Điểm danh 5 thiên đường biển 'đến là mê' ở Bình Định

Vùng đất Bình Định nổi tiếng với những địa điểm đẹp từ biển đến đảo và các danh lam thắng cảnh lịch sử. Dưới đây là 5 thiên đường biển cho hội 'xê dịch' thỏa sức 'sống ảo cháy máy'.

Được thiên nhiên ưu ái dành tặng nhiều danh lam thắng cảnh đẹp cùng sự giao hòa của trời và đất, của núi và biển mang đến cho du lịch Bình Định vẻ đẹp lãng mạn như một bức tranh thủy mặc với nhiều điểm đến hấp dẫn du khách.

Kỳ Co: Nằm cách xa thành phố Quy Nhơn khoảng chừng 25km, bãi Kỳ Co thuộc xã đảo Nhơn Lý có một vẻ đẹp hoang sơ mà ít người biết đến. Đây được xem là "đệ nhất thiên đường" của Nhơn Lý bởi bãi tắm Kỳ Co là bãi ngang, có diện tích hơn 1km² với bờ biển nông, lặng sóng.

Bãi Kỳ Co là sự phối hợp tuyệt vời giữa nước biển trong xanh, gành đá núi kỳ vĩ và bãi cát vàng nguyên sơ. Nơi đây chính là địa điểm lý tưởng cho những du khách yêu thích trải nghiệm khám phá. Đến đây, du khách có cơ hôi được trải nghiệm đi tàu canô, lặng ngắm san hô và thưởng thức nhiều loại hải sản tươi ngon với giá bình dân.

Ghềnh Ráng: Cách trung tâm thành phố Quy Nhơn 3 km, Ghềnh Ráng là một trong những danh thắng bậc nhất của tình Bình Định. Đến đây, bạn sẽ được đắm mình trong không gian thơ mộng và hùng vĩ của biển, chỉ cần diện những bộ trang phục nhẹ nhàng, thanh thoát là bạn sẽ có được một bộ hình đẹp ảo diệu với mây trắng, biển xanh. Ngoài cảnh đẹp, Ghềnh Ráng còn hấp dẫn du khách vì là nơi ghi dấu quãng đời thi nghiệp của thi sĩ Hàn Mặc Tử.

Khu dã ngoại Trung Lương: Nằm cách thành phố Quy Nhơn khoảng 30 km, nằm về phía Đông đường ĐT 639 thuộc thôn Trung Lương, xã Cát Tiến, huyện Phù Cát, khu dã ngoại Trung Lương là điểm đến lý tưởng thu hút nhiều bạn trẻ đến check-in.

Được đưa vào hoạt động đầu năm 2016, nơi đây nhanh chóng trở thành điểm đến hấp dẫn, được du khách ưu ái gọi tên "Đảo Jeju phiên bản Việt" bởi khu dã ngoại sở hữu bãi biển trong xanh, khu lều trại sát sát biển đậm chất thiên nhiên và nhiều con đường tuyệt đẹp.

Do đây là một vùng đất vẫn còn hoang sơ và yên tĩnh, vì thế du lịch theo kiểu cắm trại sẽ là sự lựa chọn cực kỳ sáng suốt cho các cặp đôi, nhóm bạn để có thể cảm nhận được hết mọi thứ đẹp nhất ở đây.

Cù Lao Xanh: Cù Lao Xanh hay còn gọi là xã đảo Nhơn Châu là món quà vô giá mà thiên nhiên ban tặng cho con người đất võ. Cách trung tâm thành phố Quy Nhơn khoảng 20 km, Cù Lao Xanh là nơi mang vẻ đẹp hài hòa của sóng biển, mây trời và núi non hoang sơ.

Đến đây, bạn nên dành thời gian để leo núi và lặn ngắm san hô, được đắm mình trong một khoảng không gian bất tận của biển trời và đảo xanh. Bạn cũng đừng quên sạc đầy pin cho điện thoại và máy chụp hình, bởi chỉ cần giơ máy lên là có thể bắt trọn được vô số kiểu ảnh đẹp.

Vào lúc hoàng hôn, du khách sẽ được ngắm khung cảnh đẹp như tranh vẽ với những chiếc thuyền con dập dềnh trên sóng biển, tìm hiểu cuộc sống dung dị của người dân làng chài trong khung cảnh yên bình.

Vũng Bồi: Cách trung tâm thành phố Quy Nhơn khoảng 30 km về hướng Bắc, bãi biển Vũng Bồi tĩnh lặng, trong xanh, mang nét đẹp hoang sơ, thuần khiết. Đến nơi đây, có lẽ bạn sẽ bị thu hút ngay từ lần đầu nhìn thấy, vừa đến nơi chỉ muốn vứt đồ hết sang một bên rồi lao ngay ra biển thôi.

Những ngọn núi nhấp nhô, đồi cát trắng mịn, làn nước trong vắt cùng những ghềnh đá chính là những điều tuyệt vời tại đây.

Phương Linh

Nguồn Thế Giới Trẻ: https://thegioitre.vn/diem-danh-5-thien-duong-bien-den-la-me-o-binh-dinh-67948.html