Điểm danh những dự án giao thông lớn sẽ 'cán đích' năm 2020

Lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải cho biết, trong năm 2020, bên cạnh việc tăng tốc khởi công nhiều dự án đường bộ cao tốc thì cũng sẽ đưa vào sử dụng một số dự án trọng điểm phục vụ người dân.

Theo lộ trình dự kiến, vào tháng tháng 3/2020 sẽ hông xe cầu Thịnh Long, tỉnh Nam Định. Đây là dự án có tổng mức đầu tư 1.158 tỷ đồng, bắc qua sông Ninh Cơ nối hai huyện Hải Hậu và Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định. Hiện tiến độ dự án cơ bản hoàn thành.

Một dự án khác cũng hoàn thành trong tháng 3/2020 là BOT cải tạo, nâng cấp luồng sông Sài Gòn đoạn từ cầu Bình Lợi tới cảng Bến Súc. Đây là dự án hạ tầng đường thủy nội địa đầu tiên được thực hiện theo hình thức BOT này có tổng mức đầu tư của 1.302 tỷ đồng. Dự án sẽ thi công mới cầu sắt Bình Lợi để nâng tĩnh không thông thuyền từ 1,5m lên 7m và cải tạo, bảo trì luồng sông Sài Gòn có độ dài khoảng 71 km. Qua đó, cho phép sà lan tải trọng trên 300 tấn lưu thông từ Bình Dương về các cảng ở TP.HCM.

Trong tháng 3/2020, một dự án quan trọng khác cũng phải hoàn thành đó là dự án BOT đầu tư nâng cấp, mở rộng và xây dựng 4 đoạn tuyến QL60 nối cầu Rạch Miễu đến cầu Cổ Chiên. Tất cả các dự án đều nằm trong tỉnh Bến Tre có tổng mức đầu tư 1.800 tỷ đồng.

Đến tháng 6/2020, Bộ GTVT đặt mục tiêu hoàn thành dự án tuyến tránh TP Kon Tum. Đây là dự án giao thông lớn nhất trong tỉnh với tổng mức đầu tư 1.071 tỷ đồng cho 25km đường có quy mô đường cấp III đồng bằng.

Vào tháng 9/2020, dự kiến sẽ thông xe cầu cạn Mai Dịch - Nam Thăng Long. Đây là dự án lớn có tổng mức đầu tư 5.343 tỉ đồng, sau khi hoàn thiện sẽ nối với đường vành đai 3 trên cao với cầu Thăng Long, tạo nên một hệ thống đường trên cao thông thoáng cho người dân Thủ đô.

Cũng trong tháng 9/2020, Bộ sẽ thông xe cầu Cửa Hội vượt sông Lam nối Nghệ An - Hà Tĩnh. Dự án có tổng mức đầu tư 950 tỷ đồng.

Một tuyến đường đặc biệt quan trọng khác cũng được hoàn thành trong tháng 9/2020 là Lộ Tẻ - Rạch Sỏ. Dự án có chiều dài 51km với tổng mức đầu tư khoảng 6.300 tỷ đồng. Đây là tuyến đường quan trọng trong việc giảm tải cho tuyến QL80 hiện quá tải, rút ngắn thời gian lưu thông từ Kiên Giang đến cầu Vàm Cống, kết nối qua Cao Lãnh đến TP Hồ Chí Minh.

Đến Quý IV/2020 có 4 công trình dự kiến về đích gồm: Hoàn thành đường nối cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình với QL1. Đây là dự án quan trọng có tuyến chính đi trùng hướng tuyến đường cao tốc Ninh Bình - Thanh Hóa được thực hiện theo tiêu chuẩn đường cao tốc loại A; tốc độ thiết kế 120 km/h. Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 2.400 tỷ đồng.

Bộ cũng sẽ hoàn thành dự án nâng cấp, cải tạo QL53 đoạn Trà Vinh - Long Toàn; Hoàn thành dự án nâng cấp tuyến đường Quản Lộ - Phụng Hiệp; Hoàn thành dự án nâng cấp QL30 đoạn Cao Lãnh - Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp.

Đáng chú ý là tuyến Quản Lộ - Phụng Hiệp dài 103km sẽ được nâng cấp mặt đường từ 7m lên 9m có tổng mức đầu tư 1.200 tỷ đồng. Dự án được khởi công tháng 1/2020 những sẽ về đích và cuối năm 2020.

Đinh Tịnh

Nguồn Vietnam Finance: https://vietnamfinance.vn/diem-danh-nhung-du-an-giao-thong-lon-se-can-dich-nam-2020-20180504224234618.htm