cho học sinh, Thủ tướng cũng yêu cầu cơ quan hữu quan triển khai “Tháng cao điểm ATGT cho học sinh đến trường - tháng 9”. Các trường học phải đẩy mạnh giáo dục kiến thức và kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho học sinh, sinh viên; tăng cường hướng dẫn học sinh chấp hành các quy tắc giao thông khi điều khiển xe máy điện, xe đạp điện để bảo đảm ATGT; phối hợp cơ quan chức năng, chính quyền địa phương bảo đảm TTATGT tại khu vực cổng trường.

Để xã hội bình yên hơn

Đánh giá về công tác đảm bảo TTATGT trong năm 2019, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: “Đảm bảo ATGT là công việc hết sức quan trọng để xã hội được bình yên hơn, giảm đau khổ cho người dân. Đây là nhiệm vụ vô cùng vất vả nhưng cũng rất vinh quang vì góp phần trực tiếp bảo vệ cuộc sống của con người.

Thủ tướng chỉ rõ, bên cạnh việc vẫn còn những vụ tai nạn nghiêm trọng thì sự xuất hiện của “điểm đen” ngay tại nơi đào tạo, sát hạch lái xe và trong khâu đăng kiểm… còn nguy hiểm hơn “điểm đen” trên đường vì sẽ gây ra những hậu quả khôn lường. Thủ tướng yêu cầu các cơ quan hữu quan phải hết sức chú ý và xử lý nghiêm những cơ sở vi phạm quy định.

Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng yêu cầu các cơ quan chức năng cần đẩy mạnh đảm bảo TTATGT đường sắt, đường thủy nội địa, hàng không, hàng hải, bởi sự tăng trưởng mạnh của du lịch cũng đang tạo ra áp lực lớn cho công tác đảm bảo ATGT cho du khách. Thủ tướng cũng đặc biệt quan tâm, đôn đốc việc nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ một cách “bài bản”, chống tham nhũng trong công tác đảm bảo TTATGT...

Vũ Thành Vũ

Nguồn GTVT: http://www.tapchigiaothong.vn/diem-den-tai-noi-dao-tao-lai-xe-nguy-hiem-hon-diem-den-tren-duong-d80421.html