Điểm danh những center 'vạn người mê' của Kpop

Là 1 trong những vị trí được nhiều người mơ ước, những cô gái này đã tỏa sáng rực rỡ trong vai trò Center của mình

All Night - SNSD

Nếu thường xuyên theo dõi các chương trình thực tế sống còn tại Hàn Quốc, chắc hẳn các bạn sẽ nhận ra rằng Center dường như là vị trí được các thực tập sinh mong muốn nhất. Dù rằng mọi vai trò trong 1 nhóm nhạc đều quan trọng như nhau nhưng sự tỏa sáng của Center luôn là điều mà các cô gái mơ ước. Có lẽ chính những Idol này đã khiến vị trí Center trở nên thu hút hơn bao giờ hết. Cùng điểm lại những cô nàng Center vạn người mê trong Kpop nhé!

1. YoonA (SNSD)

Nhắc đến vị trí Center thì chắc chắn YoonA là cái tên không thể thiếu. Thậm chí nhiều người đồng tình rằng chính cô nàng đã mở ra khái niệm Center trong Kpop. Với ngoại hình xinh đẹp, thu hút và tươi tắn, YoonA luôn biết cách khiến mình tỏa sáng trên mọi sân khấu. Không những vậy, cô nàng còn hoàn thành tốt cả vai trò Visual của mình khi liên tục đứng Top các bảng xếp hạng về nhanh sắc. Có thể nói YoonA đã trở thành 1 trong những Center “huyền thoại” của Kpop

Holiday - SNSD

2. Suzy

Ngay khi vừa ra mắt trong đội hình Miss A, Suzy đã nhanh chóng được khán giả và các fan hâm mộ chú ý bởi visual bùng nổ của mình. Cũng giống như YoonA, không chỉ đảm nhiệm tốt vai trò Center của nhóm, cô nàng còn liên tục đứng Top những bảng xếp hạng về nhan sắc và trở thành 1 trong những “huyền thoại” Center của Kpop.

Only You - Miss A

3. Song Na Eun (A Pink)

Là 1 trong những nhóm nhạc nổi tiếng của Gen 2, Song Na Eun nhanh chóng được các fan hâm mộ chú ý bởi vẻ ngoài xinh đẹp. Theo đuổi phong cách ngọt ngào và đáng yêu, cô nàng đã tỏa sáng với vai trò Center bởi sự tươi tắn, tràn đầy năng lượng của mình.

A Pink

4. Irene (Red Velvet)

Là 1 trong những Center nổi bật của Gen 3, Irene đã nhận được sự chú ý và ủng hộ từ các fan hâm mộ ngay từ khi mới ra mắt. Càng ngày cô nàng càng chứng minh được Visual hoàn hảo cùng vai trò Center của mình khi liên tiếp được nhắc đến trong các bảng xếp hạng nhan sắc. Với sự thay đổi concept liên tục của Red Velvet nhưng Irene vẫn giữ vững phong độ của mình, dường như cô nàng có thể dễ dàng cân mọi concept và tỏa sáng với vai trò Center.

Red Velvet

5. Nayeon (TWICE)

Với sự nổi tiếng của TWICE, Nayeon cũng nhanh chóng trở thành Center nổi bật của Kpop bởi sự tươi tắn của mình. Có thể nói dường như Nayeon “đo ni đóng giày” với phong cách năng động của TWICE, bởi vậy cô nàng luôn tỏa sáng và hoàn thành xuất sắc vai trò Center của mình.

Lyn Nguyễn

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/giai-tri/hau-truong/nhung-center-noi-bat-cua-kpop-7335335.html