Điểm danh 'hội chị đại U50' Kbiz tài sắc có thừa lại còn độc thân

Những nữ 'minh tinh' hàng đầu Hàn Quốc xinh đẹp, giỏi giang, sự nghiệp đáng ngưỡng mộ, đồng thời được nhiều người yêu mến. Thế nhưng, mặc dù khá lớn tuổi, họ vẫn chưa có ý định kết hôn.

Bên cạnh những quý ông độc thân “đắt giá” như Lee Seo Jin, Lee Jung Jae, Jung Woo Sung, Ha Jung Woo hay So Ji Sub. Ngành công nghiệp giải trí Hàn Quốc còn “sở hữu” nhiều mỹ nhân “tài sắc vẹn toàn”, sự nghiệp vẻ vang mà vẫn chưa chịu lên xe hoa. Cùng điểm qua những gương mặt vô cùng quen thuộc này nhé!

Kim Hye Soo (48 tuổi)

“Bà Hoàng” phòng vé Kim Hye Soo.

Ngôi sao hạng A quyền lực nhất Đại Hàn Dân Quốc sinh năm 1970, nổi tiếng với các vai diễn trong phim điện ảnh như The High Rollers, The Thieves, The Face Reader, Coin Locker Girl, cũng như series truyền hình Signal. Ngoài ra, Kim Hye Soo còn được mệnh danh là “Chị đại của những chị đại”.

“Bà hoàng” có sức hút đáng sợ tới nỗi, ngay cả những sao nam hàng đầu cũng phải hồi hộp đổ cả mồ hôi hột khi đứng bên cạnh.

Trước đây, Kim Hye Soo từng công khai chuyện tình cảm với diễn viên Yoo Hae Jin, sau một khoảng thời gian thì “đường ai nấy đi”. Cho đến bây giờ, sắp bước sang tuổi “ngũ tuần”, người hâm mộ lo lắng vì nữ diễn viên vẫn “say mê” công việc mà không chịu nghĩ đến chuyện “yên bề gia thất”.

2. Jang Seo Hee (47 tuổi)

Jang Seo Hee sinh năm 1972, là một nữ diễn viên có diễn xuất đa dạng nhất nhì Hàn Quốc. Với tài năng vốn có, vừa có thể đảm nhận vai chính diện, và cũng diễn xuất rất thuyết phục khi vào vai phản diện.

Thành công cao nhất của Jang Seo Hee trong sự nghiệp chính là giải thưởng Daesang trong bộ phim Sự quyến rũ của người vợ. Năm 2017, ngôi sao 47 tuổi quay lại màn ảnh nhỏ qua bộ phim Chị còn sống. Như mong đợi, Jang Seo Hee giành được giải thưởng diễn viên xuất sắc cho vai diễn này. Trong khi bạn bè cùng trang lứa đã kết hôn, sinh con, nữ diễn viên vẫn nhất quyết không chịu tìm một nửa còn lại để về “dinh”.

3. Kim Sun Ah (45 tuổi)

Kim Sun Ah nổi tiếng với vai diễn Kim Sam Soon trong bộ phim phim truyền hình My Lovely Sam Soon, Tòa thị chính và Scent of a Woman,…Trước khi trở thành diễn viên, cô được cho ra mắt với tư cách là một thành viên của nhóm nhạc thần tượng, nhưng sau đó lại theo đuổi sự nghiệp diễn xuất.

Năm 2018, nữ diễn viên sinh năm 1975 trở lại thông qua bộ phim Should we kiss first? và nhận được nhiều lời khen ngợi về mặt diễn xuất. Một khoảng thời gian dài đã trôi qua, thế nhưng Kim Sun Ah vẫn “kén” chồng, chưa có dấu hiệu hẹn hò hay tìm hiểu ai đó. Chắc chắn rằng sẽ không có ai có thể phủ nhận nhan sắc xinh đẹp, trẻ trung hiện tại của cô.

4. Choi Ji Woo (43 tuổi)

Choi Ji Woo là nữ diễn viên, nữ doanh nhân Hàn Quốc sinh năm 1975.

Người xem trong và ngoài nước đều biết đến ngôi sao nổi tiếng này thông qua những bộ phim truyền hình ăn khách như Bản tình ca mùa đông, Nấc thang lên thiên đường, Những ngày tươi đẹp,… Sở hữu gương mặt dễ mến, đôn hậu, Choi Ji Woo khiến trái tim nam giới đập loạn nhịp. Tuy nhiên, tự nhận mình có tính cách ngang ngạch, khó tính nên “nữ hoàng mùa đông” không muốn lấy và sống chung với mẹ chồng.

5. Ha Ji Won (40 tuổi)

Ha Ji Won được khán giả biết đến cô nhiều nhất trong phim lịch sử Hwang Jini, Empress Ki, phim hài lãng mạn Secret Garden.

Đảm nhận vai chính cho nhiều bộ phim truyền hình, phim điện ảnh, cũng như nhận vô số giải thưởng trên con đường nghệ thuật. Song, đường tình duyên của Ha Ji Won vẫn cứ mờ nhạt, “chồng tương lai” chưa xuất hiện, mặc dù có nhiều bạn diễn “crush” cô như Ji Chang Wook, Hyun Bin, Kang Min Hyun,….

6. Kim Sa Rang (41 tuổi)

“Ngọc nữ” Kim Sa Rang đoạt được danh hiệu Hoa hậu Hàn Quốc năm 2000, ngay sau đó cô bắt đầu sự nghiệp diễn viên

Ngoài tài năng diễn xuất, Kim “Tình yêu” còn là gương mặt quen thuộc những chương trình quảng cáo thời trang nên báo chí đề cập đến những lãnh vực tạo thành công là âm nhạc, điện ảnh, người mẫu. Tập trung vào sự nghiệp, cho đến tận bây giờ, cựu Hoa hậu 41 tuổi vẫn “cô đơn” một mình.

Hạnh Phạm

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/giai-tri/the-gioi-sao/diem-danh-hoi-chi-dai-u50-kbiz-tai-sac-co-thua-lai-con-doc-2376641.html