Điểm danh 49 niềm hy vọng kế thừa 'thế hệ Vàng', sẽ được HLV Park Hang-seo để mắt

Lứa cầu thủ sinh năm 1999 trở về sau sẽ quyết định sự thành bại, trong các tính toán của HLV Park Hang-seo cho mục tiêu bảo vệ tấm HCV SEA Games trên sân nhà vào năm 2021.

Năm 2020 được coi là bước đệm để bóng đá Việt Nam thực hiện những thay đổi trong hệ thống các giải từ phong trào cho đến chuyên nghiệp. Với mục tiêu được nhất quán là tạo thêm nhiều giải đấu, trận đấu cho những cầu thủ trẻ thể hiện mình, tích lũy thêm kinh nghiệm thi đấu.

Một số thay đổi đáng lưu ý như sau: Cải tổ giải hạng Nhì theo hướng thể thức chuyên nghiệp, thi đấu theo vùng, và sẽ là sân chơi dành cho lứa tuổi U19-U21; xem xét mở rộng hệ thống Cúp Quốc gia với sự tham gia của các đội hạng Nhì; khuyến khích các đội bóng phong trào, các trường đại học và các đội trẻ địa phương thi đấu tại hạng Ba;...

Kế hoạch lớn lao này là để phục vụ cho mục tiêu ngắn hạn, giúp HLV Park Hang-seo và các cộng sự dễ thở hơn khi tuyển chọn đội hình cho U22 Việt Nam dự SEA Games 2021 trên sân nhà.

HLV Park Hang-seo sẽ phải làm mới đội hình U22 Việt Nam để hướng tới SEA Games 2021. Ảnh: Hiếu Lương

HLV Park Hang-seo sẽ phải làm mới đội hình U22 Việt Nam để hướng tới SEA Games 2021. Ảnh: Hiếu Lương

Nhưng với tình hình mà đại dịch Covid-19 gây ra, có lẽ kế hoạch lớn sẽ không kịp thực hiện trong năm 2020, kéo theo mục tiêu ngắn hạn dành cho HLV Park Hang-seo và đội tuyển U22 Việt Nam đứng trước nguy cơ phá sản, vì không thể đi theo đúng lộ trình đã vạch ra trước đó.

Trong trường hợp xấu nhất, có lẽ vị HLV người Hàn Quốc sẽ chỉ còn biết trông chờ vào 49 cầu thủ sinh năm trong độ tuổi 1999 trở về sau, hiện đang khoác áo các đội bóng V.League - sân chơi chắc chắn sẽ được dồn lực nhiều nhất.

Sau đây sẽ là danh sách 49 niềm hy vọng để kế thừa "thế hệ Vàng", cho mục tiêu bảo vệ HCV SEA Games trên sân nhà vào năm 2021. Có nhiều gương mặt đã được làm việc cùng thầy Park, nhưng nhìn chung, chỉ có khoảng 10 cầu thủ đã được trao suất đá chính tại CLB.

Thủ môn Nguyễn Văn Toản của Hải Phòng nổi bật nhất trong lứa cầu thủ 1999 trở về sau, đủ tuổi dự SEA Games 2021. Ảnh: Hoàng Tùng

B.Bình Dương (3): hậu vệ trái Nguyễn Hùng Thiện Đức (1999, 1m69), tiền đạo Nguyễn Trần Việt Cường (2000, 1m74), tiền vệ Võ Hoàng Minh Kha (2001, 1m73).

Nam Định (7): thủ môn Trần Liêm Điều (1m85), hậu vệ Trần Hữu Hoàng (1m74), tiền vệ Hoàng Xuân Tân (2001, 1m74), tiền vệ Đoàn Thanh Trường (2000, 1m70), hậu vệ Ngô Đức Huy (2000, 1m78), tiền vệ Phan Văn Điếu (2000, 1m74), tiền đạo Mai Xuân Quyết (1999, 1m71).

Hà Nội (6): tiền vệ Mạch Ngọc Hà (2000, 1m70), hậu vệ Đặng Văn Tới (1999, 1m78), tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh (1999, 1m65), hậu vệ trái Lê Văn Xuân (1999, 1m68), tiền đạo Lê Xuân Tú (1999, 1m80), trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh (1999, 1m81).

Hải Phòng (2): thủ môn Nguyễn Văn Toản (1999, 1m85), tiền vệ Nguyễn Trọng Hiếu (2001, 1m80).

Nguyễn Hùng Thiện Đức (trái) và Lê Văn Xuân sẽ là những sự thay thế cho vị trí hậu vệ trái. Ảnh: H.Tùng

HAGL (5): tiền vệ Nguyễn Cảnh Anh (2000, 1m80), hậu vệ Âu Dương Quân (2000, 1m80), tiền vệ Trần Bảo Toàn (2000, 1m69), tiền đạo Vũ Minh Hiếu (2002, 1m79), hậu vệ Dụng Quang Nho (2000, 1m71).

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (5): hậu vệ Đoàn Việt Anh (1999, 1m85), tiền vệ Lý Công Hoàng Anh (1999, 1m68), tiền vệ Nguyễn Văn Minh (1999, 1m66), tiền đạo Lê Văn Nam (1999, 1m72), tiền vệ Trần Văn Công (1999, 1m76).

Quảng Nam (3): thủ môn Nguyễn Ngọc Bin (1999, 1m79), tiền vệ Võ Văn Toàn (1999, 1m74), tiền vệ Nguyễn Hồng Sơn (2000, 1m67).

Sài Gòn (1): thủ môn Dương Tùng Lâm (1999, 1m78).

Đà Nẵng (1): tiền vệ Nguyễn Phi Hoàng (2003, 1m72).

Tiền vệ trung tâm Đặng Văn Lắm là cầu thủ hiếm hoi đã có được suất đá chính tại sân chơi V.League 2020. Ảnh: Hoàng Tùng

SLNA (6): tiền vệ Đặng Văn Lắm (1999, 1m70), tiền vệ Nguyễn Văn Việt (1999, 1m70), tiền vệ Trần Ngọc Ánh (1999, 1m71), hậu vệ Lê Thành Lâm (1999, 1m81), hậu vệ Mai Sỹ Hoàng (1999, 1m72), hậu vệ Thái Bá Sang (1999, 1m76).

Than Quảng Ninh (1): tiền vệ Nguyễn Hải Long (2000, 1m68).

Thanh Hóa (4): tiền đạo Nguyễn Văn Vinh (2000, 1m76), thủ môn Trịnh Xuân Hoàng (2000, 1m83), tiền vệ Nguyễn Trọng Phú (1999, 1m72), tiền vệ Nguyễn Văn Hải (2001, 1m76).

Viettel (3): tiền đạo Trần Danh Trung (2000, 1m76), tiền vệ Trương Tiến Anh (1999, 1m68), tiền đạo Nhâm Mạnh Dũng (2000, 1m78).

TP.HCM (2): trung vệ Tiêu Ê Xal (2000, 1m80), tiền vệ Nguyễn Trung Thành (2001, 1m72).

Thủ Khúc

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/diem-danh-49-niem-hy-vong-ke-thua-the-he-vang-se-duoc-hlv-park-hang-seo-de-mat-220203032005576.htm