Điểm danh 3 loai vũ khí siêu khủng của Hải quân Nga

Nga đã thiết lập một cụm công nghiệp sản xuất ngư lôi mới để tăng cường sức mạnh của Hải quân, Tổng giám đốc Điều hành Công ty Nghiên cứu và Sản xuất Vũ khí Chiến lược vùng, một thành viên trực thuộc Tập đoàn Tên lửa Chiến thuật Nga, ông Igor Krylov chia sẻ với Thông tấn TASS.

Công ty Nghiên cứu và Sản xuất Vũ khí Chiến lược vùng là một trong những nhà sản xuất vũ ngư lôi lớn của Nga.

“Các công ty trực thuộc Tập đoàn Tên lửa Chiến thuật được sử dụng làm cơ sở thiết lập nên tổ hợp sản xuất để tham gia phát triển hàng loạt ngư lôi mới. Chúng ta sẽ không còn phải phụ thuộc vào các quốc gia thành viên Liên bang Xô viết trước đây tham gia vào chuỗi dây chuyền sản xuất hệ thống ngư lôi. Điều này có thể xác nhận bằng việc bàn giao các hệ thống vũ khí cho Hải quân Nga với khối lượng cần thiết và hoạt động tích cực của khí tài trong các đơn vị,” ông Krylov cho biết.

Các công ty quốc phòng Nga đang đặc biệt chú trọng đến việc phát triển và sản xuất linh kiện điện tử ngư lôi, vị tổng giám đốc điều hành nói với phóng viên TASS.

Lực lượng Hải quân hùng hậu của Nga. Ảnh: TASS

Lực lượng Hải quân hùng hậu của Nga. Ảnh: TASS

“Chúng tôi đang tự sản xuất bộ não điện tử dành cho ngữ lôi và các loại vũ khí chống tàu ngầm khác. Chúng tôi có thể nói rằng đây quy trình áp dụng cho hầu hết các loại vũ khí đã được sản xuất: Ngư lôi Fizik, ngư lôi chống ngư lôi AT và tên lửa APR-3M săn tàu ngầm” ông Krylov chia sẻ.

1/Ngư lôi Fizik

Ngư lôi Fizik có tầm bắn 50 km và độ sâu phóng hơn 500 m - vũ khí vượt trội so với MK-48 của Mỹ và đủ mạnh để đánh bại chiến hạm đối phương trước khi bị phát hiện.

Vadim Kozyulin, Giáo sư thuộc Học viện khoa học quân sự Nga cho biết Fizik là ngư lôi cỡ 533 mm đầu tiên của Nga dùng động cơ đốt trong, giúp tăng tầm bắn và tốc độ hành trình so với động cơ điện kiểu cũ.

Fizik được lắp hệ thống đẩy phản lực dòng nước thay cho chân vịt truyền thống. Chính vì vậy, độ ồn khi tấn công mục tiêu được giảm đi rất nhiều.

Để dẫn đến mục tiêu, ngư lôi sử dụng hệ tự dẫn thủy âm với hệ thống nhận dạng vệt nước đuôi tàu với cự ly phản ứng của hệ tự dẫn là từ 1,2-2,5 km và cự ly phản ứng của ngòi nổ không tiếp xúc là từ 2-8 m tùy thuộc chủng loại và kích thước mục tiêu. Có trù tính khả năng điều khiển từ xa với độ dài dây dẫn gần 30 km. Để giảm ồn, ngư lôi sử dụng bộ dẫn tiến phụt nước với bánh lái bung ra.

Siêu ngư lôi Fizik của Hải quân Nga. Ảnh: TASS

Ngay từ năm 2015, Nga đã chi khoảng 1 tỷ rúp để sản xuất loạt ngư lôi Fizik tại Nhà máy Dagdizel ở Kaspyisk, Daghestan.

2/Hệ thống ngư lôi chống ngư lôi AT

Trong khi đó hệ thống AT được thiết kế để tiêu diệt các tàu ngầm ở cự ly gần và cả các ngư lôi từ tàu của đối phương đồng thời nó cũng làm nhiệm vụ tấn công các tàu nổi đối phương bằng ngư lôi nhiệt MTT và ngư lôi phản lực chống tàu M-15 của nó.

Trong điều kiện chiến đấu, nếu phát hiện ngư lôi đối phương qua tiếng động vượt trước của dàn phóng thì tổ hợp AT mới, được trang bị thiết bị chống ngư lôi 320mm của nó sẽ vô hiệu hóa mối đe dọa ở khoảng cách 1.400 mét từ tàu nổi hoặc tàu ngầm.

Loại vũ khí chống ngư lôi này có khả năng di chuyển dưới nước với vận tốc khoảng 50 km/giờ, đầu đạn của nó có công suất tương đương 80kg thuốc nổ TNT, đủ sức triệt hạ ngư lôi của kẻ thù tiềm năng ở tất cả độ sâu hiệu lực.

Hệ thống AT có thể hoạt động độc lập hoặc được tích hợp vào hệ thống chống ngầm/chống ngư lôi của tàu để đối phó một số mối nguy hiểm trong chế độ hoàn toàn tự động. Nó có thể phát hiện và phân loại ngư lôi địch, xác định vận tốc, đường đạn và thiết lập dữ liệu chỉ thị mục tiêu.

AT có thể cung cấp dữ liệu chỉ thị mục tiêu cho các ngư lôi tầm nhiệt nhỏ hơn, dựa trên dữ liệu do các hệ thống sonar cung cấp, cho phép các tàu chiến mặt nước hoàn thành các nhiệm vụ chống ngầm, chống ngư lôi với hiệu quả cao, giúp tăng cường đáng kể khả năng sống sót của chúng trong chiến đấu.

3/Tên lửa chống tàu ngầm APR-3M

Tên lửa hàng không chống ngầm APR-3M dùng để tiêu diệt các tàu ngầm hiện đại và tương lai ở mọi tình trạng: đang nổi, lặn ở độ sâu kính tiềm vọng, lặn ở độ sâu đến 800 m với tốc độ đến 100 km/h.

Tên lửa chống tàu ngầm APR-3M của Hải quân Nga. Ảnh: TASS

Tên lửa APR-3M được chuẩn hóa để sử dụng từ các máy bay như Tu-142ME, Il-38, trực thăng Ка-28...

Tên lửa có thể sử dụng hiệu quả ở độ sâu tại điểm tiếp nước của tên lửa không dưới 100 m khi có sóng biển đến cấp 6 và không có hạn chế về sử dụng trong các khu vực khác nhau của đại dương thế giới.

APR-3M được trang bị hệ dẫn thủy âm có áp dụng các phương pháp xử lý thông tin phân loại. Việc rà quét không gian dưới nước ở chế độ dò tìm mục tiêu trong điều kiện không tiếng động được thực hiện nhờ chuyển động xoắn ốc của tên lửa dưới tác động của trọng lực mà không phải bật động cơ.

Hệ thống động cơ phản lực của tên lửa chỉ khởi hoạt sau khi phát hiện mục tiêu, cho phép trong thời gian tối thiểu (30 giây đến 1 phút) đưa tên lửa tới mục tiêu, làm cho mục tiêu hoàn toàn không còn cơ hội tránh đạn hoặc áp dụng các biện pháp đối phó khác.

Công ty Nghiên cứu và Sản xuất Vũ khí Chiến lược vùng đang đặt mua vật liệu và linh kiện điện tử từ nhiều nhà cung cấp khác nhau trong khi họ tự lắp ráp, tinh chỉnh và thử nghiệm các hệ thống, vị lãnh đạo doanh nghiệp cho biết.

“Công ty đang hoàn thiện phần mềm. Doanh nghiệp cũng phát triển các thuật toán, nguyên mẫu, tổ chức các vụ thử nghiệm và thực hiện khâu sản xuất cuối cùng,” ông Krylov cho biết thêm.

Phạm Trúc

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/quoc-te/tin-tuc/diem-danh-3-loai-vu-khi-sieu-khung-cua-hai-quan-nga-69740.html