'Điểm danh' 16 phường ở TPHCM phải sáp nhập

Có tổng cộng 16 phường (trên tổng số 322 phường, xã, thị trấn) thuộc 8/24 quận, huyện ở TPHCM buộc phải sáp nhập trong năm nay vì không đạt cả hai tiêu chí về diện tích và dân số theo quy định của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chính phủ.

Ngày 30/5, ông Đỗ Văn Đạo, Phó Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM cho biết trong năm 2019, sẽ cơ bản hoàn thành sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã trên địa bàn thành phố.

Cụ thể: TPHCM sáp nhập 16 phường thuộc 8 quận trung tâm có diện tích và dân số chưa đạt 50% tiêu chuẩn theo quy định của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chính phủ. Trong đó, quận 2 có 4 phường; các quận 3, 4, 5, 10 và Phú Nhuận mỗi quận có 2 phường. Riêng hai quận 6, 8 mỗi nơi có một phường.

Nguồn tin riêng của Tiền Phong cho biết các phường thuộc diện xem xét, sáp nhập sắp tới bao gồm các phường Bình Khánh, Thủ Thiêm, An Lợi Đông, An Khánh (quận 2); các phường 6, 13 (quận 3); các phường 5, 12 (quận 4); phường 10, 12 (quận 5); phường 2 (quận 6); phường 11 (quận 8); phường 3, 6 (quận 10); phường 12, 14 (quận Phú Nhuận).

Tổng quy mô dân số của 16 phường dự kiến sáp nhập khoảng 86.000 người.

4 phường của quận 2 thuộc diện sáp nhập có dân số sụt giảm rất lớn vì phải chấp hành giải tỏa, di dời bàn giao mặt bằng cho dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm

4 phường của quận 2 thuộc diện sáp nhập có dân số sụt giảm rất lớn vì phải chấp hành giải tỏa, di dời bàn giao mặt bằng cho dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm

Ông Đạo cho biết TPHCM đang tính toán, kiến nghị trung ương cho giữ lại các phường hiện hữu ở khu đô thị mới Thủ Thiêm vì dự kiến khi khu đô thị mới này hoàn chỉnh, người dân sẽ về cư trú rất đông.

Theo kế hoạch sắp xếp của UBND TPHCM, trước ngày 25/5, UBND các quận huyện lập danh sách các phường, xã, thị trấn chưa đạt 50% về hai tiêu chuẩn diện tích và quy mô dân số để Sở Nội vụ tổng hợp.

Trong tháng 6 này, Sở Nội vụ sẽ xây dựng phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trình UBND và Thành ủy TPHCM xem xét, thống nhất trước khi gửi Bộ Nội vụ.

Căn cứ kế hoạch sắp xếp được phê duyệt, các quận huyện xây dựng đề án chi tiết. Trước ngày 15/8, HĐND cấp xã, huyện phải thông qua đề án sáp nhập, điều chỉnh, thành lập đơn vị hành chính.

Nhiều chung cư tái định cư ở quận 2 không có người ở, UBND TPHCM phải chuyển sang nhà ở xã hội và tổ chức bán đấu giá

Trước ngày 25/8 UBND thành phố trình đề án cho Ban Thường vụ Thành ủy xin ý kiến, hoàn chỉnh hồ sơ, đề án trình HĐND thành phố. Sau đó, UBND thành phố trình đề án sắp xếp cho Bộ Nội vụ và cơ quan Trung ương phê duyệt trước ngày 31/8.

Theo quy định của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tiêu chuẩn của huyện miền núi, vùng cao là dân số ít nhất 80.000 người, diện tích từ 850 km2 trở lên. Khu vực đồng bằng, huyện phải có diện tích từ 450 km2; quận từ 35 km2 với dân số ít nhất là 150.000 người.

Phường thuộc quận quy mô dân số phải từ 15.000 người trở lên; diện tích tự nhiên từ 5,5 km2 trở lên. Xã phải có dân số 5.000 người đến 8.000 người trở lên, có diện tích từ 30 km2 trở lên.

Theo thông tin từ Sở Nội vụ, TPHCM đã nhiều lần sắp xếp lại các đơn vị hành chính. Cụ thể: Quận 1, 2 trước năm 1975 sáp nhập thành quận 1 hiện nay. Hai quận 7 và quận 8 trước 1975 sáp nhập thành quận 8 hiện nay. Quận Bình Thạnh hiện nay trước kia là quận Bình Hòa và Thạnh Mỹ Tây nhập lại.

Quận 9 sau năm 1975 nhập với huyện Thủ Đức thành huyện Thủ Đức, sau này lại tách ra thành quận 2, quận 9 và quận Thủ Đức như bây giờ.

Huy Thịnh

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/diem-danh-16-phuong-o-tphcm-phai-sap-nhap-1422257.tpo