FBI điều tra mối đe dọa lao máy bay vào trụ sở Quốc hội Mỹ để trả thù vụ ám sát tướng Iran

Hãng truyền thông CBS News của Mỹ hôm 5/1/2020 đưa tin, người ta đã phát hiện ra mối đe dọa sử dụng các máy bay để đâm vào trụ sở Quốc hội Mỹ.

Việc phát hiện này nhờ vào khai thác làn sóng điện liên lạc giữa các phi công hàng không.

Lời đe dọa nặc danh sử dụng công nghệ số hóa giọng nói. Theo lời đe dọa này, cuộc tấn công vào hôm 6/1 sẽ là nhằm trả thù cho việc Mỹ sát hại tướng Iran Qasem Soleimani cách đây đúng một năm.

Điện Capitol, trụ sở Quốc hội Mỹ. Ảnh: Getty.

Điện Capitol, trụ sở Quốc hội Mỹ. Ảnh: Getty.

CBS News dẫn nguồn tin là các kiểm soát viên không lưu ở New York cho biết đoạn lời nói đó như sau: “Chúng ta đang cho máy bay lao vào điện Capitol [trụ sở Quốc hội Mỹ - PV]. Soleimani sẽ được trả thù”.

Trong khi đó bên trong điện Capitol, các nghị sĩ Mỹ sẽ đang chứng thực thắng lợi của Tổng thống đắc cử Joe Biden tại Đại cử tri đoàn.

Theo CBS News, Bộ Quốc phòng Mỹ đã được thông báo vắn tắt về mối đe dọa này, còn Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) và Cơ quan quản lý hàng không Liên bang (FAA) thì đang điều tra vụ việc.

Mặc dù, theo CBS News, mối đe dọa này không đáng tin cậy nhưng giới chức Mỹ vẫn lo lắng về việc can thiệp được vào làn sóng điện của các phi công.

Trong một tuyên bố, FAA cho biết cơ quan này “làm việc chặt chẽ với các đối tác thực thi pháp luật liên bang và an ninh quốc gia về các mối đe dọa an ninh có thể tác động lên an toàn hàng không”./.

Trung Hiếu/VOV.VN biên dịch Nguồn: CBS

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/fbi-dieu-tra-moi-de-doa-lao-may-bay-vao-tru-so-quoc-hoi-my-de-tra-thu-vu-am-sat-tuong-iran-829092.vov