Điểm danh dàn xe tăng cực xịn của Nhật dưới chân núi Phú Sĩ

Trong đầu tháng 7 vừa qua, Lực lượng Phòng vệ Mặt đất Nhật Bản đã có màn trình diễn cực kỳ ấn tượng dưới chân núi Phú Sĩ khi cùng lúc phô diễn toàn bộ các dòng xe tăng mà lực lượng này đang được trang bị.

Trong ảnh là Type 10 Hitomaru - dòng xe tăng chiến đấu chủ lực mới nhất hiện nay đang phục vụ trong biên chế của Lực lượng Phòng vệ Mặt đất Nhật Bản. Nguồn ảnh: Sina.

Mỗi chiếc Type 10 có gái lên tới 8,4 triệu USD mỗi chiếc và đứng trong top những chiếc xe tăng chiến đấu chủ lực đắt nhất thế giới. Xe tăng Type 10 do tập đoàn công nghiệp nặng Mitsubishi Nhật Bản tự thiết kế và sản xuất. Nguồn ảnh: Sina.

Tiếp đến là loại xe tăng Type 90 Kyu-maru - cũng là một sản phẩm của tập đoàn công nghiệp nặng Mitsubishi. Loại xe tăng này bắt đầu được gia nhập biên chế của Lực lượng Phòng vệ Mặt đất Nhật Bản từ năm 1990 và được sản xuất cho tới năm 2009 mới bị dừng dây chuyền. Nguồn ảnh: Sina.

Type 90 có trọng lượng tổng cộng 50,2 tấn, được thiết kế để có đủ khả năng đánh bại xe tăng T-72 do Liên Xô sản xuất. Đặc biệt loại xe tăng này của Nhật cũng có hệ thống nạp đạn tự động, cho phép số lượng kíp lái giảm xuống còn 3 người. Nguồn ảnh: Sina.

Tổng cộng Nhật Bản đã sản xuất được 341 xe tăng chủ lực loại này. Tất cả hiện vẫn đang được Nhật sử dụng trong biên chế lực lượng mình. Nguồn ảnh: Sina.

Cũ hơn nữa là loại xe tăng Type 74 nana-yon. Đây cũng là loại xe tăng có số lượng nhiều nhất trong biên chế của Nhật Bản hiện tại. Tổng cộng có tới gần 900 chiếc đã được ra đời trong thời gian từ năm 1975 cho tới năm 1988. Nguồn ảnh: Sina.

Pháo tự hành chống tăng Type 16 Hitoroku - MCV của Nhật Bản cũng xuất hiện trong màn trình diễn lần này. Đây là loại phương tiện bánh lốp được trang bị hỏa lực mạnh với pháo 105mm, có thể sử dụng như pháo tự hành hoặc thiết giáp hỗ trợ bộ binh trên chiến trường. Nguồn ảnh: Sina.

Cuối cùng là pháo tự hành Type 99 kyuu-kyuu của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản. Đây là loại pháo tự hành có trọng lượng 40 tấn, sử dụng khẩu pháo cỡ nòng 155mm tiêu chuẩn NATO và có tốc độ bắn cực tốt, lên tới 6 viên mỗi phút. Nguồn ảnh: Sina.

Mời độc giả xem Video: Lực lượng Phòng vệ Mặt đất Nhật Bản trình diễn với pháo tự hành khủng.

Tuấn Anh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/diem-danh-dan-xe-tang-cuc-xin-cua-nhat-duoi-chan-nui-phu-si-1248487.html