Điểm danh những nàng hậu Việt có học vấn 'đáng ngưỡng mộ'

Mai Phương Thúy, Lương Thùy Linh, Phạm Ngọc Phương Anh,... đã chứng minh rằng họ không chỉ có nhan sắc mà còn thông minh và có trình độ học vấn nổi trội.

Hoa hậu Mai Phương Thúy

Mai Phương Thúy đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2006 năm 18 tuổi. Từ trước đến nay cô vẫn được đánh giá là một “chân dài” tài sắc vẹn toàn của showbiz Việt, không chỉ thành công trong sự nghiệp mà thành tích học tập của cô khi còn trên ghế nhà trường cũng khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Người đẹp Hà Thành từng thi đậu Đại học Ngoại thương chuyên ngành Quản trị kinh doanh với số điểm 24.5 (Tiếng Anh: 9.0, Ngữ Văn: 7.5, Toán: 8.0). Cùng lúc đó, cô nhận được học bổng toàn phần của Đại học RMIT thành phố Hồ Chí Minh. Sau đó Mai Phương Thúy quyết định Nam tiến và theo học ngôi trường quốc tế đình đám RMIT. Không chỉ nhận học bổng vào trường mà suốt quá trình còn ngồi trên ghế nhà trường, Mai Phương Thúy đã liên tục "ẵm" học bổng với điểm số cao ngất ngưởng.

Ngoài ra, Mai Phương Thúy còn được biết đến là một trong những người đẹp có khả năng nói tiếng Anh cực kỳ xuất sắc.

Sau khi tốt nghiệp, Mai Phương Thúy cũng rất thành công trong lĩnh vực đầu tư chứng khoán. Cô là người đẹp hiếm hoi không chỉ nổi tiếng trong showbiz mà còn "gây ấn tượng" trong giới kinh doanh - đầu tư.

Hoa hậu Lương Thùy Linh

Không chỉ xinh đẹp, Lương Thùy Linh còn khiến nhiều người phải trầm trồ trước loạt thành tích "khủng" của mình thời đi học. Cô từng theo học ngành Kinh tế đối ngoại tại Trường đại học Ngoại thương Hà Nội. Thêm nữa, cô còn là cựu sinh viên chuyên Toán, Trường trung học phổ thông chuyên Cao Bằng, sở hữu điểm IELTS 7.5.

Hồi năm ngoái, Lương Thùy Linh gây chú ý khi chia sẻ bảng thông báo kết quả xét tốt nghiệp dự kiến loại xuất sắc của mình. Theo đó, Lương Thùy Linh đạt điều kiện về số tín chỉ tích lũy và điểm trung bình học tập để tốt nghiệp đợt tháng 7/2022, dự kiến xếp loại tốt nghiệp xuất sắc. Đồng thời, nàng hậu còn cho thấy sự thay đổi của bản thân qua 4 năm học thông qua những bức ảnh.

Tiết lộ thêm về điểm số của mình, người đẹp cho biết: "Bài khóa luận tốt nghiệp của Linh đạt 9.1 ở hệ số 10, 4.0 ở hệ số 4 và điểm trung bình tích lũy đạt 3.6/4.0".

Chưa dừng lại ở đó, sau 3 tháng tốt nghiệp Đại học Ngoại Thương Hà Nội, Hoa hậu Lương Thùy Linh còn khiến công chúng không khỏi bất ngờ khi thông báo trở thành giảng viên trường Đại học Đại Nam. Nàng hậu xác nhận làm giảng viên đại học ở tuổi 22 khi chia sẻ lại dòng thông báo từ trường đại học: "Tại Đại lễ kỷ niệm 15 năm thành lập, Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019 - Lương Thùy Linh - sẽ chính thức trở thành giảng viên của trường Đại học Đại Nam và truyền cảm hứng cho các em sinh viên trên bước đường học tập". Trên Instagram cá nhân, người đẹp sinh năm 2000 cũng không quên đánh dấu chặng đường mới bằng giọng điệu đầy tự hào: "Từ nay hãy gọi tôi là giảng viên Lương Thùy Linh".

Á hậu Phương Anh

Đăng quang ngôi vị Á Hậu 1 cuộc thi Hoa Hậu Việt Nam 2020, Phạm Ngọc Phương Anh đã chinh phục khán giả không chỉ bởi nhan sắc mà còn nằm ở vẻ đẹp tri thức và lòng nhân ái. Người đẹp sinh năm 1998 cũng được khán giả ưu ái gọi là “Á hậu học giỏi”.

Phạm Ngọc Phương Anh sở hữu chiều cao ấn tượng 1,77 m, số đo ba vòng 82-61-90. Trước khi đến với Hoa hậu Việt Nam 2020, cô từng đạt danh hiệu Hoa khôi Áo dài Nữ sinh Việt Nam 2015. Về thành tích học tập, cô khiến nhiều người trầm trồ khi từng là thủ khoa đầu vào khối song ngữ Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong TP.HCM, đoạt giải ba Học sinh giỏi Quốc gia môn tiếng Pháp 2016, được tuyển thẳng vào 2 trường đại học danh giá là Đại học Ngoại thương Hà Nội và Đại học Bách Khoa TP.HCM, nhận học bổng toàn phần 4 năm tại Đại học RMIT.

Trong hành trình học tập của mình, người đẹp còn nhận 2 bằng ngoại ngữ IELTS 8.0 (Anh), DALF C1 (Pháp). Nhờ đó cô đã có màn thuyết trình song ngữ truyền cảm cùng thí sinh khác trên sân khấu chung kết Hoa hậu Việt Nam 2020.

Cũng như Mai Phương Thúy, Á hậu Phương Anh đã vinh dự nhận được suất học bổng thạc sĩ ngành Thương mại Toàn cầu (Master of Global Trade) của Đại Học danh giá RMIT vào năm 2021.

Tại thời điểm đó, Phương Anh cho biết: "Tôi may mắn nhận mức học bổng cao nhất của trường là 50% - tương đương 300 triệu đồng - cho toàn bộ chương trình học trong 1,5 năm. Tôi đã ấp ủ dự định lên cao học sau khi tốt nghiệp cử nhân".

Á hậu Huỳnh Phạm Thủy Tiên

Huỳnh Phạm Thủy Tiên từng lọt Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2018 cùng giải thưởng Người đẹp Thể thao. Trước đó, cô là Hoa khôi Đại học Ngoại thương TP.HCM 2018.

Với xuất phát điểm là học sinh lớp chuyên Anh trường THPT Nguyễn Thượng Hiền và được bố mẹ đốc thúc học tiếng Anh từ bé, Thủy Tiên có ưu thế rất lớn về ngoại ngữ. Cô từng đoạt giải ba môn Tiếng Anh tại kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố lớp 12. Lên đại học, Thủy Tiên theo học ngành Kinh tế Đối ngoại hệ chất lượng cao của ĐH Ngoại thương. Thủy Tiên hướng tới xây dựng hình ảnh cô gái mạnh mẽ, năng động. Với Tiên, một cô gái đẹp là người luôn tự tin ở chính mình.

Á hậu Phương Nga

Khi giành ngôi vị Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2018, Bùi Phương Nga vẫn đang là sinh viên chuyên ngành Tài chính tiên tiến, Đại học Kinh tế quốc dân. Sau 2 năm, không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm kỳ Á hậu rực rỡ, Phương Nga còn gây chú ý khi tốt nghiệp đúng hạn với tấm bằng đại học loại giỏi. Đặc biệt, luận án tốt nghiệp của Phương Nga đạt 9,3 điểm, loại xuất sắc.

Bùi Phương Nga từng đăng quang Hoa khôi Sinh viên Thanh lịch Đại học Kinh tế quốc dân 2017. Cô đồng thời giành 2 giải phụ "Thí sinh có bộ ảnh đẹp nhất" và "Thí sinh nhận được nhiều bình chọn nhất". Phương Nga cũng giành giải nhất cuộc thi tìm kiếm gương mặt ảnh bìa cho tạp chí. 9X là một trong 10 sinh viên tiêu biểu được nhận bằng khen của Đại học Kinh tế Quốc dân năm 2017.

Thời phổ thông, Phương Nga là học sinh giỏi 12 năm liên tiếp, cấp ba học trường THPT Kim Liên, Hà Nội. Lên đại học, nữ sinh thi đỗ Tài chính - một trong những ngành "hot" nhất của ĐH Kinh tế Quốc dân./.

Tố Uyên/VOV.VN (TH)

Nguồn VOV: https://vov.vn/giai-tri/nghe-si/diem-danh-nhung-nang-hau-viet-co-hoc-van-dang-nguong-mo-post1022635.vov