Điểm danh loạt doanh nghiệp của ông Trần Bắc Hà bị bộ Công an điều tra

Hôm nay (26/12), cơ quan CSĐT bộ Công an đã ra yêu cầu cơ quan chức năng tỉnh Bình Định cung cấp hồ sơ nhà đất và các trụ sở những doanh nghiệp liên quan đến gia đình ông Trần Bắc Hà.

Ngày 26/12, nguồn tin trên Thanh Niên cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa yêu cầu các cơ quan chức năng tỉnh Bình Định cung cấp hồ sơ nhà đất đặt trụ sở các doanh nghiệp liên quan đến ông Trần Bắc Hà (nguyên Chủ tịch HĐQT BIDV), cụ thể là: Công ty CP du lịch Hoàng Anh Đất Xanh Quy Nhơn, Công ty CP Tập đoàn An Phú và Công ty CP đầu tư chăn nuôi Bình Hà.

Năm 2009, ông Trần Bắc Hà thành lập Công ty CP du lịch Hoàng Anh Đất Xanh Quy Nhơn, Công ty CP Tập đoàn An Phú. Trong đó, Công ty CP du lịch Hoàng Anh Đất Xanh Quy Nhơn do bà Ngô Kim Lan (vợ ông Trần Bắc Hà) làm chủ sở hữu kiêm người đại diện pháp luật. Đây là khu đất được dùng để xây dựng mở resort Hoàng Gia Quy Nhơn với diện tích rất lớn nằm dọc bờ biển, theo VTC.

Khu resort Hoàng Gia Quy Nhơn do vợ ông Trần Bắc Hà làm chủ sở hữu kiêm người đại diện pháp luật

Khu resort này có 133 phòng nghỉ (63 phòng nhìn ra biển và 67 phòng phía sau và 3 phòng suit); có quán bar, nhà hàng tiệc cưới, nhà hàng kinh doanh thực phẩm, cà phê, quầy hàng lưu niệm…

Tháng 12/2017, bà Ngô Kim Lan bất ngờ chuyển nhượng phần vốn của mình tại Công ty CP Hoàng Anh Đất Xanh Quy Nhơn cho em ruột mình là bà Ngô Thị Kim Oanh (ở TP.HCM). Hiện bà Oanh là người đại diện theo pháp luật của công ty này.

Công ty thứ 2 của ông Trần Bắc Hà là Công ty CP Tập đoàn An Phú cũng nằm trong diện điều tra trên.

Được biết, công ty CP Tập đoàn An Phú được thành lập vào tháng 4/2009, trụ sở đặt tại 7 Nguyễn Tất Thành, P.Lý Thường Kiệt, TP.Quy Nhơn. Năm 2012, cổ đông của công ty này có 3 người gồm: Ông Trần Duy Tùng (con trai ông Trần Bắc Hà) và Trần Hoài Đức, ông Trần Anh Quang. Ông Quang là người giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm người đại diện theo pháp luật công ty.

Năm 2016, ông Trần Duy Tùng đảm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện theo pháp luật.

Theo Tiền phong, tháng 6/2016, UBND tỉnh Bình Định có quyết định chấp thuận đầu tư dự án Khu đô thị thương mại An Phú do Công ty CP Tập đoàn An Phú làm chủ đầu tư.

Theo quy hoạch, Khu đô thị thương mại An Phú (ở phường Quang Trung, TP Quy Nhơn) có tổng diện tích khoảng 37.069 m2 gồm: 13.986 m2 đất nhà ở (gồm biệt thự, liền kề, đất ở kết hợp thương mại, chung cư), đất giao thông - hạ tầng kỹ thuật 12.784 m2, còn lại đất công viên cây xanh, đất thương mại dịch vụ, đất công trình công cộng. Tổng vốn đầu tư dự án gần 300 tỷ đồng.

Khu đô thị thương mại An Phú

Hiện công ty CP Tập đoàn An Phú đã dời địa chỉ trụ sở về số 1 Hàn Mạc Tử, TP.Quy Nhơn. Công ty này đang là chủ đầu tư các dự án ở tỉnh Bình Định như: Dự án Khu Đô thị - thương mại An Phú và Dự án quần thể du lịch lịch sử, sinh thái và tâm linh tại khu vực chùa Linh Phong…

Công ty CP Đầu tư chăn nuôi Bình Hà được thành lập tháng 5/2015, trụ sở tại 83 Diên Hồng, P.Lý Thường Kiệt, TP.Quy Nhơn, vốn điều lệ 200 tỉ đồng, là một pháp nhân độc lập với CTCP Chăn nuôi Bình Hà – chủ đầu tư của “siêu” dự án nuôi bò tại Hà Tĩnh.

Tuy nhiên, điểm chung của hai doanh nghiệp này là đều do nhóm 3 cổ đông góp vốn thành lập công ty gồm: Thái Thành Vinh (ở Q.Tân Bình, TP.HCM), Trần Anh Quang (ở xã Ân Thạnh, H.Hoài Ân, Bình Định) và Đinh Văn Dũng (ở P.Diên Hồng, TP.Pleiku, Gia Lai).

Thời điểm này, ông Trần Anh Quang đang là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm người đại diện theo pháp luật Công ty CP Khoáng sản và Năng lượng An Phú (đã nêu ở trên).

Theo tìm hiểu của VietTimes, ngày 26/5/2015, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Ngô Đông Hải đã ký văn bản đồng ý chủ trương đầu tư và giới thiệu địa điểm dự án chăn nuôi bò trên địa bàn tỉnh cho CTCP Đầu tư Chăn nuôi Bình Hà với quy mô diện tích khoảng 5.080ha, gồm: Tại địa bàn xã Hoài Sơn, Hoài Châu Bắc, huyện Hoài Nhơn (khoảng 680ha); Tại xã An Hưng, huyện An Lão (khoảng 600ha); Tại xã Đak Mang, huyện Hoài Ân (khoảng 2.500ha); Tại xã Canh Liên, Canh Thuận, Canh Hòa, huyện Vân Canh (1.300 ha).

Dự án nhận được sự ủng hộ từ phía UBND Bình Định. Phó Chủ tịch Ngô Đông Hải cũng từng tuyên bố "tỉnh Bình Định cam kết hỗ trợ để dự án sớm được triển khai một cách thuận lợi”.

Tuy vậy, cho đến thời điểm này, “siêu” dự án nuôi bò 3.600 tỷ đồng nên trên vẫn chưa được triển khai như kỳ vọng.

Đình Văn (tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/diem-danh-loat-doanh-nghiep-cua-ong-tran-bac-ha-bi-bo-cong-an-dieu-tra-a416262.html