Điểm danh các quán ăn bạn nhất định phải thử một lần khi đến Đà Nẵng (P1)

Đi du lịch Đà Nẵng, ngoài việc ngắm cảnh đẹp, các bạn đừng quên thưởng thức những món ăn ngon của Đà thành.

1. Bánh kẹp

- Bánh kẹp Hoa (đường Đông Giang, quận Sơn Trà)

- Quán Dì Hoàng (đường Điện Biên Phủ, Q. Thanh Khê)

2. Bánh bèo, nậm, lọc, ít trần

- Bánh Bèo Bà Bé (đường Hoàng Văn Thụ, Q. Hải Châu)

- Quán Vân (đường Thanh Tịnh, Q. Liên Chiểu)

- Dãy bánh bèo, nậm, lọc (đường Núi Thành, Q. Hải Châu)

3. Bánh xèo, nem lụi

- Quán Bà Dưỡng - 280/23 Hoàng Diệu, Hải Châu, Q. Hải Châu, Đà Nẵng

- Quán Bà Nhỏ - 464 Trưng Nữ Vương, Hòa Thuận Đông, Hải Châu, Đà Nẵng

- Quán Cô Mười - Châu Thị Vĩnh Tế, Bắc Mỹ Phú, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

4. Mì Quảng

- Mì Quảng 1A: số 1A đường Hải Phòng, quận Hải Châu.

- Mì Quảng Bà Vị: 166 Lê Đình Dương, quận Hải Châu.

- Mì Quảng Bà Mua: 19 – 21 Trần Bình Trọng và 231 Đống Đa, quận Hải Châu.

- Mì quảng ếch Trang: 441 Ông Ích Khiêm, Quận Hải Châu.

5. Bánh tráng thịt heo

- Quán Đại Lộc: Trưng Nữ Vương, Q. Hải Châu

- Bánh tráng thịt heo Mậu: Đỗ Thúc Tịnh, Q.Cẩm Lệ

- Quán trần: số 4 đường Lê Duẩn, quận Hải Châu, Đà Nẵng hoặc 28 Duy Tân, quận Hải Châu

- Quán Bà Mua: Số 19 Trần Bình Trọng và số 231 Đống Đa, thành phố Đà Nẵng

6. Bánh ướt, bún thịt nướng

- Quán Hồng Nguyệt (đường Hoàng Diệu, Q. Hải Châu)

- Quán Bà Trai (đường Đống Đa, Q. Hải Châu)

- Quán Xuân (đường Hải Phòng, Q. Thanh Khê)

7. Bánh tráng đập

- Quán Bà Tứ (đường Lê Duẩn, Q. Hải Châu)

- Bánh đập (đường Triệu Nữ Vương, Q. Hải Châu)

- Bánh bèo & Bánh đập (đường Phan Chu Trinh, Q. Hải Châu)

8. Cơm gà

- Cơm gà Hồng Ngọc - 193 Nguyễn Chí Thanh, Hải Châu, Q. Hải Châu, Đà Nẵng

- Cơm gà A Hải - 94 Thái Phiên, Phước Ninh, Hải Châu, Đà Nẵng

- Quán A Huệ - 46, Tôn Thất Đạm, Quận Thanh Khê, Xuân Hà, Thanh Khê, Đà Nẵng

9. Bún chả cá

- Bún chả cá bán nhiều trên đường Nguyễn Chí Thanh trong đó có tiếng nhất là quán 109 Nguyễn Chí Thanh – Q. Hải Châu.

- Bún chả cá Bà Phiến - đường Lê Hồng Phong, Q. Hải Châu.

- Quán bún chả cá Bà Lữ - Số 317 phố Hùng Vương, thành phố Đà Nẵng

- Quán bún chả cá Ông Tạ - Số 113A Nguyễn Chí Thanh, thành phố Đà Nẵng

10. Bún mắm nêm

- Quán Bà Thuyên (đường Lê Duẩn, Q. Thanh Khê)

- Quán Ngọc (đường Đoàn Thị Điểm, Q. Hải Châu)

- Dãy bún mắm nêm (đường Trần Kế Xương, Q. Hải Châu)

Lê Phương

Nguồn Thế Giới Trẻ: http://thegioitre.vn/an-choi/an/diem-danh-cac-quan-an-ban-nhat-dinh-phai-thu-mot-lan-khi-den-da-nang-p1-54374.html