Điểm danh những loài động vật ăn thịt người đáng sợ nhất (phần I)

Một vài loài vật ăn thịt đã phát triển 'sở thích' ăn thịt người. Chúng ở mọi kích cỡ, từ nhỏ bé đến khổng lồ, từ có lông tới có vảy.

1. Rắn

Với khả năng tấn công chớp nhoáng và sức mạnh phi thường, một số loài rắn, như trăn đá châu Phi và rắn anacoda xanh (ảnh) thậm chí có thể nuốt được cả một người. May mắn cho con người là những loài rắn này không có nọc độc.

Với khả năng tấn công chớp nhoáng và sức mạnh phi thường, một số loài rắn, như trăn đá châu Phi và rắn anacoda xanh (ảnh) thậm chí có thể nuốt được cả một người. May mắn cho con người là những loài rắn này không có nọc độc.

2. Kiến thợ

Những con kiến thợ có chiều dài cơ thể khoảng 5cm cùng với xương hàm lớn hơn những con kiến khác rất nhiều. Bạn không bao giờ nhìn thấy kiến thợ đi một mình. Chúng thường chiến đấu theo đàn với số lượng lên tới hàng triệu con. Một đàn kiến thợ có thể ăn hết một con bò trong vòng chưa đầy một tiếng.

3. Cá mập trắng lớn

Loài cá mập trắng lớn là những kẻ săn người tàn bạo trong tiểu thuyết Jaws của tác giả Peter Benchley và những bộ phim bom tấn của nhà đạo diễn tài ba Steven Spielberg. Trên thực tế, cá mập trắng lớn cũng thỉnh thoảng tấn công con người, nhưng chủ yếu là để tự vệ. Bởi vì, con người không phải là món ăn ưa thích của sát thủ đại dương này.

4. Cá piranha

Một trong những loài động vật săn mồi dưới nước đáng sợ khác là loài cá piranha nổi tiếng với hàm sắc nhọn. Đây là loài cá ăn tạp, chúng ăn tất cả những gì tìm được. Trong cuốn sách Through the Brazilian Wilderness (tạm dịch là Băng qua vùng hoang dã Brazil) được viết vào năm 1914, tác giả Teddy Roosevelt đã mô tả những con cá piranha đói ăn đã rỉa một con bò tới xương trong vòng chưa đầy 60 giây.

5. Hổ

Hổ được mệnh danh là chúa sơn lâm. Chúng hội tụ đầy đủ những yếu tố của một kẻ săn mồi hung ác, bao gồm sức mạnh, khéo léo, tốc độ, kiêu ngạo và sự xảo quyệt. Hổ là loài giết người tàn bạo nhất trong vương quốc động vật. Hầu hết các vụ tấn công người đều diễn ra giữa ban ngày.

6. Sư tử

Liều lĩnh và hung dữ hơn hổ, loài sư tử thường đột nhập vào những ngôi làng gần rừng để săn con người. Tuy nhiên, sư tử chỉ săn người khi chúng quá khan hiếm thức ăn. Theo số liệu thống kê, có khoảng 700 người trên thế giới thiệt mạng do bị sử tử tấn công mỗi năm.

7. Tinh tinh

Binh thường, tinh tinh là loài động vật rất đáng yêu và thân thiện với con người, nhưng khi tức giận, chúng trở nên rất hung dữ và kèm theo những hành động thú tính, như hiếp dâm, giết người và giết trẻ em. Ở châu Phi, nhưng con tinh tinh đói khát do rừng bị tàn phá thường bắt cóc trẻ em để làm thức ăn.

8. Gấu nâu

Mặc dù trông rất dữ tợn, nhưng những con gấu nấu rất nhút nhát và thận trọng. Chúng hiếm khi tấn công con người trừ phi bị đe dọa. Trong một số trường hợp nhất định, gấu nâu trở nên hung dữ là do chúng quá đói hay bị đau.

9. Báo

Báo tỏ ra rất kiên trì khi săn mồi. Chúng có thể nằm phục hàng giờ để chờ con mồi và khi cơ hội đến, chúng chạy rất nhanh để tiêu diệt con mồi. Loài vậy này cũng khá hung hãn khi săn người. Chúng thậm chí xông vào các ngôi làng, phá cửa để tìm người trong nhà.

10. Rồng Komodo

Rồng Komodo có nguồn gốc Indonesia. Mặc dù thuộc họ thằn lằn, nhưng rồng Komodo là một trong những kẻ săn đáng sợ của con người. Chúng không gần ngại tấn công khi gặp con người.

Theo Hà Hương/Vietnamnet

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/kham-pha/diem-danh-nhung-loai-dong-vat-an-thit-nguoi-dang-so-nhat-phan-i/20210207095658025