Điểm danh loạt khu nghỉ dưỡng 'băm nát' rừng phòng hộ gây sốc

Dư luận thời gian gần đây xôn xao, bức xúc trước thông tin hàng loạt biệt thự nghỉ dưỡng băm nát rừng phòng hộ ở 2 xã Minh Trí và Minh Phú (Sóc Sơn).

">

 Theo phản ánh của Tiền Phong, dọc đường vào thôn Lâm Trường, xã Minh Phú xen giữa những ngôi nhà cấp 4 lụp xụp là những khu nghỉ dưỡng, tòa biệt thự hoành tráng xây dựng kiên cố trên sườn đồi hoặc bên hồ. Ảnh: Thương hiệu Công luận.

Theo phản ánh của Tiền Phong, dọc đường vào thôn Lâm Trường, xã Minh Phú xen giữa những ngôi nhà cấp 4 lụp xụp là những khu nghỉ dưỡng, tòa biệt thự hoành tráng xây dựng kiên cố trên sườn đồi hoặc bên hồ. Ảnh: Thương hiệu Công luận.

Một trong số những biệt thự nghỉ dưỡng băm nát rừng phòng hộ là The Choai Villa. Ảnh: HomeStay.

">

Thông tin quảng cáo trên mạng xã hội Facebook, giá phòng ở khu nghỉ dưỡng này khá cao: ngày thường là 3,9 triệu - 4 triệu đồng/đêm; vào ngày thứ 7 hoặc ngày lễ giá lên đến 5,9 triệu/đêm. Ảnh: Homestay.

Khu nghỉ dưỡng thứ hai góp phần băm nát rừng phòng hộ ở thôn Lâm trường, xã Minh Phú, Sóc Sơn là The Homie. Ảnh: Facebook.

Khu nghỉ dưỡng này luôn trong tình trạng đắt khách mặc dù giá từ 4,7 triệu – 5,7 triệu/đêm. Ảnh: Facebook.

The Moonlight Sóc Sơn. Ảnh: dulichsocson.com.vn.">

Khu nghỉ dưỡng thứ 3 cũng bị điểm tên là The Moonlight Sóc Sơn. Ảnh: dulichsocson.com.vn.

">

Khu nghỉ dưỡng này được ví như một cung điện nhỏ xinh nằm tách biệt trong một khu rừng, được quảng cáo có thiết kế tinh tế tỉ mỉ đến từng chi tiết mang phong cách Châu Âu. Ảnh: dulichsocson.com.vn.

xẻ thịt rừng phòng hộ thôn Lâm Trường. Ảnh Việt nam mới.">

Khu vui chơi nghỉ dưỡng Thiên Phú Lâm cũng bị coi là xẻ thịt rừng phòng hộ thôn Lâm Trường. Ảnh Việt nam mới.

Những ngôi nhà nhỏ bằng gỗ cũng được Ban Quản lý khu du lịch sinh thái Thiên Phú Lâm dựng ngay bên lối đường đi. Ảnh: Việt Nam mới.

Tiếp đó là khu nghỉ dưỡng U-LESA còn có tên là Nhà bên rừng U –LESA. Ảnh: Facebook.

Bên trong những khu dịch vụ là hàng loạt các tiện ích với nhà hàng ăn uống, nhà nghỉ dưỡng, bể bơi... Ảnh: Thương hiệu công luận.

Còn tại xã Minh Trí, nổi bật lên là khu tổ hợp “khủng” mang tên Hoàng Lê Gia Garden với khoảng 5 biệt thự xây dựng trên đồi với diện tích rộng nhiều hecta. Ảnh: Tiền Phong.

Theo thông tin chưa chính thức, chủ nhân của khu tổ hợp "khủng" này là một đại gia ở Hà Nội. Dư luận đang đặt câu hỏi: Tại sao nhiều dự án xây dựng trên đất rừng phòng hộ như vậy mà các cơ quan chức năng vẫn chưa vào cuộc điều tra? Ảnh: Tiền Phong.

Khôi Nguyên (Tổng hợp)

Nguồn Vietnamdaily: https://vietnamdaily.net.vn/bat-dong-san/diem-danh-loat-khu-nghi-duong-bam-nat-rung-phong-ho-gay-soc-2182.html