Điểm danh 8 mẫu đồng hồ xuất sắc nhất Baselworld 2019

Baselworld 2019 thu nhỏ quy mô hơn những năm trước và tập trung vào phiên bản nâng cấp của nhiều mẫu đồng hồ 'kinh điển' đến từ các thương hiệu hàng đầu thế giới.

Cùng với SIHH, Baselworld là triển lãm thương mại đồng hồ cao cấp và trang sức lớn nhất trong năm. Đây là dịp để các thương hiệu đồng hồ lớn nhất thế giới tung ra những sáng tạo mới cũng như gặp gỡ các khách hàng tiềm năng.

Năm nay, sự vắng mặt của Swatch Group (sở hữu 18 thương hiệu, bao gồm Omega, Harry Winston, Breguet, Longines, Tissot…) cùng nhiều thương hiệu khác khiến cho quy mô của Baselworld bị thu nhỏ lại, nhưng đồng thời cũng tập trung hơn.

Baselworld luôn được tổ chức tại thành phố Basel, Thụy Sĩ. Ảnh: WatchPro.

Baselworld luôn được tổ chức tại thành phố Basel, Thụy Sĩ. Ảnh: WatchPro.

Các cải tiến kỹ thuật hay phát minh mới không còn là trọng tâm của sự kiện lần này, thay vào đó, nhiều thương hiệu quay về với câu chuyện di sản bằng việc tái sản xuất những mẫu đồng hồ cổ điển, ra mắt một số phiên bản kỷ niệm.

Điều này vô tình tạo nên sức hấp dẫn đối với đại chúng, đồng thời giao thoa tốt với các xu hướng của đồng hồ hiện đại như kích thước nhỏ gọn, thiết kế đơn giản, nhưng không lỗi thời, dễ đeo trong nhiều dịp khác nhau và giá cả cũng dễ tiếp cận hơn so với các mẫu đồng hồ phức tạp hay lộ cơ.

Trong khi những người làm việc trong ngành công nghiệp đồng hồ cho rằng đây là sự trì trệ sáng tạo, nhiều người tiêu dùng lại hân hoan với những mẫu đồng hồ có phong cách cổ điển và thông số kỹ thuật hiện đại.

Patek Philippe Ref. 5172G Chronograph và Grand Complications 5520P Alarm Travel Time

Patek Philippe, thương hiệu hàng đầu trong ngành công nghiệp đồng hồ Thụy Sĩ, luôn mang đến những cỗ máy thời gian được thèm muốn nhất tại Baselworld. Hãng ít khi tung ra một tác phẩm cơ khí mới hoàn toàn mà thường nâng cấp các thiết kế kinh điển, tập trung vào sự tinh xảo và độ hoàn mỹ trong chế tác.

Năm nay, Patek ra mắt một mẫu đồng hồ mới duy nhất là Calatrava Weekly Calendar. Trong các bản nâng cấp còn lại, thật khó để chọn ra những mẫu xuất sắc nhất. Tuy nhiên, 2 mẫu đồng hồ Ref. 5172G Chronograph và Grand Complications 5520P Alarm Travel Time đặc biệt ấn tượng.

Ref. 5172G Chronograph được tạo ra nhằm thay thế mẫu Ref. 5170 từng được giới thiệu năm 2010. Đây là chiếc đồng hồ bấm giờ có vỏ bằng vàng trắng, mặt số màu xanh dương sẫm, bộ số Ả Rập phủ dạ quang và đường kính vỏ 41 mm, lớn hơn người tiền nhiệm.

Các nút bấm chức năng có hoa văn Guilloche kết hợp với dây da bê màu xanh ton-sur-ton với mặt số, thay cho dây da cá sấu truyền thống. Ref. 5172G sử dụng cỗ máy calibre CH 29-535 PS lên dây bằng tay, dự trữ năng lượng lên đến 65 giờ và có giá niêm yết 73.712 USD. Ảnh: Monochrome Watches.

Mẫu đồng hồ cao cấp thứ hai thuộc bộ sưu tập Calatrava nổi tiếng của thương hiệu. Calatrava Pilot Alarm Travel Time 5520P dựa trên thiết kế của chiếc 5524G, nhưng được tích hợp thêm chức năng báo thức 24h. Bộ vỏ platinum có kích thước khá lớn, 42,2 mm, với 4 núm chức năng đặt cân đối hai bên.

Đồng hồ có mặt số màu đen nhám chải tia, cọc chỉ giờ dạng số lớn phủ dạ quang, bộ kim cách điệu để thuận tiện cho việc xem hai múi giờ. Chức năng báo thức hiển thị qua 2 ô cửa sổ dưới vị trí 12 giờ cùng một biểu tượng hình chuông để thông báo chế độ điểm chuông.

Với nhiều chức năng phức tạp, Calatrava Pilot Alarm Travel Time 5520P sử dụng bộ máy calibre AL 30-660 S C FUS lên dây tự động với khả năng dự trữ 52 giờ – một bộ máy in-house được đăng ký đến 4 bằng sáng chế cho cơ chế báo thức – với giá hơn 200.000 USD. Ảnh: Hodinkee.

Grand Seiko SBGZ001

Tách ra khỏi Seiko thành một thương hiệu độc lập, Grand Seiko nhanh chóng ghi tên vào danh sách đồng hồ xa xỉ được chờ đợi nhất Baselworld. Năm nay, nhân dịp kỷ niệm 20 năm ra đời mẫu đồng hồ Spring Drive, Grand Seiko đã phát hành 4 phiên bản kỷ niệm trong bộ sưu tập Elegance.

Trong đó, mẫu lớn nhất là SBGZ001, một chiếc dress watch lên dây bằng tay có mặt số hoa văn “snowflake” nổi tiếng của thương hiệu, ton-sur-ton với bộ vỏ bạch kim được chạm khắc thủ công. Bộ kim và cọc chỉ giờ làm từ vàng trắng 14k.

SBGZ001 sử dụng bộ máy mới calibre 9R02, cung cấp năng lượng dự trữ trong 84 giờ. Mẫu đồng hồ này chỉ được sản xuất giới hạn 30 chiếc trên toàn thế giới với giá 87.000 USD. Ảnh: Monochrome Watches.

Breitling Navitimer Ref. 806 1959 Re-Edition

Dưới sự chỉ đạo của tân CEO Georges Kern và sự hỗ trợ của nhà sưu tập đồng hồ cao cấp nổi tiếng Fred Mandelbaum, Breitling đã tìm về các thành tựu nổi bật của mình để tạo ra những bản cập nhật hiện đại cho dòng đồng hồ phi công cổ điển.

Năm nay, thương hiệu đã du hành về 60 năm trước để tái sản xuất mẫu đồng hồ Navitimer ra mắt năm 1959, với số lượng giới hạn 1.959 chiếc. Mặt số trông khá rối vì chứa một lượng lớn thông tin, hệ số và thang đo.

Tính năng nổi bật của chiếc đồng hồ này là chế độ bấm giờ và vành bezel xoay slide rule (thước tính) cho phép phi công thực hiện các phép tính bay phức tạp như mức độ tiêu thụ năng lượng, tốc độ trung bình của máy bay... Ảnh: Hodinkee.

Phiên bản này lặp lại hầu như mọi chi tiết của chiếc Navitimer 806, kể cả vành bezel có 90 hạt viền và đường kính 40,9 mm. Điểm khác biệt duy nhất là bộ máy bên trong – cỗ máy calibre B09 lên dây cót bằng tay cho thời gian dự trữ lên đến 70 giờ. Phiên bản này sẽ lên kệ vào tháng 5, với giá 8.600 USD.

Hublot Big Bang Sang Bleu II

Để hiểu được thẩm mỹ thiết kế đằng sau Hublot Sang Bleu II, hãy liên tưởng đến mực và hình xăm. Giống như người tiền nhiệm từng ra mắt năm 2016, thiết kế lần này cũng được sáng tạo dựa trên sự hợp tác của Hublot với nghệ sĩ xăm hình nổi tiếng Maxime Plescia-Büchi.

Tính đối xứng và các đường nét hình học là một trong những phong cách nổi bật của nghệ thuật xăm. Điều đó được thể hiện rõ qua “bộ kim” hình học kết hợp ăn ý với vành bezel lớn hình khối lục giác vát cạnh tán đinh, hoàn thiện kiểu chải xước đậm chất kim khí.

Thiết kế đồng hồ Hublot gây ấn tượng mạnh ngay từ lần gặp đầu tiên, nhưng cũng khiến người dùng gặp khó khăn khi chưa quen với kiểu xem giờ trừu tượng này. Ảnh: Hypebeast.

Hublot Big Bang Bleu II sử dụng bộ máy chronograph lên dây tự động cho dự trữ 72 giờ, có sẵn trong 2 phiên bản giới hạn: 100 chiếc làm từ titan (khoảng 27.000 USD) và 100 chiếc làm từ king gold 18k - vàng đỏ chứa 5% platinum (47.300 USD).

Bvlgari Octo Finissimo Chronograph GMT

Có vẻ như mỗi năm Bvlgari lại thiết lập một kỷ lục cho hạng mục đồng hồ siêu mỏng. Vốn đã nổi đình nổi đám với 4 lần lập kỷ lục thế giới, năm nay, thương hiệu tiếp tục phá vỡ giới hạn của chính mình bằng mẫu đồng hồ mỏng nhất thế giới tại Baselworld 2019.

Bvlgari Octo Finissimo Chronograph GMT có kích thước đáng kinh ngạc: vỏ dày 6,9 mm và bộ máy 3,3 mm tích hợp trong vỏ. Mặt số hình bát giác có đường kính 42 mm kết hợp với chất liệu titan hoàn thiện bóng mờ cho cảm giác vừa thể thao, vừa sang trọng. Giá niêm yết của mẫu đồng hồ cao cấp này là 17.600 USD.

Đúng như tên gọi, bộ máy Bvlgari Octo Finissimo Chronograph GMT có chức năng bấm giờ và chức năng GMT (cho phép người dùng thiết lập 2 múi giờ) trong một thiết kế nhỏ gọn, cực kỳ thoải mái trên cổ tay. Ảnh: Hodinkee.

Zenith Defy Inventor

Defy Inventor là phát minh mới nhất của thương hiệu Zenith. Điểm nổi bật của chiếc đồng hồ cao cấp này là bộ dao động Zenith Oscillator đơn, được Zenith phát triển và cấp bằng sáng chế thông qua các tiếp cận khoa học.

Thiết kế bên ngoài của Zenith Defy Inventor khá bắt mắt và mang đậm thẩm mỹ kiến trúc. Bộ vỏ làm từ vật liệu siêu nhẹ Aeronith (composite nhôm nhẹ nhất thế giới) và vành bezel được chạm khắc tinh tế, tạo cảm giác thô ráp giống như bê tông. Mặt số lộ cơ mô phỏng ngôi sao 5 cánh của Zenith, hoàn thiện chải xước với màu xanh thẫm nam tính.

Được xem như một bước tiến mới của ngành chế tạo đồng hồ, bộ dao động Zenith Oscillator có thể thay thế bộ dao động truyền thống, mang lại hiệu suất vượt trội, tăng độ chính xác theo thời gian, không bị nhạy cảm với sự thay đổi nhiệt độ và từ trường. Ảnh: Haute Time.

Dây đeo đồng hồ cũng được cải tiến với lớp bên dưới là cao su màu đen, lớp bên trên là da cá sấu màu xanh đồng bộ với mặt số. Mẫu đồng hồ này có giá 17.800 USD với số lượng giới hạn chỉ 100 chiếc trên toàn thế giới. Tuy nhiên, Zenith đang có kế hoạch sản xuất tầm 300-400 chiếc trong tương lai.

Rolex Oyster Perpetual Yacht-Master 42

Lần đầu tiên Rolex ra mắt một mẫu Yacht-Master có đường kính 42 mm, lớn hơn các phiên bản Yacht-Master và cả Submariner. Mẫu đồng hồ mới có thiết kế đơn sắc trắng-đen nam tính, đơn giản và thanh lịch. Vỏ đồng hồ làm từ vàng trắng, mặt số Maxi từ Yacht-Master 40 mm vẫn được giữ nguyên với cọc số và kim chỉ giờ lớn, được phủ chất phát quang Chromalight để dễ xem giờ vào ban đêm cũng như dưới nước, vành bezel xoay dạng răng cưa phủ men đen bóng mờ.

Yacht-Master 42 sử dụng bộ máy 3235 với hệ bánh răng được cải tiến, bộ thoát Chronergy và hộp cót mới, cho phép dự trữ năng lượng đến 70 giờ. Ảnh: FHH Journal.

Điểm nổi bật của Yacht-Master 42 là dây đeo Oysterflex đi kèm khóa gập an toàn Oysterclasp bằng vàng trắng 18 ct. Oysterclasp tích hợp độ bền của dây đeo kim loại với sự linh hoạt, thoải mái và tính thẩm mỹ của dây cao su.

Ngoài ra, mẫu đồng hồ này còn có hệ thống giãn rộng Glidelock độc quyền của Rolex, cho phép người dùng dễ dàng chỉnh dây đeo vừa vặn với cổ tay. Rolex Oyster Perpetual Yacht-Master 42 có giá niêm yết 27.800 USD.

Lục Phong

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/diem-danh-8-mau-dong-ho-xuat-sac-nhat-baselworld-2019-post931689.html