Điểm danh những chú 'ngựa ô' đáng gờm tại World Cup 2018

Cùng điểm mặt những đội bóng có thể sắm vai 'ngựa ô' thách thức các ông lớn của bóng đá thế giới tại VCK World Cup 2018 sắp khởi tranh.

6. Nigeria: Sở hữu những ngôi sao nhiều kinh nghiệm chinh chiến tại châu Âu như: John Obi Mikel, Victor Moses, Alex Iwobi. Nigeria hứa hẹn là đội bóng đáng gờm tại giải lần này. Những chú đại bàng xanh cũng đã thể hiện phong độ khá tốt khi bất bại tại vòng loại. Xếp chung bảng với Argentina, Iceland và Croatia, rõ ràng cơ hội cho Nigeria không phải là không có.

5. Senegal: Bảng đấu của những “chú sư tử vùng Teranga” có sự hiện diện của Ba Lan và Colombia, đây đều là những đối thủ được đánh giá là ngang cơ. Thêm nữa với lực lượng thiện chiến nòng cốt là dàn “lính đánh thuê” khắp châu Âu như: Sadio Mane, Kalidou Koulibaly, Cheikhou, Idrissa Gana…cùng lối chơi đầy tính khoa học và chặt chẽ, rất có thể Senegal sẽ tạo nên một hành trình thú vị tại World Cup 2018.

4. Iceland: Nằm chung bảng với Croatia, Ukraina và Thổ Nhĩ Kỳ nhưng Iceland vẫn hiên ngang giành ngôi đầu bảng tại chiến dịch vòng loại World Cup. Tại Euro 2016 Iceland đã tạo nên địa chấn khi đánh bại ĐT Anh tại vòng 1/16 và sau đó chỉ chịu thua sát nút ĐT Pháp, chủ nhà Euro năm đó. Vì thế, không quá bất ngờ nếu những “chiến binh Viking” tiếp tục làm được điều kì diệu tại World Cup 2018.

3. Đan Mạch: Trong tay HLV Age Hareide có nhiều cái tên chất lượng đang chơi bóng ở châu Âu như: Kasper Schmeichel (Leicester City), Andreas Christensen (Chelsea), Yussuf Poulsen (RB Leipzig), và đặc biệt là Christian Eriksen (Tottenham Hotspur). Chính vì vậy, người hâm mộ Đan Mạch có quyền hy vọng đội tuyển của mình có thể viết nên câu chuyện cổ tích trên đất Nga.

2. Ai Cập: Chung bảng đấu với chủ nhà Nga, Saudi Arabia và Uruguay. Nếu chơi đúng phong độ cùng một chút toan tính, cánh cửa vào vòng 1/16 sẽ rộng mở với Mohamed Salah và các đồng đội.

1. Đội tuyển Nga: Phần lớn thành phần đội tuyển Nga là tập hợp những cầu thủ đang chơi ở trong nước, những cái tên đang đá ở nước ngoài như: Denis Cheryshev (Villareal), Roman Neustadter (Fenerbahce), Vladimir Gabulov (Brugge)… đều không quá nổi bật. Điểm tựa duy nhất của ĐT Nga có lẽ là được chơi trên sân nhà, với nguồn động viên lớn lao từ các cổ động viên biết đâu những “chú gấu” Nga có thể làm nên kỳ tích tại World Cup 2018.

CTV Thịnh Vy/VOV.VN

Nguồn VOV: http://vov.vn/media/anh/diem-danh-nhung-chu-ngua-o-dang-gom-tai-world-cup-2018-766566.vov