Điểm danh 5 'thủ lĩnh' hứa hẹn tỏa sáng tại World Cup 2018

Làm đội trưởng ĐTQG luôn là vinh dự lớn với các cầu thủ. Với 5 cầu thủ dưới đây, mọi chuyện còn tuyệt vời hơn khi họ có cơ hội tỏa sáng tại World Cup 2018.

Essam El Hadary (Ai Cập): Sẵn sàng phá kỷ lục

Vị trí: Thủ môn. Sinh ngày: 15/01/1973

Cựu thủ môn Colombia Faryd Mondragon đang giữ kỷ lục cầu thủ lớn tuổi nhất ra sân ở World Cup cách đây 4 năm. Ở giải đấu năm đó, Faryd Mondragon 43 tuổi 3 ngày, chỉ được vào sân thay người ở ít phút cuối ở vòng bảng, thời điểm Colombia đã chắc suất đi tiếp.

Tại kỳ World Cup năm nay, thủ thành El Hadary có cơ hội phá sâu kỷ lục của Faryd Mondragon và phá “đàng hoàng” bằng suất bắt chính của đội tuyển Ai Cập. Cho dù đã 45 tuổi 150 ngày, anh vẫn là lựa chọn hàng đầu của HLV Hector Cuper trong khung gỗ.

Harry Kane (Anh): Chiếc băng huyền thoại

Vị trí: Tiền đạo. Sinh ngày: 28/07/1993

Harry Kane mới 24 tuổi nhưng tài năng và phẩm chất thủ lĩnh của anh đã thuyết phục được HLV Gareth Southgate tin tưởng trao trọng trách. Ở vòng chung kết năm nay, Kane là đội trưởng trẻ nhất. Anh sẽ kế thừa vai trò của những Wayne Rooney, John Terry, David Beckham và Gary Lineker… trước đây. Ghi hơn 100 bàn thắng trong 4 năm qua ở Premier League, Kane hứa hẹn là ứng cử viên nặng ký cho danh hiệu Vua phá lưới năm nay.

Neymar (Brazil): Nhà vua của Selecao

Vị trí: Tiền đạo. Sinh ngày: 05/02/1992

Neymar chắc chắn là một trong những ngôi sao lớn nhất thế giới hiện nay. Được trao băng đội trưởng chính thức từ lâu, tiền đạo này có trách nhiệm đưa Selecao đến ngôi vô địch World Cup lần thứ 6, từ đó xóa đi ký ức đau thương về giải đấu 4 năm trước. Vừa trở lại sau chấn thương nhưng Neymar đã tỏa sáng rực rỡ trong 2 trận giao hữu với Croatia và Áo. Anh cho thấy bản thân đã sẵn sàng chinh phục những đỉnh cao mới.

Aron Gunnarsson (Iceland): Lần đầu khó quên

Vị trí: Tiền vệ. Sinh ngày: 22/04/1989

Sự nổi lên của Iceland là một trong những câu chuyện thú vị nhất của bóng đá quốc tế những năm qua. Với dân số vỏn vẹn hơn 400 nghìn người nhưng Iceland đã lọt vào đến tứ kết Euro và giành vé đến thẳng World Cup 2018, World Cup đầu tiên trong lịch sử của họ. Gunnarsson với vẻ ngoài hung bạo như một chiến binh, sẽ tiếp tục dẫn dắt “đoàn quân Viking” phiêu lưu một lần nữa.

Radamel Falcao (Colombia): Cuộc báo thù của Mãnh hổ

Vị trí: Tiền đạo. Sinh ngày: 10/02/1986

Tin tức đến như quả bom hạng nặng. Vào ngày 22/1 năm 2014, Falcao đổ gục xuống sân ôm lấy đầu gối đầu gối. Anh bị đứt dây chằng và đứt luôn giấc mơ tham dự World Cup đầu tiên ở Brazil. Colombia đã chơi tuyệt hay, lọt vào đến tứ kết giải đấu, nhưng siêu sao số 1 của họ chỉ bất lực ngồi nhìn các đồng đội bị chủ nhà Brazil loại bỏ từ khán đài. Tuy nhiên, hạnh phúc đôi khi là cuộc sống vẫn trao cho bạn cơ hội thứ 2. Lần này, Falcao đã sẵn sàng và với băng đội trưởng trên tay, anh có thể giúp Los Cafeteros viết lại lịch sử?

A Phi

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/world-cup-2018/diem-danh-5-thu-linh-hua-hen-toa-sang-tai-world-cup-2018-1283772.tpo