Điểm danh khối tài sản 'bốc hơi' hàng trăm triệu USD của Tổng thống Trump

Giá trị các tòa nhà văn phòng của Tổng thống Trump giảm mạnh, bên cạnh các khách sạn thuộc sở hữu của gia đình tỷ phú này ở các thành phố lớn.

Câu lạc bộ Mar-a-Lago ở Palm Beach, Florida của Tổng thống Trump. (Nguồn: Business Insider)

Câu lạc bộ Mar-a-Lago ở Palm Beach, Florida của Tổng thống Trump. (Nguồn: Business Insider)

Theo báo cáo của Forbes ngày 8/9, giá trị tài sản ròng của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã giảm khoảng 600 triệu USD trong năm 2019.

Ông Trump vẫn có tên trong danh sách mới về 400 người Mỹ giàu nhất của tạp chí Forbes, song người đứng đầu Nhà Trắng đã tụt 64 bậc, xuống vị trí 339.

Forbes cho rằng, việc này là do đại dịch Covid-19 tác động đối với các ngành mà Tổng thống Mỹ nắm giữ tài sản lớn nhất. Giá trị các tòa nhà văn phòng của ông Trump giảm mạnh, bên cạnh các khách sạn thuộc sở hữu của gia đình tỷ phú này ở các thành phố lớn.

Báo cáo của Forbes cho biết, Tổng thống Trump đã phải chứng kiến sự sụt giảm lớn trong lĩnh vực bất động sản ở New York trong năm nay. Ông sở hữu 30% cổ phần về văn phòng và lĩnh vực bán lẻ tại 1290 Avenue of the America, với giá trị ròng là 342 triệu USD. Giá trị của bất động sản này đã giảm 109 triệu USD trong năm ngoái.

Các bất động sản khác ở New York do ông Trump sở hữu cũng giảm mạnh, bao gồm tòa Tháp Trump giảm 70 triệu USD, có giá trị ròng là 167 triệu USD, và bất động sản ở địa chỉ 40 Phố Wall giảm 65 triệu USD, có giá trị ròng 262 triệu USD.

Nhìn chung, bất động sản ở New York của ông Trump ước tính giảm khoảng 326 triệu USD. Trong số 9 bất động sản của tỷ phú này ở New York, chỉ một căn tăng giá. Tháp Trump World Tower, với giá trị ròng 27 triệu USD, tăng 2 triệu USD so với năm ngoái.

5 bất động sản ngoài New York ước tính giảm khoảng 124 triệu USD, trong đó có khách sạn Trump International ở Washington, D.C. Hầu hết các sân gôn và câu lạc bộ của ông Trump ước tính cũng giảm giá trị khoảng 137 triệu USD, với phần lớn tới từ mức giảm 114 triệu USD tại Trump National Doral Miami. Trong khi đó, câu lạc bộ Mar-a-Lago ở Palm Beach, Florida đã tăng 10 triệu USD trong năm 2019.

Các doanh nghiệp cấp phép và quản lý khách sạn của ông Trump cũng giảm 24 triệu USD và tài sản cá nhân của ông, bao gồm 1 căn hộ ở Tháp Trump, 2 máy bay, 3 trực thăng và một ngôi nhà ở St. Martin đã giảm tổng giá trị 18 triệu USD. Tuy nhiên, 3 ngôi nhà của ông Trump ở Palm Beach đã tăng giá trị 4 triệu USD.

(theo Forbes)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/diem-danh-khoi-tai-san-boc-hoi-hang-tram-trieu-usd-cua-tong-thong-trump-123335.html