Điểm danh 2 trào lưu chụp ảnh 'lên ngôi' nửa đầu năm

Sau dậy thì thành công, vịt hoá thiên nga… giới trẻ Việt tiếp tục “dậy sóng” với hai trào lưu chụp ảnh được chia sẻ nhiều nhất mạng xã hội từ đầu năm đến nay.

Cộng đồng mạng luôn biết cách làm mới mình qua những hoạt động bất ngờ và thú vị. Nửa đầu năm 2017 chứng kiến sự lên ngôi của một loạt trào lưu mới, thu hút không chỉ các bạn trẻ tham gia mà còn hấp dẫn nhiều ngôi sao nổi tiếng và giới sáng tạo Việt.

Với những ai yêu thích chụp hình, chắc chắn sẽ không thể bỏ qua 2 trào lưu chụp ảnh dưới đây.

Ảnh vô cực

Ra đời cùng lúc “gã khổng lồ” Hàn Quốc trình làng siêu phẩm mới nhất, chụp ảnh vô cực nhanh chóng trở thành trào lưu được người dùng Samsung Galaxy S8 trên toàn thế giới đón nhận và yêu thích. Bản chất của loại ảnh này là chụp lại ảnh hiển thị trên màn hình và phía sau là khung hình đã chụp.

Ảnh vô cực bắt nguồn từ thiết kế màn hình Infinity trên Samsung Galaxy S8.

Trên Facebook, Instargram hay Pinterest, không khó để người dùng tìm thấy những hình ảnh vô cực bắt mắt. Từ việc sắp xếp tỉ mỉ các chi tiết để tạo nên bức ảnh flatlay ấn tượng, đến lưu giữ những hình ảnh bắt gặp ngẫu nhiên trên phố… ảnh vô cực trở thành “vũ khí hút like” hữu hiệu của hàng triệu bạn trẻ.

Việc căn chỉnh hình ảnh trên điện thoại và bối cảnh bên ngoài đã tạo nên sức hút cho ảnh vô cực.

Đáng chú ý, trào lưu chụp ảnh này còn tác động mạnh mẽ đến cả những người dùng không sử dụng điện thoại Samsung. Rất nhiều bạn dù sở hữu các dòng điện thoại khác cũng chụp ảnh vô cực để bắt kịp xu hướng và “khoe” với bạn bè trên Facebook cá nhân.

Ảnh động vô cực

Tiếp tục lấy cảm hứng từ thiết kế màn hình vô cực trên Galaxy S8, “ông lớn” công nghệ Hàn Quốc đã chứng minh khả năng khai phóng sự sáng tạo của mình bằng xu hướng chụp ảnh mới: ảnh động vô cực.

Nếu ảnh vô cực chỉ đơn thuần là chụp lại ảnh hiển thị trên màn hình và khung hình đã chụp, thì ảnh động vô cực mới mẻ hơn và đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng hơn. Theo đó, người chụp sẽ phải tạo ra một vùng chuyển động ở trung tâm màn hình vô cực với tính năng tạo ảnh gif.

Trước khi Galaxy S8 ra đời, việc tạo nên một bức hình cinemagraph (ảnh động một phần) khá khó khăn. Người dùng không những phải quay lại video mà còn cần tới sự hỗ trợ của rất nhiều phần mềm công nghệ khác như: photoshop, easy gif animator…

Tuy nhiên, với tính năng tạo ảnh gif được trang bị sẵn, cùng hiệu ứng hiển thị sống động và bộ sticker lạ mắt… trên Galaxy S8, việc tạo ảnh động vô cực sẽ trở nên dễ dàng hơn. Đây cũng là lý do giúp siêu phẩm mới của Samsung trở thành chiếc điện thoại hỗ trợ tạo ảnh Invisible Cinemagraph tốt nhất hiện nay.

Kết hợp giữa hai loại ảnh động và tĩnh là nét chấm phá cho ảnh vô cực trở nên mới mẻ, hấp dẫn hơn. Ảnh: Monkey Minh.

Việc thu hẹp viền màn hình, loại bỏ nút Home và chi tiết gồ ghề giúp Galaxy S8/S8+ mang đến hiệu ứng thị giác sống động, không bị giới hạn bởi những đường viền thô ráp. Nhờ đó, trải nghiệm ảnh động vô cực trên chiếc điện thoại này trở nên mượt mà và liền mạch.

Sự kết hợp của hai yếu tố tĩnh và động trong cùng một hình ảnh giúp hình thức chụp ảnh này tạo được dấu ấn mạnh mẽ. Chỉ trong thời gian ngắn, ảnh động vô cực đã trở thành một trong những trào lưu thịnh hành nhất trên mạng xã hội. Đến nay, rất nhiều nghệ sĩ, các bạn trẻ đã bắt kịp trào lưu này và sáng tạo theo cách của riêng mình để tạo ra một bức hình lạ mắt, “không đụng hàng”.

Phía sau sân khấu, Anh Tú The Voice tranh thủ khoe một số động tác vũ đạo tinh nghịch, dễ thương. Toàn bộ tấm ảnh tĩnh được tạo điểm nhấn bởi phần chuyển bên trong màn hình Galaxy S8, giúp "chiến binh" team Đông Nhi "đốn tim" người hâm mộ.

Anh Tú The Voice hoá thân thành nhà ảo thuật tài ba nhờ ảnh động vô cực. Ảnh: Anh Tú.

"Trong tĩnh có động, trong động có tĩnh", cái hay của ảnh động vô cực chính là mang đến cho người xem nhiều trải nghiệm thú vị bằng hiệu ứng thị giác. Trên Facebook cá nhân, anh chàng Nguyễn Vũ Đạt hào hứng chia sẻ một góc thành phố được ghi lại qua lăng kính vô cực trên Galaxy S8 và nhận về không ít lời khen ngợi cùng sự ngưỡng mộ từ bạn bè.

Phần hoạt cảnh bên trong màn hình vô cực giúp người xem nhìn nhận sự vật, hiện tượng một cách đa chiều. Ảnh: Facebook Dat Vu Nguyen.

Phong trào chụp ảnh động vô cực với nhiều bức hình độc đáo đang xuất hiện tràn ngập trên newsfeed của giới trẻ. Nhiều bạn cho biết, ảnh động vô cực giúp họ ghi lại nhiều khoảnh khắc đáng nhớ trong cuộc sống theo một cách hoàn toàn khác biệt. Thực hiện ảnh động vô cực cũng đòi hỏi giới trẻ phải luôn luôn sáng tạo và khám phá ra những điều mới mẻ. Bởi vậy, trào lưu chụp ảnh này nhận được sự đánh giá cao từ cộng đồng sáng tạo và nghệ sĩ Việt Nam.

Galaxy S8, S8+ với thiết kế gần như hoàn hảo cùng trải nghiệm nghe nhìn ấn tượng đang chứng minh khả năng đánh bại mọi chuẩn mực, tái định nghĩa khả năng di động vô hạn của một chiếc smartphone.

Thiết kế đặc biệt của dòng điện thoại này đã trở thành cảm hứng để tạo nên những trào lưu mới mẻ, lành mạnh như ảnh vô cực và ảnh động vô cực, qua đó, kích thích tinh thần “khai phóng sự sáng tạo” của người Việt trẻ.

Hà Mỹ Giang

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/diem-danh-2-trao-luu-chup-anh-len-ngoi-nua-dau-nam-post767547.html