Điểm danh 10 quốc gia nguy hiểm nhất với phụ nữ năm 2019

Theo Wonders List, danh sách những quốc gia nguy hiểm nhất đối với phụ nữ năm 2019 bao gồm nhiều nước như Ấn Độ, Afghanistan và cả Mỹ - nơi phụ nữ có nguy cơ cao bị bạo lực hay quấy rối tình dục.

Theo Wonders List, Ấn Độ đứng đầu trong danh sách những quốc gia nguy hiểm nhất với phụ nữ năm 2019 vì tồn tại 3 vấn đề, bao gồm truyền thống văn hóa, bạo lực tình dục và nạn buôn người. Được biết, khoảng 70% phụ nữ Ấn Độ là nạn nhân của các vụ tấn công, quấy rối tình dục, hiếp dâm, lao động cưỡng ép hay buôn người,... (Nguồn ảnh: Wonders List)

Theo Wonders List, Ấn Độ đứng đầu trong danh sách những quốc gia nguy hiểm nhất với phụ nữ năm 2019 vì tồn tại 3 vấn đề, bao gồm truyền thống văn hóa, bạo lực tình dục và nạn buôn người. Được biết, khoảng 70% phụ nữ Ấn Độ là nạn nhân của các vụ tấn công, quấy rối tình dục, hiếp dâm, lao động cưỡng ép hay buôn người,... (Nguồn ảnh: Wonders List)

Afghanistan cũng là nơi không an toàn đối với phụ nữ trong năm nay. Tại quốc gia này, hơn 80% phụ nữ không biết chữ và nhiều người tử vong khi sinh con.

Syria đứng ở vị trí thứ ba trong danh sách những quốc gia tệ nhất với phụ nữ năm 2019. Phụ nữ Syria đối diện với nhiều mối nguy hiểm, trong đó có nguy cơ bị lạm dụng tình dục.

Tại Somalia, phụ nữ ít có cơ hội được tiếp cận các nguồn lực kinh tế cũng như được chăm sóc sức khỏe, và có nguy cơ bị tổn thương vì những truyền thống văn hóa ở nước này. Được biết, chỉ có 7% số ghế trong Quốc hội Somalia thuộc về phụ nữ.

Một trong những điều luật tồi tệ nhất ngăn phụ nữ Saudi Arabia hưởng quyền bình đẳng đó là họ đều phải có người giám hộ nam.

Tại Pakistan, phụ nữ bị phân biệt đối xử và có nguy cơ bị tổn thương vì các phong tục truyền thống, văn hóa tôn giáo trong nước. Theo thống kê, 90% phụ nữ chịu bạo lực trong cuộc sống gia đình.

Phụ nữ ở Cộng hòa Dân chủ Công-gô đối mặt với thực tế khắc nghiệt. Khoảng 1.100 người bị cưỡng hiếp mỗi ngày. Theo thống kê, 57% phụ nữ mang thai bị thiếu máu, và phụ nữ ở nước này không thể ký các văn bản pháp lý khi không có sự cho phép của chồng.

Đứng thứ 9 trong danh sách này là Yemen, một quốc gia Trung Đông bị chiến tranh tàn phá suốt nhiều năm qua và đang rơi vào cuộc khủng hoảng nhân đạo trầm trọng.

Nigeria bị liệt kê vào danh sách quốc gia nguy hiểm nhất thế giới về nạn buôn người và những rủi ro mà phụ nữ phải đối diện vì các phong tục truyền thống.

Trang Wonders List cũng liệt kê Mỹ vào danh sách này, bởi phụ nữ nước này có nguy cơ bị bạo lực hay quấy rối tình dục.

Mời độc giả xem thêm video: Quốc gia duy nhất trên thế giới không sợ dịch bệnh từ muỗi (Nguồn: VTC14)

Thiên An

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/the-gioi/diem-danh-10-quoc-gia-nguy-hiem-nhat-voi-phu-nu-nam-2019-1172314.html