'Điểm danh' phong cách trang điểm đặc trưng của gái Hàn và gái Nhật

Nhật Bản và Hàn Quốc đều là 2 quốc gia có ngành công nghệ thẩm mỹ phát triển vượt bậc, đặc biệt là những phong cách trang điểm cực kỳ nổi bật. Tuy nhiên cách trang điểm của họ cũng có nhiều điểm khác nhau. Cùng Em Đẹp tìm hiểu thêm nhé!

1. Lớp nền

Tuy cùng có phong cách đậm chất châu Á nhưng cách trang điểm đặc trưng của con gái Hàn Quốc và Nhật Bản lại có nhiều điểm khác biệt hết sức thú vị. Đặc trưng đầu tiên có thể thấy cách make up của sao Hàn có lẽ là lớp nền bóng mướt, đôi khi nhìn như bị bóng nhờn do thừa dầu.

Chỉ cần dùng BB cream hoặc cushion sẽ mang đến làn da mướt và căng bóng nhưng không ít phụ nữ Hàn thích dùng thêm dầu dưỡng để tăng thêm độ bóng dẫn đến hiệu quả “quá đà”.

Điều dễ nhận thấy là lớp nền của phụ nữ Hàn thường có độ bóng còn phụ nữ Nhật ngược lại, họ thích độ mịn phù hợp với da mặt hơn

Điều dễ nhận thấy là lớp nền của phụ nữ Hàn thường có độ bóng còn phụ nữ Nhật ngược lại, họ thích độ mịn phù hợp với da mặt hơn

Trong khi đó, cách trang điểm Nhật Bản lại yêu thích làn da mịn và có độ lỳ. Bằng chứng là họ ít chú trọng vào việc tạo độ bóng cho làn da của mình mà thường thích đánh lớp nền lì nhưng vẫn mềm mại và có độ mịn cao.

2. Đánh má

Đây là điểm khác biệt đặc trưng nhất giữa style make up của Hàn – Nhật. Với phụ nữ Nhật thường hiếm khi bỏ qua những bước đánh phấn má và nếu có thì lựa chọn màu má có gam hồng kẹo ngọt để giống búp bê. Cách đánh má này thường khá hợp với kiểu trang điểm lỳ và tạo nên sự tươi trẻ, hấp dẫn.

Phấn má là dụng cụ trang điểm không thể thiếu của phụ nữ Nhật, còn với phụ nữ Hàn yêu thích kiểu make up trong veo dù không cần dùng phấn má

Với phụ nữ Hàn hoàn toàn ngược lại, họ gần như không mặn mà mấy với những loại phấn má và coi đó là bước không quan trọng. Nếu có thì chỉ thêm chút phấn má cực nhẹ, gần như chút xíu để da mặt bớt nhợt nhạt.

3. Lông mày

Nói đến phong cách trang điểm Hàn Quốc chắc hẳn không thể quên xu hướng lông mày ngang. Đây là xu hướng mới của Hàn Quốc. Phần lớn các sao nữ xứ Hàn đều sở hữu cặp lông mày dáng ngang với độ dày vừa phải và khá nhạt màu. Mốt lông mày ngang thậm chí đã vượt qua khỏi biên giới Hàn Quốc mà lan rộng ra các quốc gia châu Á, đặc biệt có Việt Nam. Một loạt các ngôi sao, diễn viên, ca sĩ Việt Nam đều ưa chuộng mốt lông mày này bởi sự trẻ trung, cá tính và cực kỳ mới lạ cho gương mặt.

So với đôi lông mày tự nhiên của phụ nữ Nhật, phụ nữ Hàn rất chuộng lông mày ngang để tạo nét cá tính và nổi bật cho gương mặt của mình

Với Nhật, tiêu chí đầu tiên khi trang điểm lông mày là càng tự nhiên càng tốt, và họ luôn coi trọng sự mềm mại. Bởi vậy nên họ thường chuộng sử dụng bột kẻ mày có màu nâu nhạt. Tuy nhiên, phụ nữ Nhật không có khuôn mẫu nhất định cho lông mày mà thường khá trung thành với hình dáng tự nhiên có sẵn.

4. Môi

Phụ nữ Hàn ít chú trọng vào phần má nhưng lại rất yêu thích son môi và cực kỳ rực rỡ. Trong đó, hồng đỏ và cam đỏ là 2 sắc son được nhiều phụ nữ Hàn tin dùng. Ngoài ra, trào lưu đánh son lòng môi cũng được các sao Hàn dùng khá nhiều. Phương pháp đánh son lòng môi không những khắc phục được nhược điểm là miệng rộng, môi dày, tạo bờ môi chúm chím dễ thương.

So với son bóng hồng nhẹ nhàng của phụ nữ Nhật, màu sắc rực rỡ trên đôi môi của phụ nữ Hàn có thể cuốn hút và mang lại sự trẻ trung, xinh đẹp.

Phụ nữ Hàn thường chuộng son lì hơn còn phụ nữ Nhật thường coi son bóng là đồ dùng không thể thiếu mỗi khi đi ra ngoài. Trong đó, son bóng có màu hồng nhạt là màu dễ nhận thấy của các kiều nữ Nhật Bản.

Dù trang điểm theo phong cách Hàn hay Nhật đều chuộng yếu tố tự nhiên. Trang điểm trong suốt, tự nhiên là xu hướng mới tại nhiều quốc gia châu Á. Tự lựa chọn cho mình một phong cách trang điểm phù hợp với gương mặt dù theo phong cách nào là sự lựa chọn đúng đắn cho mọi quý cô.

T.M.H (Tổng hợp)

>> Có thể bạn sẽ thích:

Cách trang điểm đẹp tự nhiên

Trị mụn đầu đen tận gốc

Làm trắng da mặt

Tags : Từ khóa

Nguồn Em Đẹp: http://emdep.vn/trang-diem/diem-danh-phong-cach-trang-diem-dac-trung-cua-gai-han-va-gai-nhat-2016031708483938.htm