Điểm danh bằng quét mã QR xuất hiện ở giảng đường đại học, sinh viên: 'Ác mộng bắt đầu từ đây'

Ngủ nướng, cúp học là chuyện thường ngày của các sinh viên đại học. Thế nhưng, với công nghệ điểm danh bằng mã QR, các sinh viên sẽ không thể điểm danh hộ mà phải đi học đúng giờ nếu không muốn rớt môn.

Điểm danh luôn là một câu chuyện muôn thuở của các sinh viên. Những sinh viên ngủ nướng đi trễ thì điểm danh trễ, sinh viên cúp học thì nhờ bạn điểm danh hộ. Vô hình trung, điều này tạo thành tiền lệ lười biếng, nhưng cũng là một phần khiến cho cuộc sống sinh viên trở nên dễ thở hơn.

Thế nhưng mới đây, trường đại học Luật Hà Nội đã chấm dứt chuỗi ngày đi trễ về sớm, lười biếng của các sinh viên bằng cách áp dụng công nghệ 4.0 vào việc điểm danh đầu giờ. Các sinh viên sẽ không điểm danh bằng cách gọi tên truyền thống, hay được phép đi trễ rồi báo giáo viên điểm danh vào giữa giờ nữa mà phải đi đúng giờ để sử dụng mã QR quét điểm danh.

Sinh viên sốc nặng vì bị bắt điểm danh bằng mã QR

Thời gian quét mã chỉ diễn ra trong 1 phút, ai chậm ráng chịu

Khắp các diễn đàn, người ta thấy sinh viên Luật Hà Nội "kêu trời gọi đất".

Thế nhưng, điều khiến mọi người choáng váng ở đây là quy trình điểm danh bằng mã QR của đại học Luật Hà Nội chỉ diễn ra trong vòng 1 phút, sau đó sẽ không chiếu mã lại nữa. Điều đó tức là các sinh viên buộc phải có mặt đúng giờ, ngồi chờ đến khi giáo viên chiếu mã điểm danh và quét.

Sau khi quét, một bảng hỏi sẽ hiện ra yêu cầu sinh viên điền thông tin cá nhân, mã số sinh viên, môn học nhóm, mã số điểm danh. Nếu bỏ lỡ 1 phút điểm danh, cả ngày hôm đó của bạn sẽ bị ghi nhận là không đi học. Ngoài ra, bài tập của đại học này cũng phát bằng mã QR, sau khi học sinh quét mã, bài sẽ hiện ra.

Màn hình quét mã QR/

Sau khi quét, một bảng hỏi thế này sẽ hiện ra.

Mặc dù mới chỉ đưa vào thí điểm ở một vài lớp học chứ chưa áp dụng phạm vi toàn trường, thế nhưng đây được đánh giá là một phương án khá hay ho để cải thiện tình trạng nghỉ học của sinh viên. Nhiều sinh viên cũng khá thích thú với cách điểm danh này. Tuy nhiên, một số khác lại khóc ròng vì nếu điểm danh bằng mã QR được nhân rộng ra phạm vi cả nước, thì các sinh viên sẽ phải tạm biết những "người bạn thân" như ngủ nướng, cúp học, điểm danh hộ, đi trễ,...

Một vài ý kiến cho rằng, việc điểm danh bằng QR thực tế vẫn tồn tại nhiều lỗ hổng. Ví dụ một số sinh viên có tận 2 điện thoại, các sinh viên này vẫn có thể nhờ bạn ở chung mang theo điện thoại đến để...quét hộ.

Dung

Nguồn Thế Giới Trẻ: https://thegioitre.vn/diem-danh-bang-quet-ma-qr-xuat-hien-o-giang-duong-dai-hoc-sinh-vien-ac-mong-bat-dau-tu-day-81089.html