Đường nghìn tỷ ở Hà Nội vừa xong, mặt đường đã bị bóc lên gây lãng phí

Tuyến đường Nguyễn Xiển- Xa La với vốn đầu tư nghìn tỷ đồng mới làm xong chưa được bao lâu mặt đường thảm nhựa đã bị cưa cắt, bóc lớp bề mặt gây lãng phí.

Vào tháng 1/2020, tuyến đường kết nối từ Vành đai 3, đoạn Nguyễn Xiển đến TL70 (đường Phan Trọng Tuệ) thường gọi là đường Nguyễn Xiển - Xa La thuộc Dự án đường giao thông bao quanh khu tưởng niệm danh nhân Chu Văn An (Thanh Trì) được thông xe. Đường Nguyễn Xiển- Xa La có chiều dài 2,5km, với tổng mức đầu tư gần 1.500 tỉ đồng.

Vào tháng 1/2020, tuyến đường kết nối từ Vành đai 3, đoạn Nguyễn Xiển đến TL70 (đường Phan Trọng Tuệ) thường gọi là đường Nguyễn Xiển - Xa La thuộc Dự án đường giao thông bao quanh khu tưởng niệm danh nhân Chu Văn An (Thanh Trì) được thông xe. Đường Nguyễn Xiển- Xa La có chiều dài 2,5km, với tổng mức đầu tư gần 1.500 tỉ đồng.

Thế nhưng, thời gian gần đây trên tuyến đường này, đoạn từ cửa nghĩa trang Tam Kim-Đại Kim qua khu vực Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá đã bị cưa cắt, bóc đi lớp thảm nhựa.

Một bên làn đường hướng đi Xa La lớp mặt đường trải nhựa bị cắt và bóc đi buộc các phương tiện xe máy phải đi sang làn ô tô.

Đáng nói biển cảnh báo thi công cho các phương tiện rất sơ sài không đảm bảo cảnh báo cho người điều khiển, nhất là vào lúc trời tối.

Các miệng cống nhô cao so với mặt cắt cùng với các mảng mặt đường nguyên trạng trở thành điểm đen nguy hiểm gây tai nạn giao thông nếu người đi đường thiếu chú ý.

Nắp cống nhô cao.

Có hố cống còn không có nắp đậy.

Mặt đường nguyên trạng và mặt cắt chênh khoảng 10 cm.

Bê tông xếp giữa đường mà không có biển cảnh báo. Mỗi khi trời mưa nước không thoát tạo thành rãnh nước lớn trên đường.

Một hố thi công dang dở che chắn tạm bợ mất an toàn.

Những người dân thường ngày qua con đường này đặt câu hỏi, không biết họ bóc đường phục vụ mục đích gì nhưng việc đường vừa làm xong, mặt đường phẳng lỳ bị cắt bóc thế này thì thật xót xa lãng phí./.

Đ. Hưng/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/duong-nghin-ty-o-ha-noi-vua-xong-mat-duong-da-bi-boc-len-gay-lang-phi-853348.vov