Điểm danh loạt sự kiện quan trọng trong Thế chiến 2 'đẫm máu'

Thế chiến 2 là cuộc chiến có sự tham gia của hầu hết các nước trên thế giới. Theo đó, nó trở thành một trong những cuộc chiến đẫm máu nhất lịch sử khi cướp đi sinh mạng của khoảng 85 triệu người.

Vào ngày 1/9/1939, quân đội Đức quốc xã xâm lược Ba Lan. Sự kiện quan trọng này đánh dấu việc Thế chiến 2 chính thức diễn ra. Hai ngày sau đó, Pháp và Anh tuyên chiến với Đức.

Vào ngày 1/9/1939, quân đội Đức quốc xã xâm lược Ba Lan. Sự kiện quan trọng này đánh dấu việc Thế chiến 2 chính thức diễn ra. Hai ngày sau đó, Pháp và Anh tuyên chiến với Đức.

Từ ngày 9/4 - 22/6/1940, chính quyền Hitler và quân đội Đức quốc xã nắm quyền kiểm soát phần lớn Tây Âu, bao gồm cả Pháp sau khi tấn công xâm lược và chiếm đóng các quốc gia này.

Vào ngày 22/9/1940, Đức, Italy và Nhật Bản ký Hiệp ước ba bên hình thành nên trục phát xít.

Vào ngày 7/12/1941, lực lượng Nhật Bản bất ngờ tấn công hạm đội Mỹ ở Trân Châu Cảng, Hawaii. Cuộc tấn công bất ngờ của Nhật Bản mà không có sự tuyên chiến trước khiến Mỹ tổn thất lớn. Ngay ngày hôm sau, Mỹ tuyên chiến với Nhật Bản và chính thức bước vào Chiến tranh thế giới 2. Đến ngày 11/12/1941, Mỹ tuyên chiến với 2 nước thuộc trục phát xít còn lại là Đức và Italy.

Từ ngày 4 - 7/6/1942, Hải quân Mỹ đánh bại lực lượng Nhật Bản trong trận Midway và có chiến thắng lịch sử vang danh sử sách.

Ngày 6/6/1944, quân Đồng minh thực hiện cuộc đổ bộ lịch sử lên bãi biển Normandy, Pháp và giành được những chiến thắng quan trọng trước Đức quốc xã.

Vào ngày 16/12/1944, quân Đức quốc xã thực hiện cuộc phản công quy mô lớn cuối cùng ở miền bắc nước Pháp, Bỉ và Luxembourg. Cuộc chiến này được gọi là trận chiến Bulge. Tuy nhiên, quân phát xít Đức cuối cùng bị quân Đồng minh đánh bại.

Đến ngày 19/2/1945, thủy quân lục chiến Mỹ đổ bộ lên đảo Iwo Jima của Nhật Bản. Trong cuộc chiến tại đây, quân đội Mỹ từng bước giành chiến thắng quan trọng trước lực lượng Nhật Bản. Đến tháng 4/1945, quân đội Mỹ tiến vào Okinawa khiến quân đội Nhật Bản liên tiếp bại trận.

Vào ngày 25/4/1945, quân đội Liên Xô bao vây thủ đô Berlin, Đức. Sau đó, quân đội Mỹ cùng tới. Theo đó, quân đội Mỹ - Liên Xô cùng tấn công vào sào huyệt cuối cùng của Hitler.

Ngày 8/5/1945, Đức đầu hàng quân Đồng minh. Vào ngày 6 và 9/8/1945, Mỹ lần lượt thả 2 quả bom nguyên tử xuống 2 thành phố Hiroshima và Nagasaki của Nhật Bản. Sau đó, Nhật Bản chính thức đầu hàng quân Đồng minh vào ngày 2/9/1945. Theo đó, Thế chiến 2 kết thúc với thắng lợi thuộc về quân Đồng minh.

Mời độc giả xem video :Khoảng 800.000 tấn bom đạn còn sót lại sau chiến tranh. Nguồn: THĐT1.

Tâm Anh (theo Defense)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/diem-danh-loat-su-kien-quan-trong-trong-the-chien-2-dam-mau-1483383.html